Italy chật vật ứng phó với dòng người di cư tăng mạnh

29/08/2023 08:32 GMT+7 | Tin tức 24h

Italy đang phải chật vật ứng phó với dòng người di cư từ Bắc Phi và các nước Balkan. Ngày 28/8/2023, cảnh sát cho biết hơn 4.200 người đã đến đảo Lampedusa ở cực Nam của Italy vào cuối tuần qua. 

Trong khi đó, tại thành phố Trieste, gần biên giới với Slovenia, Thị trưởng Roberto Dipiazza nhận định thành phố này đang trong tình trạng khẩn cấp. Từ đầu năm tới nay, Italy đã ghi nhận hơn 107.500 người di cư bằng đường biển, cao hơn so với con số chỉ khoảng 53.000 người trong cùng kỳ năm ngoái. 

Italy chật vật ứng phó với dòng người di cư tăng mạnh - Ảnh 1.

Người di cư xếp hàng chờ lên tàu tại đảo Lampedusa, Italy, ngày 8/6/2023

Italy chật vật ứng phó với dòng người di cư tăng mạnh - Ảnh 2.

Italy chật vật ứng phó với dòng người di cư tăng mạnh - Ảnh 3.

Italy chật vật ứng phó với dòng người di cư tăng mạnh - Ảnh 4.

Lực lượng bảo vệ bờ biển giải cứu người di cư ở ngoài khơi Italy ngày 10/4/2023

Ảnh: TTXVN phát

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm