Liverpool và Klopp đang cần Mac Allister hơn bao giờ hết

08/06/2023 16:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

Hai ngày sau một trong những thời điểm đen tối nhất của mùa giải, Jurgen Klopp được thấy lảng vảng quanh đại bản doanh của Liverpool khi tất cả đều thấy rõ mong muốn thay đổi của ông.

1. Đó là ngày 16/1/2023 và HLV của Liverpool không thể hiểu đội bóng của ông đã gục ngã trước Brighton như thế nào, trận thua 0-3 này khiến ông cảm thấy tê liệt. Klopp đã không thấy phẩm chất nào mà ông mong đợi từ các ngôi sao của Liverpool, nhưng ông chắc chắn đã nhìn thấy đủ từ một cầu thủ mặc áo trắng xanh (màu áo Brighton) để bắt đầu thúc đẩy một kế hoạch.

Klopp đã nhận thức rõ về phẩm chất của Alexis Mac Allister trước trận đấu ngày 14/1 tại sân Amex, khi tiền vệ này góp công lớn vào chức vô địch World Cup của Argentina. Nhưng không có gì cụ thể hơn khi Klopp chứng kiến tận mắt Mac Allister đã hủy diệt đội bóng của ông như thế nào.

Trước đây, Sadio Mane đã khiến Klopp kiên quyết mua bằng được sau màn trình diễn đỉnh cao giúp Southampton lội ngược dòng đánh bại Liverpool 3-2 vào tháng 3/2016. Tương tự, tại cùng một địa điểm vào tháng 1 2017, Virgil van Dijk đã xuất sắc đẩy lùi Liverpool trong trận bán kết League Cup, buộc Klopp phải chú ý đến.

2. Giờ thì đến lượt Mac Allister. Dù không ghi bàn ở trận đấu đó, nhưng 48 giờ sau, tiền vệ này đã ở trong đầu Klopp về cách Mac Allister có thể phù hợp với một đội mà theo cách nói của Klopp là đã mất khả năng gây bất ngờ. Với những bàn thắng, sự sáng tạo, sự khôn ngoan và năng lượng vô tận, cầu thủ 24 tuổi này có đủ mọi tiêu chí để trở thành mục tiêu của Liverpool.

Tuy nhiên, điều khiến Mac Allister khác một chút so với Mane và Van Dijk. Hai người đầu tiên đến Merseyside với nhiều nghi ngờ khi người ta tự hỏi liệu họ có thực sự có thể bước lên cấp độ cao hơn hay không, nhưng Mac Allister thì khác. Khi bạn đã chơi rất xuất sắc trong một trận chung kết World Cup như Mac Allister đã làm, bạn không cần phải chứng tỏ điều gì nữa cả.

Quan điểm: Klopp cần Mac Allister hơn bao giờ hết - Ảnh 1.

Mac Allister sẽ là sự bổ sung đáng giá cho Liverpool

Những năm tháng tuyệt vời nhất của Liverpool dưới thời Klopp được đánh dấu bằng những vụ chuyển nhượng đầu tiên quan trọng (Mane năm 2016, Mohamed Salah năm 2017, Fabinho năm 2018) và bây giờ họ muốn điều tương tự với Mac Allister.

Mac Allister có thể đã được các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu lựa chọn - Real Madrid và Barcelona được coi là những điểm đến tiềm năng sau thành công ở World Cup, trong khi MU rất muốn có tiền vệ người Argentina - nhưng Liverpool sẽ không bao giờ để vuột mất thương vụ này. Điều quan trọng ở đây là Mac Allister muốn gia nhập Liverpool.

Mac Allister đã chơi 40 trong số 46 trận đấu của Brighton mùa trước - một nỗ lực phi thường khi anh đã tham dự World Cup - và ghi được 12 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo, giúp "Mòng biển" dự cúp châu Âu mùa tới.

3. Thể hình và phong cách của Mac Allister gợi lên sự so sánh với một cầu thủ sừng sỏ khác của Liverpool là Gini Wijnaldum, người cũng đã thể hiện xuất sắc trước Klopp khi đóng vai chính (và ghi bàn) trong chiến thắng 2-0 của Newcastle trước Liveprool vào tháng 12/2015.

Và điều này, bạn có thể chắc chắn, là điều mà Klopp sẽ tính đến. Ông muốn Liverpool gây bất ngờ cho đối thủ của họ ở mùa giải tới, khiến họ phải đau đầu và gặp những vấn đề lớn khi có Mac Allister trong đội hình. Sân khấu sẽ ở đó để Mac Allister tỏa sáng.

Nhưng không dừng lại ở đây, Liverpool đã sẵn sàng trang bị cho Jurgen Klopp một hàng tiền vệ hoàn toàn mới. Ngoài Mac Allister, họ sẵn sàng theo đuổi hai bản hợp đồng nữa. Cặp đôi mà họ đã đàm phán tiếp theo lần lượt là Kouadio Kone (Monchengladbach) và Khephren Thuram (Nice). Cả hai đều được xác định là những ứng cử viên lý tưởng để phù hợp với hệ thống của Klopp. Kone và Thuram đều có hợp đồng với các đội hiện tại của họ cho đến năm 2025. Nếu họ không gia hạn hợp đồng, đây có thể là năm tốt nhất để các câu lạc bộ của họ kiếm tiền, vì giá trị của họ sẽ giảm xuống một năm trước khi hết hạn.

Vũ Mạnh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm