HLV Tuấn Kiệt sát cánh với huyền thoại Kim Huệ, CĐV mơ về sự trở lại của một thế lực

31/12/2023 20:11 GMT+7 | Thể thao

HLV Tuấn Kiệt sẽ quay về đội bóng cũ sau khi rời CLB bóng chuyền nữ Than Quảng Ninh.

Nhận nhiệm vụ mới, HLV Tuấn Kiệt sát cánh với huyền thoại Kim Huệ

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt được cho là quay lại CLB bóng chuyền VietinBank sau khi rời CLB Than Quảng Ninh. Đây là đội bóng mà HLV Tuấn Kiệt từng dẫn dắt trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2020. Với ViettinBank, HLV Tuấn Kiệt đã 1 lần vô địch, 2 lần giành ngôi á quân, 2 lần giành HCĐ tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia.

Ở mùa giải vừa qua, HLV Tuấn Kiệt vừa dẫn dắt ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam (Sport Center 1) và CLB Than Quảng Ninh. CLB bóng chuyền nữ Than Quảng Ninh đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 chung cuộc.

Nhận nhiệm vụ mới, HLV Tuấn Kiệt sát cánh với huyền thoại Kim Huệ; CĐV mơ về sự trở lại của một thế lực  - Ảnh 2.

HLV Tuấn Kiệt sẽ trở lại Vietinbank - Ảnh: Tạp chí bóng chuyền

Trong đó, CLB bóng chuyền nữ Vietinbank về đích ở vị trí thứ 5 tại giải vô địch quốc gia 2023. Trong thành phần ban huấn luyện của CLB bóng chuyền nữ Vietinbank có sự góp mặt của huyền thoại Kim Huệ.

ViettinBank từng là 1 thế lực của bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên sau chức vô địch năm 2016, CLB ViettinBank không còn giữ được vị thế như trước. Do vậy, nhiều CĐV hy vọng ViettinBank sẽ trở lại khi được dẫn dắt bởi HLV Tuấn Kiệt.

Nhận nhiệm vụ mới, HLV Tuấn Kiệt sát cánh với huyền thoại Kim Huệ; CĐV mơ về sự trở lại của một thế lực  - Ảnh 3.

CĐV hy vọng VietinBank có bước chuyển mình ở mùa giải mới

Trong năm nay 2023, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Tuấn Kiệt đã giành chức vô địch ở AVC Club, huy chương Vàng Challenger châu Á; hạng 4 ASIAD 19 và Giải Vô địch châu Á; huy chương Bạc SEA Games 32. Bản thân HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng lọt top 3 ở hạng mục "HLV tiêu biểu toàn quốc" năm 2023.

HLV Tuấn Kiệt sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm 2024. Trong năm 2024, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự giải Cúp thách thức nữ Châu Á (AVC Challenge Cup 2024), SEA V.League 2024 và VTV Cup 2024. Bên cạnh đó, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến góp mặt tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG).

Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) đáng lẽ ra đã tổ chức vào tháng 12 năm nay nhưng vì một số lý do, kỳ đại hội phải lùi lịch sang tổ chức vào tháng 11 và 12 năm 2024. Chính vì thế, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã lên kế hoạch đăng ký cho 2 đội tuyển bóng chuyền nam và nữ tham dự.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm