HLV Troussier: ‘Mục tiêu là một chuyện, kết quả còn đến từ quyết tâm của cầu thủ’

25/03/2024 12:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Philippe Troussier tái khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam vẫn là lọt vào vòng loại thứ ba Word Cup 2026 và chúng ta vẫn đang nắm thế chủ động.

Tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Troussier lên tiếng: "Đây là trận đấu thứ 4 của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai và chúng tôi vẫn giữ nguyên mục tiêu là giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba.

Ngoài trận gặp Indonesia, sau đó chúng tôi còn 2 trận đấu nữa, tức là còn 3 trận nữa. Với tình thế hiện tại của bảng đấu, đội tuyển Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp.

Toàn đội không ai nghi ngờ vào mục tiêu đó vì trong 3 trận chúng tôi còn 2 trận thi đấu tại sân nhà, đương nhiên đó là lợi thế lớn.

HLV Troussier: ‘Mục tiêu là một chuyện, kết quả còn đến từ quyết tâm của cầu thủ’ - Ảnh 2.

HLV Troussier không lo bài ném biên của Indonesia.Ảnh: Minh Dân

Vì thế, chúng tôi rất mong nhận được sự cổ vũ của đông đảo của các CĐV. Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm của mình.

Nhưng đề ra mục tiêu là một chuyện, kết quả còn đến từ quyết tâm của các cầu thủ, những gì họ làm được trên sân.

Các cầu thủ cần tuân thủ đấu pháp chiến thuật, mạnh mẽ trong các tình huống tranh chấp nhưng cũng cần tỉnh táo trong các pha xử lý vì sự khác biệt đến sau những tình huống cuối cùng.

Tôi tin bầu không khí trong đội rất tốt và toàn đội đều đang hướng tới trận đấu tới với mục tiêu giành chiến thắng".

Về sự chuẩn bị chiến thuật cho trận tái đấu Indonesia, ông Troussier cho biết: "Chúng tôi đã có phân tích về đội Indonesia. Có thể họ chủ động phòng ngự nhưng cũng có thể đẩy cao tấn công từ đầu.

Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng đều đã chuẩn bị nhân sự và tôi yêu cầu các cầu thủ của mình phải thể hiện sự quyết tâm từ đầu cho đến những phút cuối cùng".

Nói về vũ khí ném biên của đội Indonesia, HLV Troussier chia sẻ: "Ngoài việc tập luyện để chống đỡ, tôi cũng nhắc nhở các cầu thủ Việt Nam đừng để dao động, mất tập trung của các cá nhân.

Chúng tôi đã rút kinh nghiệm về bàn thua trong trận lượt đi. Còn ở Asian Cup, đội tuyển Việt Nam thậm chí còn phải nhận nhiều tình huống ném biên hơn nhưng vẫn chống đỡ được.

Trong tay tôi hiện tại có một lượng cầu thủ lớn và họ có nhiều kỹ năng. Tôi tin tất cả các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đều sẵn sàng khi được trao cơ hội vào sân.

Hiện tôi có 15,16 cầu thủ sẵn sàng cạnh tranh vị trí đá chính và 3,4 cầu thủ khác cũng là những quân bài chiến lược cho trận đấu lượt về.

Trong những ngày vừa qua tôi đã quan sát kỹ các cầu thủ và không có gì lo lắng về tinh thần của các cầu thủ. Trên sân tập dĩ nhiên tôi muốn họ chỉn chu hơn.

Bản thân tôi là huấn luyện viên trưởng luôn phải chuẩn bị đấu pháp cho trận đấu. Thời gian tôi làm việc với các cầu thủ khá lâu rồi nên tôi muốn họ thể hiện được tinh thần, trách nhiệm trên sân".

HLV Troussier: ‘Mục tiêu là một chuyện, kết quả còn đến từ quyết tâm của cầu thủ’ - Ảnh 3.

Tiến Linh cùng HLV Troussier dự họp báo trước trận đấu.Ảnh: Minh Dân

Trong khi đó, tiền đạo Tiến Linh thể hiện quyết tâm: "Tất cả các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đều đang biết cần phải làm gì trong trận đấu ngày mai.

Toàn đội đang chuẩn bị cho những điều cần thiết để hoàn thành mục tiêu chiến thắng, mang về lợi thế ở lượt đấu này. Hy vọng ngày mai người hâm mộ sẽ đồng hành và đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Trận lượt đi vì một số lý do khách quan và tôi chưa có phong độ tốt nhất. Hy vọng ở trận đấu lượt về, không chỉ Linh mà tất cả những cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam đều sẵn sàng.

Mong là Linh có thể ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam".

Lâm Chi (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm