Kuwait bỏ 2,8 tỷ USD mua hàng loạt máy bay, xe thiết giáp của Pháp

22/10/2015 09:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 21/10, Kuwait và Pháp đã ký một loạt thỏa thuận mua bán trong lĩnh vực quân sự với tổng trị giá 2,8 tỷ USD (khoảng 2,5 tỷ Euro).

Theo các nguồn tin từ Chính phủ Pháp, các thỏa thuận trên được ký kết tại thủ đô Pairs, theo đó Kuwait sẽ mua của Pháp 24 trực thăng Caracal với giá 1 tỷ Euro (khoảng 1,13 tỷ USD) và có thể mua thêm 6 chiếc nữa. 

Kuwait sẽ mua 24 trực thăng Caracal của Pháp

Ngoài ra, Pháp cũng sẽ bán cho Kuwait một số xe bọc thép hạng nhẹ và cung cấp dịch vụ bảo dưỡng cho các máy bay tuần tra.

Trực thăng Caracal là loại máy bay quân sự đa nhiệm do tập đoàn Airbus sản xuất, được trang bị các loại tên lửa chống radar, không đối đất, không đối hạm, có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, cứu hộ và vận tải quân đường dài.

Tháng trước, Kuwait cũng đã ký thỏa thuận mua 28 máy bay chiến đấu Typhoon của tổ hợp tập đoàn Eurofighter.

Kuwait đang thúc đẩy tăng cường hỏa lực trong bối cảnh gia tăng quan ngại an ninh trong khu vực liên quan sự trỗi dậy của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm