Chung kết Champions League, Man City vs Inter: Họ sẽ thắng, nếu…

08/06/2023 09:30 GMT+7 | Champions League

Trên giấy tờ, rất ít người đánh giá cao cơ hội của Inter Milan ở Istanbul trước một Man City hay nhất từ trước đến nay, nhưng vì đó là một trận chung kết, mọi điều đều có thể xảy ra. Thử đi tìm công thức chiến thắng cho cả 2 đội bóng ở trận đại chiến này.

Inter đã 3 lần lên ngôi ở Cúp C1/Champions League, trong khi Man City thua ở lần duy nhất họ lọt vào chung kết trước đây, năm 2021, trước đội đồng hương Chelsea. Bất kể sức mạnh của hai đội có sự chênh lệch không nhỏ trên lý thuyết, thì bóng đá vẫn chờ đợi một bất ngờ. Ví dụ, Inter được ví như "chân mệnh thiên tử" khi đi từ bảng tử thần đến tận chung kết và có thể sẽ tiếp tục "đỏ", còn Man City luôn ẩn chứa nỗi lo từ cái đầu nghĩ quá nhiều của HLV Pep Guardiola.

Inter sẽ thắng, nếu…

1. Làm chủ tuyến giữa: Không cần phải bàn cãi nhiều. Cách tốt nhất (có thể là duy nhất) để hạn chế sức mạnh của Man City là phải ngăn họ cầm bóng, và do đó, việc khống chế trung tuyến là nhiệm vụ bắt buộc của Inter. Đó chắc chắn là nhiệm vụ khó nhất lúc này khi mà những De Bruyne, Rodri, Gundogan, Grealish và Bernardo Silva đều giỏi nhất nhì ở vị trí của mình. Nhưng Inter cũng đang sở hữu hàng tiền vệ rất mạnh mẽ và cân bằng với Barella, Calhanoglu và Brozovic, trong khi Mkhitaryan cung cấp thêm kinh nghiệm, sự sáng tạo nếu cần thiết. Ngoài ra, các tiền vệ Inter cũng phải áp sát mọi lúc, mọi nơi để hạn chế những cú sút xa "chết chóc" từ tuyến 2, thứ vũ khí hữu dụng của Man City khi Haaland bị kèm chặt.

2. Onana đứng vững: Inter chắc chắn không thể ngăn Man City dứt điểm, do đó họ cần một Onana xuất thần trước khung thành. Thủ môn người Cameroon đã chứng tỏ anh đủ sức đảm đương trách nhiệm sau 8 trận giữ sạch lưới ở Champions League mùa này, nhiều hơn bất cứ đồng nghiệp nào khác, cản phá tới 44 cú sút của đối phương, trong đó có 25 cú dứt điểm trong khu cấm địa. Đó là những thống kê giúp cho hàng thủ Inter luôn có thể đặt niềm tin vào "người gác đền" của mình nếu như họ có bị vượt qua.

3. Tin tưởng vào Lukaku: Việc HLV Simone Inzaghi lựa chọn Edin Dzeko hay Lukaku đá chính sẽ có ảnh hưởng lớn đến khả năng chiến thắng của Inter. Dzeko không chiến tốt hơn Lukaku, nhưng hàng thủ siêu đẳng của Man City sẽ không cho cựu cầu thủ của mình nhiều cơ hội. Lukaku, với thể chất đặc biệt, sẽ gây áp lực tốt hơn lên hàng thủ Man xanh và qua đó cũng giúp giảm sức ép lên đội nhà, đồng thời tạo ra khoảng trống cho Lautaro, Barella khai thác. Phong độ gần đây của Lukaku rất cao và anh đang cực kỳ khao khát chiến thắng để không chỉ giành danh hiệu, mà còn tìm cơ hội ở lại Inter.

Chung kết Champions League - còn 2 ngày, Man City-Inter: Họ sẽ thắng, nếu… - Ảnh 1.

Trận chung kết rất có thể sẽ là một cuộc đấu của hai người “gác đền” Onana và Ederson

 Man City sẽ thắng, nếu…

1. Nghĩ mọi thứ đơn giản hơn: Đối thủ duy nhất khiến Man City sợ hãi lúc này chỉ có thể là chính họ. Những gì xảy ra ở chung kết Champions League cách đây 2 năm, khi Guardiola mắc sai lầm "chết người" về lựa chọn chiến thuật, vẫn chưa thôi ám ảnh. Áp lực chiến thắng ở châu Âu khiến Pep thường nghiêm trọng hóa vấn đề và thường có các quyết định không phù hợp, dẫn đến việc Man City thất bại quá nhiều những năm qua. Nhìn vào Man City lúc này, người ta có thể dễ dàng kể ra đội hình tối ưu cho trận chung kết, nhưng vấn đề là Pep có thể lo ngại rằng đội hình không có gì bất ngờ đó sẽ bị đối phương bắt bài, và vì thế ông lại tìm cách thay đổi và xáo trộn mọi thứ. Đừng đi vào vết xe đổ 2021 nữa, hỡi "Thinking man (người suy ngẫm)"!

2. Haaland tỏa sáng: Tất nhiên đây là điều ai cũng biết. Những kỷ lục bàn thắng của cỗ máy ghi bàn Erling Haaland là mối đe dọa có thể khiến Inter "mất ăn, mất ngủ" trước trận chung kết, nhưng đó không phải là tất cả. Sự đáng sợ của Haaland gần đây còn tăng lên bội phần bởi anh đã có những trận hoán đổi vai trò với De Bruyne rất hay, trở thành người kiến tạo cho ngôi sao người Bỉ ghi bàn, cũng như tích cực chạy chỗ và tạo khoảng trống cho các tiền vệ như Gundogan, Rodri dứt điểm. Điều đó khiến cho bài toán khắc chế "quái thú" 22 tuổi trở nên khó khăn gấp bội cho Inter.

3. Ederson không mắc sai lầm: Cũng như chỉ Man City đánh bại được Man City, chỉ Ederson mới thắng nổi Ederson. Năng lực của thủ môn người Brazil là không phải bàn. Anh cũng có đóng góp lớn vào hàng thủ siêu chắc chắn của Man City, nhưng đôi khi, Ederson lại có những pha xử lý thừa thãi. Công việc quen thuộc của Ederson là đứng từ xa theo dõi đồng đội dồn ép đối thủ và thường anh chỉ phải đối diện 1 hoặc 2 cú sút nguy hiểm mỗi trận, rất dễ dẫn tới sự thiếu tập trung. Không thể để giấc mơ lịch sử của Man City sụp đổ chỉ vì một vài tích tắc lơ đễnh của "người gác đền". 

Đội vô địch được thưởng bao nhiêu?

Theo công bố của UEFA, bên cạnh cúp vô địch, đội chiến thắng ở trận chung kết sẽ nhận được 20 triệu euro tiền thưởng, trong khi đội thất bại cũng nhận được 15,5 triệu euro. Cộng với mức thưởng nhận được trong từng giai đoạn của giải và cho thành tích ở vòng bảng, số tiền thưởng tối đa dành cho đội tân vô địch có thể lên tới 69,8 triệu euro. Nếu tính cả khoản thu từ bản quyền truyền hình, được phân chia dựa trên giá trị thương mại và thành tích các mùa gần đây, số tiền đội vô địch thu về có thể lên tới 85 triệu euro.

Đội vô địch cũng sẽ có thêm 3,5 triệu euro từ việc có mặt ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu và 1 triệu euro nữa nếu thắng trận đấu đó.

 Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm