Lượt trận cuối cùng bảng B AFF Suzuki Cup 2012: Ưu thế cho Singapore, Malaysia phải thắng

01/12/2012 12:02 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Trên lý thuyết, cả 4 đội ở bảng B là Singapore (3 điểm), Malaysia (3 điểm), Indonesia (4 điểm), và Lào (1 điểm) đều có cơ hội giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, khả năng Lào lách qua khe cửa hẹp là không cao do mới có vỏn vẹn 1 điểm và hiệu số bàn thắng bại rất thấp (-3) nên trên thực tế, cuộc đua giành 2 vé ở bảng này sẽ là sự cạnh tranh giữa Singapore, Malaysia, và Indonesia.


Indonesia và Malaysia sẽ phải quyết đấu để giành lấy tấm vé vào bán kết.

Singapore chỉ cần hòa là giành vé

Singapore chính là đội dễ thở nhất ở lượt đấu cuối này khi họ chỉ cần một kết quả hòa trước Lào là chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả của cặp đấu còn lại. Đây chắc chắn là một nhiệm vụ không quá khó với thầy trò HLV Radojko Avramovic. Sau trận hòa trên thế thắng trước Indonesia ở trận ra quân, Lào đã hiện nguyên hình là đội bóng bị đánh giá thấp nhất ở bảng B sau thất bại 1-4 trước Malaysia ở lượt trận thứ 2. Do đó, một kết quả khả quan trước Lào đang nằm trong tầm tay Singapore cho dù họ đang gặp nhiều vấn đề với chấn thương và thẻ phạt. Chắc chắn HLV Avramovic sẽ mất tiền vệ trụ cột Hariss Harun trong phần còn lại của giải đấu sau khi cầu thủ này dính chấn thương ống quyển trong thất bại trước Indonesia và sẽ phải mất từ 6 tới 8 tuần để hoàn toàn hồi phục. Nếu không chấn thương, đội phó của Singapore cũng sẽ không thể tham dự trận đấu với Lào do đã nhận đủ 2 thẻ vàng.

Vấn đề khiến Avramovic đau đầu nhất vào lúc này là cánh trái của Singapore khi Irwan Shah bị treo giò còn Shaiful Esah chưa chắc chắn kịp hồi phục do dính chấn thương mắt cá. Nhiều khả năng, HLV người Serbia sẽ đẩy hậu vệ phải Daniel Bennett sang cánh trái.

ĐKVĐ Malaysia trông chờ vào Safee Sali

Khác với Singapore, Malaysia sẽ buộc phải đánh bại Indonesia nếu muốn giành vé vào bán kết. Trong trường hợp Malaysia hòa Indonesia, các nhà ĐKVĐ phải cầu nguyện sao cho Lào đánh bại Singapore với cách biệt không quá 3 bàn ở trận đấu cùng giờ thì mới có thể đi tiếp (trong trường hợp Lào thắng Singapore 3-0 còn Malaysia hòa Indonesia, cả Lào và Malaysia sẽ có cùng 4 điểm và cùng hiệu số bàn thắng bại là 0. Lúc này, số bàn thắng của đội nào nhiều hơn, đội đó sẽ giành vé đi tiếp). Đây là khả năng rất khó có thể xảy ra bởi Lào bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Singapore, nên để chắc ăn, Malaysia phải vượt qua Indonesia.

Malaysia hiện đang có tâm lý khá hưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước Lào và một chiến thắng trước Indonesia hoàn toàn nằm trong khả năng của họ. Tại chung kết AFF Cup 2010, Indonesia chính là bại tướng của người Mã. Niềm hy vọng của các nhà ĐKVĐ lúc này sẽ đổ dồn vào tiền đạo Safee Sali, người đã trở thành chân sút số một của Malaysia trong lịch sử tham dự AFF Cup với 8 bàn (kỷ lục cũ là 7 bàn của Indra Putra Mahayuddin).

Safee chính là người đã ghi bàn thắng mang tính bước ngoặt cho Malaysia (nâng tỷ số lên 2-1) trong chiến thắng 4-1 trước Lào với một pha chớp cơ hội quen thuộc. Sau khi im tiếng trước Singapore, Safee đã nổ súng trở lại và chứng tỏ rằng anh vẫn là một trong những tiền đạo hàng đầu Đông Nam Á. Nên nhớ Safee chính là Vua phá lưới tại AFF Cup 2010 với 5 bàn thắng và điều đặc biệt là ở giải đấu mà Malaysia lên ngôi đó, tiền đạo này chỉ ghi bàn từ vòng bán kết trở đi. Nó chứng tỏ một điều rằng, càng đi sâu vào giải, Safee càng trở nên đáng sợ và người hâm mộ Malaysia đang mong chờ điều đó sẽ lặp lại tại AFF Cup năm nay. Trước hết là ở cuộc chạm trán Indonesia, trận đấu mà Safee và các đồng đội buộc phải thắng.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm