Juventus 1-1 Roma: Hài lòng với một trận hòa

29/08/2022 06:46 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Roma không còn toàn thắng nữa, nhưng 1 điểm ngay trên sân Juventus cũng là đáng hài lòng. Juventus tiếc nuối khi không giữ được thành quả sau khi dẫn bàn từ rất sớm, nhưng cũng có thể tạm chấp nhận được khi chứng kiến sự tiến bộ rõ rệt về mặt lối chơi sau khi hòa bạc nhược Sampdoria ở vòng 2.

Mourinho mắng thẳng mặt học trò, giúp AS Roma xuất sắc giành điểm trước Juventus

Mourinho mắng thẳng mặt học trò, giúp AS Roma xuất sắc giành điểm trước Juventus

Jose Mourinho mắng học trò trong giờ nghỉ giải lao trận gặp Juventus, khi đội bóng của ông thi đấu tệ hại ở 45 phút đầu tiên.

Bài toán ghi bàn đầy nhức nhối từ trận hòa Sampdoria đã được Juventus giải quyết từ ngay giây thứ 75 trận tiếp Roma, với pha sút phạt hàng rào chuẩn mực của Vlahovic, nhưng điều băn khoăn là họ không thể ghi thêm bàn thắng dù đã tạo ra không ít cơ hội, đặc biệt trong hiệp 1 thi đấu áp đảo. Thế trận mà Juve có được phần nào đến từ việc HLV Allegri mạnh dạn trao cơ hội đá chính cho cầu thủ trẻ Fabio Miretti, người đã chơi hay ở giai đoạn tập huấn và tiếp tục thể hiện đầy tự tin, hiệu quả hơn hẳn các đàn anh Rabiot hay Locatelli. Tuyến giữa và cả hàng thủ của Juve trận này hoạt động tốt, đáng tiếc là họ vẫn để thủng lưới từ một tình huống bóng cố định.

Một trong những hạn chế của Juve giai đoạn này là sức ì tâm lý từ các cầu thủ đang bấp bênh về vị trí và tương lai của họ, nhất là các tiền vệ, do đó dễ dàng nhìn ra hiệu ứng tích cực từ khao khát của những người như Miretti. Với việc đã đạt được thỏa thuận mượn tiền vệ Leandro Paredes từ PSG (đối thủ ở vòng bảng Champions League), Juventus hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tiến bộ trong khi chờ sự tái xuất của những cầu thủ sáng tạo Di Maria, Pogba và Chiesa.

Chú thích ảnh
Juve đã tiến bộ về lối chơi khi đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ như Miretti

Về phía Roma, HLV Jose Mourinho khẳng định kết quả hòa 1-1 là công bằng cho cả hai đội, khi Roma đã có một hiệp 2 rất tích cực. Mourinho tiết lộ ông đã nói với các cầu thủ Roma rằng “tôi xấu hổ vì các cậu” trong phòng thay đồ sau hiệp 1 và sự khích tướng đó đã phát huy tác dụng. Điều khiến Mourinho hài lòng nhất là các cầu thủ đã phản ứng tích cực sau khi bị dẫn bàn, điều mà họ đã không làm được ở các thất bại trước những đối thủ lớn gần đây (Roma đã thua 6/6 trận gặp Milan, Inter, Juventus mùa trước). Việc Tammy Abraham đã ghi bàn và Dybala vượt qua vấn đề tâm lý để chơi tốt trước đội bóng cũ càng tô điểm thêm cho một ngày vui vẻ của nhà cầm quân người Bồ.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm