Liverpool: Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn

29/06/2015 07:02 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu hiểu nó theo nghĩa “mua sớm là thông minh” thì dường như đây đang là tiêu chí của Liverpool trong mùa Hè 2015.

Danny Ings, James Milner, Joe Gomez, Adam Bogdan và Roberto Firmino đã được chốt gọn. Nathaniel Clyne nhiều khả năng sẽ dứt điểm xong trong ít ngày tới. Có thể khẳng định rằng Liverpool đang gây ấn tượng rất lớn trên thị trường chuyển nhượng những ngày qua. Họ nhanh chóng chinh phục các mục tiêu dù chính thức thì phải đến 1/7, những thương vụ này mới chính thức được hợp thức hóa trên giấy tờ.

Đồng tiền đi trước...

Dường như đây là một màn rút kinh nghiệm nhanh chóng. Sau mùa giải 2014-15 tồi tệ, các ông chủ Mỹ của Liverpool đã thực hiện những cuộc gặp gỡ quan trọng với HLV Brendan Rodgers, Giám đốc Điều hành Ian Ayre và Hội đồng Chuyển nhượng (HĐCN) của đội. Thông điệp là rất rõ ràng: Các anh đã có 3 năm để thể hiện bản thân nhưng không đạt được thành quả nào thực sự đáng ghi nhận, trừ vị trí thứ hai tại Premier League mùa 2013-14. Giờ là lúc quyết định số phận cho các anh.

Kết quả là hầu hết các nhân tố bị giới chủ Liverpool đặt dấu hỏi đều tại vị, nhưng họ đã buộc phải cam kết thay đổi. Có những người thay đổi thể hiện qua phương pháp và cách thức, như Rodgers – ông phải nói lời chia tay hai trợ lý Mike Marsh và Collin Pascoe. Phần còn lại phải thay đổi về cách tiếp cận với công việc. Họ phải nhanh chóng thực hiện những kế hoạch đề ra.

Ayre thường xuyên bị các CĐV Liverpool đem ra bêu rếu vì chuyên thương lượng hụt những mục tiêu mà Rodgers nói riêng, HĐCN nói chung đề ra. Tiêu biểu nhất và có lẽ cũng là quan trọng nhất hẳn phải nhắc tới Alexis Sanchez. Báo The Liverpool Echo cho rằng Sanchez đã chọn thành phố London hào nhoáng thay vì đất cảng Tây Bắc nước Anh, nhưng trên thực tế, cần nhắc tới sự hiện diện của các đại diện CLB Arsenal ngay trong thời gian World Cup 2014 diễn ra ở Brazil (đặc biệt là Arsene Wenger). Sanchez trở thành Pháo thủ chỉ ít lâu sau khi Chile bị loại. Liverpool thì chờ rất lâu trước khi nhập cuộc.

Mất mục tiêu Sanchez, Liverpool loay hoay rất lâu với hàng loạt mục tiêu khác, trước khi chấp nhận mua Mario Balotelli 10 ngày trước khi thị trường chuyển nhượng khép lại.

...có là đồng tiền khôn?

Nhìn Sanchez tại Arsenal hay một ví dụ khác là Diego Costa, Filipe Luis tại Chelsea thì có thể suy luận rằng mua cầu thủ sớm là khôn ngoan. Về lý thuyết, họ sẽ có nhiều thời gian hơn để hòa nhập vào tập thể mới, môi trường mới.

Nếu lên YouTube và tìm kiếm từ khóa “Prozone”, bạn sẽ tìm thấy một video do cơ quan thống kê số liệu Prozone tổ chức. Ở đó, một chuyên gia phân tích lấy chính hoạt động chuyển nhượng của Liverpool làm ví dụ cho việc Prozone có thể làm gì với những con số đơn thuần.

Có 6 cái tên được chọn lọc từ hàng trăm cái tên cho tiêu chuẩn “phù hợp để làm tiền đạo của Liverpool”, thống kê bằng số liệu mùa 2013-14. Họ gồm Robert Lewandowski, Domenico Berardi, Diego Costa, Ciro Immobile,  và Carlos Tevez. Trừ Lewandowski, quả thực đã xuất hiện rất nhiều tin đồn về việc Liverpool liên hệ với 4 người còn lại. Nhưng rồi họ đều thất bại với các thương vụ ấy trong suốt 2 mùa hè 2013 và 2014.

Năm nay, dưới sức ép của các ông chủ, dường như mọi chuyện đang khác. Ayre đến tận Chile để ký kết với Firmino, giúp CĐV thấy anh cầm áo đấu Liverpool dù Copa America vẫn còn đang diễn ra. Ings, Milner được thực hiện sớm đến chớp nhoáng. Clyne sắp về Anfield trước mũi hàng loạt đội bóng khác tại Premier League.

Dĩ nhiên không ai đảm bảo rằng những tân binh này sẽ chắc chắn tỏa sáng. Nhưng đồng tiền đi sau (Balotelli) rõ ràng là đồng tiền dại.

32,5 Theo nguồn của BBC, Liverpool đã chi 32,5 triệu bảng cho 5 thương vụ, tính tới thời điểm hiện tại.

3 Trong 5 thương vụ đã hoàn tất, Lữ đoàn đỏ có tới 3 chữ ký miễn phí của Ings, Milner và Bogdan.

5 Hiện tại, Liverpool mới chỉ chính thức thu về 5 triệu bảng (Iago Aspas sang Sevilla) từ việc bán cầu thủ trong Hè 2015.

Liverpool hỏi mua Gonzalo Higuain

Báo Metro (Anh) tung tin: Lữ đoàn đỏ đang có ý định hỏi mua Gonzalo Higuain. Chân sút người Argentina được cho là muốn rời Napoli để đến một nơi giàu tính thử thách hơn.

Tuy nhiên, giá trị của Higuain là không hề rẻ: 46 triệu bảng. Con số này đang khiến phía Liverpool cảm thấy băn khoăn trong thương vụ này. Ngoài ra, Higuain dường như cũng không thực sự hứng thú với Liverpool bởi cũng như Napoli, đội bóng này không được dự Champions League mùa giải sau.

Hiện tại, Higuain vẫn khẳng định rằng anh đang tập trung cùng ĐT Argentina chinh phục chức vô địch Copa America 2015 và chưa nghĩ tới vấn đề chuyển nhượng. Higuain hiện đang được nhiều đội bóng theo đuổi, trong đó có Arsenal, Paris Saint-Germain.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm