LHP Cannes 2023: Phim bom tấn, tài năng triển vọng và tranh cãi

16/05/2023 16:16 GMT+7 | Giải trí

Thành phố Cannes ở Riviera thuộc Pháp đã biến thành một sân chơi cho ngành công nghiệp điện ảnh trong tuần này khi LHP Cannes đầy lôi cuốn lần thứ 76 khai mạc (vào ngày hôm nay 16/5), hứa hẹn những bộ phim bom tấn hoành tráng, những tài năng triển vọng và một chút tranh cãi.

"LHP Cannes năm nay có Indiana Jones, có phim mới của Martin Scorsese với Leonardo DiCaprio diễn chính, có phim của Wes Anderson với mọi ngôi sao mà bạn có thể kể tên và đại loại là một số gương mặt trong số các đạo diễn vĩ đại" - Scott Roxborough, Trưởng văn phòng châu Âu của The Hollywood Reporter, nói với Reuters.

LHP Cannes 2023: Phim bom tấn, tài năng triển vọng & một chút tranh cãi - Ảnh 1.

Logo LHP Cannes 2023

Pedro Almodovar, Natalie Portman và Michael Douglas nằm trong số những ngôi sao dự kiến sẽ xuất hiện trên đại lộ Croisette, với những bộ phim mới của các đạo diễn Nanni Moretti, Ken Loach và Wim Wenders nằm trong số những người tranh giải Cành cọ vàng hàng đầu.

Khai mạ LHP Cannes năm nay là bộ phim nói tiếng Pháp Jeanne du Barry, trong đó Johnny Depp vào vai Vua Louis XV- vai chính đầu tiên của anh kể từ phiên tòa xét xử vợ cũ được công bố rộng rãi.

Giám đốc liên hoan Thierry Fremaux đã bác bỏ những lời chỉ trích rằng Depp là một lựa chọn gây tranh cãi cho một bộ phim chiếu trong đêm khai mạc. Ông nói với tạp chí Variety rằng nam diễn viên không bị cấm làm việc.

LHP Cannes 2023: Phim bom tấn, tài năng triển vọng & một chút tranh cãi - Ảnh 2.

Johnny Depp trong chân dung Vua Louis XV, phim "Jeanne du Barry"

Tổng cộng có 21 phim tranh giải Cành cọ vàng, với số đạo diễn nữ tham gia tranh giải kỷ lục - 7 phim - trong đó có Homecoming của Catherine Corsini.

Phần sau được bổ sung muộn sau một số tranh cãi về các vấn đề liên quan đến cách đối xử với các diễn viên nhí trên phim trường và việc không tiết lộ cảnh thân mật có trẻ vị thành niên.

Phim đầu tay duy nhất trong số 21 phim tham gia tranh giải Cành cọ Vàng năm nay là Banel & Adama - bộ phim chính kịch về mối quan hệ lấy bối cảnh ở một ngôi làng người Senegal của đạo diễn người Pháp gốc Senegal Ramata - Toulaye Sy.

Chủ tịch Ban giám khảo năm nay là đạo diễn người Thụy Điển Ruben Ostlund -người đã giành giải Cành cọ vàng cho phim hay nhất năm ngoái với phim Triangle of Sadness cũng như năm 2017 với tác phẩm châm biếm thế giới nghệ thuật The Square.

Các thành viên ban giám khảo khác bao gồm Brie Larson (tham gia diễn xuất trong phim Captain Marvel) và đạo diễn Pháp Julia Ducournau - một trong hai nhà làm phim từng giành giải Cành cọ vàng.

LHP Cannes 2023: Phim bom tấn, tài năng triển vọng & một chút tranh cãi - Ảnh 3.

Cảnh trong phim "Killers of the Flower Moon" của đạo diễn Martin Scorsese

Không tham gia tranh giải, Harrison Ford sẽ trở lại với vai nhà khảo cổ học phiêu lưu Indiana Jones - 15 năm kể từ phần phim cuối cùng trong loạt phim được phát hành - trong buổi ra mắt thế giới của Indiana Jones and the Dial of Destiny vào ngày 18/5.

Lần đầu tiên ra mắt khán giả thế giới là Killers of the Flower Moon - phiên bản điện ảnh của cuốn sách bán chạy nhất kể về một loạt vụ giết người nhắm vào Osage Nation giàu dầu mỏ vào những năm 1920 ở Oklahoma.

Do Martin Scorsese đạo diễn, phim có sự tham gia của DiCaprio cũng như Robert De Niro, Jesse Plemons, Brendan Fraser và John Lithgow.

LHP Cannes 2023: Phim bom tấn, tài năng triển vọng & một chút tranh cãi - Ảnh 5.

Harrison Ford trong phim "ndiana Jones and the Dial of Destiny"

Bất chấp đám đông hào nhoáng, LHP không hoàn toàn miễn nhiễm với các vấn đề trong thế giới thực: Cụ thể, Liên đoàn điện lực CGT của Pháp đã đe dọa cắt điện như một phần của cuộc biểu tình chống lại kế hoạch cải cách lương hưu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Roxborough cho biết các nhà tổ chức LHP Cannes lo ngại tình trạng bất ổn xảy ra trong các cuộc biểu tình cải cách lương hưu cũng có thể lan đến sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất hành tinh này.

Chưa kể, cuộc đình công của các nhà biên kịch Hollywood bắt đầu vào đầu tháng 5 sẽ hiện lên trong tâm trí của nhiều người tham dự, nhưng Roxborough chưa lường trước được tác động lớn đến LHP.

LHP Cannes 2023: Phim bom tấn, tài năng triển vọng & một chút tranh cãi - Ảnh 6.

Scarlett Johansson trong một cảnh của "Asteroid City" - phim tranh giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes năm nay của đạo diễn Wes Anderson

LHP Cannes năm nay diễn ra từ ngày 16 đến 27/5.

Phúc Quyên (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm