HLV Tuấn Kiệt đối đầu hai ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ 10 tuần sau khi nhận nhiệm vụ mới

12/03/2024 10:49 GMT+7 | Thể thao

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã kí hợp đồng 5 năm với CLB bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương. 10 tuần sau đó, ông đối đầu với 2 ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam.

HLV Tuấn Kiệt đối đầu 2 ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam

2023 là năm rất đáng nhớ trong sự nghiệp cầm quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khi ông dẫn dắt tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặt hái một loạt thành công nổi bật như vô địch các CLB bóng chuyền nữ Châu Á, vô địch AVC Challenge Cup, giành HCB SEA Games 32, lần đầu tiên tham dự một giải đấu tầm thế giới khi góp mặt ở FIVB Challenger Cup tại Pháp, hạng 4 giải vô địch Châu Á 2023, hạng 4 môn bóng chuyền nữ ASIAD 2023, vô địch VTV Cup và á quân SEA V.League.

Ở cấp độ CLB, ông Tuấn Kiệt đã nói lời chia tay với đội bóng chuyền nữ Than Quảng Ninh cuối năm 2023 sau khi hết hạn hợp đồng và kí hợp đồng 5 năm để trở lại dẫn dắt Ngân hàng Công Thương ngay những ngày đầu năm 2024.

HLV tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt

HLV tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nguyễn Tuấn Kiệt

10 tuần sắp trôi qua từ khi HLV Tuấn Kiệt trở lại ngồi ghế HLV Ngân hàng Công Thương và ông sắp đối mặt với thử thách lớn đầu tiên trong mùa giải mới.

Vào ngày 16/3/2024, giai đoạn 1 giải bóng chuyền VĐQG 2024 sẽ chính thức khởi tranh và ngay ở trận ra quân, HLV Tuấn Kiệt sẽ phải đối đầu với 2 ngôi sao và cũng là những học trò của ông ở ĐTQG là libero Khánh Đang và chuyền hai Kim Thoa khi Ngân hàng Công Thương chạm trán VTV Bình Điền Long An.

Khánh Đang (số 12) và Kim Thoa (số 14) là những ngôi sao của VTV Bình Điền Long An và cũng là học trò của HLV Tuấn Kiệt ở ĐTQG

Khánh Đang (số 12) và Kim Thoa (số 14) là những ngôi sao của VTV Bình Điền Long An và cũng là học trò của HLV Tuấn Kiệt ở ĐTQG

Với việc giữ chân phụ công Trà Giang, chiêu mộ ngôi sao cao 1m87 từng khoác áo tuyển Trung Quốc tham dự VNL 2022 Jin Ye bên cạnh sự hiện diện của cựu chuyền hai tuyển Việt Nam Nguyễn Thu Hoài cùng với sự trở lại của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, Ngân hàng Công Thương kì vọng sẽ cạnh tranh những vị trí hàng đầu ở giải VĐQG mùa này sau khi xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc mùa trước.

Thử thách với HLV Tuấn Kiệt là rất lớn vì trừ đội bóng chuyền nữ Hà Nội và Geleximco Thái Bình, các đối thủ như VTV Bình Điền Long An, BTL Thông Tin, Ninh Bình LVPB, HCĐG Lào Cai, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa hay đội bóng cũ của ông Tuấn Kiệt là Than Quảng Ninh đều chiêu mộ ngoại binh để sẵn sàng cạnh tranh.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm