HLV Xavi xin từ chức gây sốc, tuyên bố Barcelona 'hết cứu chữa'

28/01/2024 06:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

HLV Xavi vừa tuyên bố sẽ từ chức sau khi mùa giải năm nay khép lại sau thất bại 3-5 của Barcelona trước Villarreal tại vòng 22 La Liga.

HLV Xavi xin từ chức gây sốc, tuyên bố Barcelona 'hết cứu chữa'

Triều đại của HLV Xavi tại Barcelona sẽ kết thúc khi mùa giải năm nay khép lại. Sau khi Barcelona nhận thất bại 3-5 trên sân nhà trước Villarreal ở vòng 22 La Liga, cựu danh thủ Tây Ban Nha đã đưa ra tuyên bố gây sốc.

"Tôi sẽ ra đi ngay cả khi chúng tôi vô địch Champions League", HLV 44 tuổi phát biểu. Cơ hội để bảo vệ danh hiệu La Liga của Barca đang ngày càng xa vời khi đội bóng xứ Catalunya đã kém đội đầu bảng Real Madrid tới 10 điểm.

HLV Xavi xin từ chức gây sốc, tuyên bố Barcelona 'hết cứu chữa' - Ảnh 2.

Barcelona nhận thất bại 3-5 trước "Tàu ngầm vàng"

Thất bại trước Villarreal diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Barcelona bị Athletic Bilbao loại khỏi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Đây là "giọt nước tràn ly" dẫn tới quyết định bất ngờ của HLV Xavi. Ý định của cựu danh thủ đã được nung nấu từ trước.

"Tôi đã nghĩ tới điều đó trong khoảng thời gian trước. Mọi người thường nói về việc có một Sir Alex Ferguson ở Barcelona nhưng điều đó là không thể ở câu lạc bộ này. Cảm giác dẫn dắt Barca thật khó chịu và mệt mỏi. Có rất nhiều sự thiếu tôn trọng và nó ảnh hưởng đến tôi, dẫn đến quyết định như thế này", Xavi tiết lộ.

Áp lực đã gia tăng trong tuần qua khi xuất hiện tin đồn Giám đốc thể thao Deco của CLB muốn thay thế Xavi bằng HLV đội B Rafa Marquez. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là tin đồn khi không có quyết định nào được đưa ra từ ban lãnh đạo đội bóng.

HLV Xavi xin từ chức gây sốc, tuyên bố Barcelona 'hết cứu chữa' - Ảnh 3.

Xavi tuyên bố từ chức sau trận thua trên sân nhà

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Xavi cho biết: "Trước khi các bạn hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào, tôi muốn thông báo rằng vào ngày 30/6, tôi sẽ không còn là HLV của Barcelona. Đó là quyết định mà tôi đã đưa ra với Chủ tịch CLB và Deco.

Tình hình hiện tại khiến chúng tôi buộc phải thay đổi hướng đi, và tới tư cách là một CĐV lâu năm của Barcelona, tôi biết mọi thứ không thể tiếp tục như thế này. Tôi nghĩ Barca cần thay đổi hướng đi và điều tôi làm là vì lợi ích của các cầu thủ. 

Có rất nhiều căng thẳng trong nội bộ đội bóng. Để thuận lợi cho ban lãnh đạo, điều tốt nhất là tôi nên ra đi. Tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức cho đến tháng 6. Tôi nghĩ tôi đang làm điều đúng đắn nhất".

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm