HLV Mai Đức Chung chỉ ra điều khó khăn nhất khiến Huỳnh Như chưa thể 'nhảy múa' ở SEA Games 32

04/05/2023 06:11 GMT+7 | SEA Games 32

HLV Mai Đức Chung khẳng định việc Huỳnh Như và các đồng đội bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn ở trận gặp Malaysia một phần là do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng nhưng ông sẽ yêu cầu họ cải thiện khâu dứt điểm.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận mở màn SEA Games 32 với chiến thắng 3-0 trước Malaysia. Đây là trận đấu đội trưởng Huỳnh Như và các đồng đội tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt. Chia sẻ ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Đây là trận đấu đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi còn chơi chưa được tốt cho lắm, bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.

Tuy nhiên cả đội đã nỗ lực rất nhiều. Chiến thắng đầu tiên là một kết quả tốt cho chúng tôi. Các cầu thủ gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng. Như tôi đã nói, thời tiết nắng nóng nên cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam hoạt động chưa được tốt lắm. Giá mà chúng tôi dứt điểm tốt hơn thì kết quả đã có cách biệt khác.

Bản thân Huỳnh Như hay các cầu thủ ở trong đội cũng đều gặp khó khăn như nhau thôi. Thời tiết ở châu Âu thì lúc này rất mát. Về đây khí hậu nóng hơn nên Huỳnh Như chưa thích nghi ngay được. Các cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam cũng chưa thể thích nghi ngay được. Mong rằng Như sẽ thi đấu tốt hơn trong thời gian tới và ghi được nhiều bàn thắng hơn còn chúng tôi sẽ phải tập luyện và thích nghi dần trong những trận đấu tới".

Ngoài ra, HLV Mai Đức Chung cho rằng việc thi đấu toàn bộ các trận ở khung giờ 16h00 có thể là lợi thế cho tuyển nữ Việt Nam khi gặp các đội vốn quen thi đấu ở khung giờ mát hơn: "Việc đá ở khung giờ 16h00 dù rất khó khăn nhưng khi đá với các đội quen đá ở khung giờ buổi tối, mát hơn thì chúng ta có thể sẽ có lợi thế hơn. Khi quen đá khung giờ mát hơn vào vào buổi tối thì đá lúc 16h00 có thể sẽ gặp khó khăn nhất định. Chúng ta cứ đá khung giờ 16h00 giờ này tới lúc gặp đội đá khung giờ buổi tối có thể sẽ lợi thế hơn họ khi đã quen với thời tiết này".

HLV Mai Đức Chung: “Huỳnh Như gặp khó vì thời tiết” - Ảnh 1.

Huỳnh Như cố gắng nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng của Ban huấn luyện.Ảnh: Hoàng Linh

Với chiến thắng trước Malaysia, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có lợi thế rất lớn về tâm lý ở các trận đấu tiếp theo. Với HLV Mai Đức Chung, đây mới chỉ là trận đầu nên ông đem ra sân đội hình chưa phải mạnh nhất: "Việc gặp phải các đối thủ mạnh hơn Malaysia ở hai trận đấu tới thì chúng tôi sẽ chơi với phương án khác và sắp xếp đội hình khác nhau. Rõ ràng đây chưa phải là đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam. Tùy vào từng đối thủ, chúng tôi sẽ đưa ra đội hình khác nhau. Mục tiêu chúng tôi đặt ra ở trận đầu tiên là một chiến thắng và đã có được 3 bàn. Không cầu thủ nào bị thẻ phạt, bị chấn thương thì đó đã là hoàn thành tốt mục tiêu đề ra".

Tiền đạo Phạm Hải Yến thì cho rằng đây là ngày mà hàng công đội tuyển nữ Việt Nam bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và cần cải thiện trong trận đấu tiếp theo: "Tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đáng lẽ chúng tôi có thể làm được tốt hơn. Chúng tôi sẽ cải thiện vấn đề này trong các buổi tập để tốt hơn ở các trận đấu sau".

Việc đội tuyển nữ Việt Nam chỉ mới chỉ tới Campuchia ngày 30/4 mang đến những khó khăn nhất định. HLV Mai Đức Chung cũng chưa muốn lộ bài quá sớm. Ông Chung chỉ đưa đội hình 2 vào sân nhằm tạo điều kiện thi đấu cho một số cầu thủ trẻ như Hải Linh, Vạn Sự, Thanh Nhã. Những trụ cột là Huỳnh Như, Bích Thuỳ, Dương Thị Vân, Hải Yến đóng vai trò dẫn dắt, đảm bảo cho đội tuyển nữ Việt Nam có một chiến thắng trong ngày đầu ra quân. 


Nhật Ánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm