Tuyển Việt Nam gặp khó tại Campuchia, HLV Mai Đức Chung ví von đến trường hợp của Brazil

02/05/2023 12:32 GMT+7 | SEA Games 32

Chưa bàn đến những đối thủ nặng ký như Philippines hay Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải vượt qua thử thách cực lớn khác đang diễn ra tại Campuchia.

Sau buổi tập đầu tiên tại Campuchia, vấn đề thời tiết trở thành chủ đề khiến dư luận lo lắng cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Do cả 3 trận đấu tại vòng bảng SEA Games 32 đều diễn ra lúc 16h00, thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải ra sân tập vào lúc 15h00. Đây là thời điểm nhiệt độ tại Phnom Penh lên đến gần 40 độ C.

Càng đáng lưu tâm hơn khi đội tuyển nữ Việt Nam vừa trở về sau 2 tuần tại Nhật Bản, nơi có thời tiết mát mẻ hơn rất nhiều.

Tuyển Việt Nam gặp khó tại Campuchia, HLV Mai Đức Chung ví von đến trường hợp của Brazil - Ảnh 1.

Huỳnh Như và đồng đội vất vả thích nghi với thời tiết nắng nóng tại Campuchia. (Ảnh: Như Đạt)

Chia sẻ trong buổi họp báo vào sáng nay (2/5), HLV Mai Đức Chung đã lên tiếng trấn an dư luận về khó khăn này. Ông nói:

"Đến Campuchia, chúng tôi được đón tiếp rất chu đáo. Chúng tôi cảm thấy như được trở về nhà và điều đó giúp toàn đội cảm thấy rất hưng phấn. Chỉ riêng thời tiết có phần hơi nóng và toàn đội Việt Nam sẽ phải cố gắng.

Về chuyện thay đổi thời tiết, chúng tôi đã nhiều lần sang Nhật Bản tập huấn ở nhiều giải đấu khác chứ không chỉ SEA Games. Ở đó có nhiều đội bóng để đá giao hữu, sinh hoạt tốt, đồng thời giúp đội tích lũy thể lực.

Còn việc thời tiết Campuchia nóng nực là khó khăn chung của tất cả các đội. Trong bóng đá, mọi đội bóng đều phải tìm cách thích nghi với điều kiện thời tiết. Như đội tuyển Brazil cũng phải tập làm quen khi đá ở Bolivia, nơi có độ cao rất lớn so với mực nước biển đó thôi".

Tuyển Việt Nam gặp khó tại Campuchia, HLV Mai Đức Chung ví von đến trường hợp của Brazil - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung thận trọng khi Việt Nam nằm ở bảng đấu khó tại SEA Games 32. (Ảnh: AK)

Nhận xét thêm về bảng A, nơi có sự góp mặt của Philippines, Myanmar và Malaysia, HLV Mai Đức Chung dành sự đánh giá cao cho các đối thủ"

"Chúng tôi rất tôn trọng các đối thủ ở bảng đấu. Khu vực Đông Nam Á đang có sự đầu tư mạnh và bóng đá nữ ngày càng phát triển. Vì thế chúng tôi sẽ phải tập trung nhiều hơn và cố gắng từng trận một ở giải đấu này".

Tuyển Việt Nam gặp khó tại Campuchia, HLV Mai Đức Chung ví von đến trường hợp của Brazil - Ảnh 3.

HLV Alen Stajcic nhấn mạnh bóng đá nữ Philippines cần thêm nhiều thời gian để có được chiều sâu như Việt Nam. (Ảnh: AK)

Tại AFF Cup 2022, đội tuyển nữ Philippines đã vượt qua tuyển Việt Nam tại bán kết và sau đó lên ngôi vô địch. Tuy vậy trong buổi họp báo sáng nay, HLV Alen Stajcic của đội bóng này tỏ ra khá khiêm tốn khi được đề nghị nhận xét về đối thủ. Ông nói:

"Đội tuyển Philippines đã tiến bộ nhiều trong thời gian qua. Chúng tôi cố gắng để sánh vai với các đội bóng mạnh trong khu vực như Việt Nam hay Thái Lan.

Tôi luôn nghĩ Việt Nam và Thái Lan là các đối thủ hàng đầu trong khu vực. Đặc biệt, Việt Nam là đối thủ rất khác biệt ở giải này khi họ đã có sự phát triển rất mạnh mẽ. Bóng đá nữ Việt Nam có nền tảng đào tạo trẻ tốt và sẽ thi đấu tại World Cup sắp tới.

Tôi nghĩ Philippines còn phải cố gắng nhiều để bắt kịp các đội bóng giàu thành tích tại SEA Games như Việt Nam, Thái Lan hay Myanmar".

Tuyển Việt Nam gặp khó tại Campuchia, HLV Mai Đức Chung ví von đến trường hợp của Brazil - Ảnh 4.

HLV tuyển nữ Malaysia cho biết đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Việt Nam. (Ảnh: AK)

Vào ngày mai, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở trận ra quân. Đánh giá về trận đấu này, HLV Soleen Al-Zoubi của Malaysia bày tỏ sự quyết tâm:

"Chúng tôi đã xem toàn bộ các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại AFC Asian Cup và cả trận đấu vừa rồi gặp Nepal tại vòng loại Olympic. Tôi biết đội tuyển Việt Nam rất mạnh, biết họ chơi như thế nào và dĩ nhiên chúng tôi sẽ tìm cách làm sao để ngăn chặn họ".

Theo lịch thi đấu, sau trận gặp Malaysia, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán hai đối thủ Myanmar và Philippines vào các ngày 6/5 và 9/5.

Linh Đan (từ Phnom Penh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm