HLV Klinsmann nhận tiền bồi thường lên tới trăm tỷ đồng khi bị LĐBĐ Hàn Quốc sa thải sau 11 tháng cầm quân

16/02/2024 14:59 GMT+7 | Bóng đá 24h

HLV Klinsmann dự kiến nhận khoản tiền bồi thường lớn sau khi bị LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) sa thải.

HLV Klinsmann nhận tiền bồi thường lên tới hơn 100 tỷ đồng

Cựu HLV ĐT Đức, Klinsmann đã bị LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) sa thải sau 11 tháng dẫn dắt ĐT xứ kim Chi. Ông Klinsmann được bổ nhiệm vào tháng 2/2023 thay cho HLV Paulo Bento dẫn dắt ĐT Hàn Quốc. Nhà cầm quân 59 tuổi dẫn dắt tuyển Hàn Quốc 18 trận, trong đó thắng 8 trận, hòa 7 trận và thua 3 trận.

Theo truyền thông Hàn Quốc, ông Klinsmann có hợp đồng với LĐBĐ nước này tới tháng 7/2026. Tờ MT của Hàn Quốc cho biết mức lương của vị chiến lược gia người Đức là 2,9 tỷ won (52,2 tỷ đồng tiền Việt). Với việc bị sa thải, HLV Klinsmann có thể sẽ được bồi thường 7 tỷ won (128,4 tỷ đồng).

HLV Klinsmann nhận tiền bồi thường lên tới trăm tỷ đồng khi bị LĐBĐ Hàn Quốc sa thải sau 11 tháng cầm quân - Ảnh 2.

HLV Kilnsmann đã bị LĐBĐ Hàn Quốc sa thải

Nếu HLV Klinsmann chủ động từ chức thì KFA sẽ không phải bồi thường, theo tờ MT. Tuy nhiên do KFA sa thải nên sẽ phải bồi thường. Cộng với số tiền đền bù cho đội ngũ ban huấn luyện của HLV Klinsmann, KFA có thể phải bỏ ra 10 tỷ won (183,5 tỷ đồng).

8 năm trước đây, ông Klinsmann đã nhận 6,2 triệu USD (151,9 tỷ đồng) sau khi bị LĐBĐ Mỹ sa thải.

Thất bại ở bán kết Asian Cup 2023 đã khiến ông Klinsmann mất ghế, Cùng với đó là những ồn ào xung quanh vụ xô xát của 2 ngôi sao bóng đá xứ Kim chi là Son Heung Min và Lee Kang In trước thềm trận bán kết khiến nhiều người hoài nghi khả năng quản trị phòng thay đồ của HLV người Đức.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nhiều khả năng người thay thế HLV Klinsmann sẽ là 1 HLV nội. Như vậy sau trường hợp của HLV Shin Tae Yong, người dẫn dắt ĐT Hàn Quốc ở World Cup 2018, sẽ có 1 HLV nội khác dẫn dắt ĐT xứ Kim chi. Rất nhiều cái tên đã được nhắc tới là ứng viên thay thế HLV Klinsmann như Hong Myung Bo (Ulsan Hyundai), Hwang Sun Hong (U23 Hàn Quốc), Kim Do Hoon (cựu HLV Ulsan Hyundai), Shin Tae Yong (HLV ĐT Indonesia), HLV Kim Hak Bum (Jeju United)…

Trong số những cái tên nói trên, ông Hwang Sun Hong được cho là có thể trở thành HLV tạm quyền của ĐT Hàn Quốc, tức vừa dẫn dắt ĐTQG vừa dẫn dắt đội U23 xứ Kim chi.

Vào tháng 3 năm nay, ĐT Hàn Quốc sẽ đá 2 trận ở vòng loại World Cup 2026 trước Thái Lan vào các ngày 21/3 và 26/3. Tới tháng 6, ĐT Hàn Quốc gặp Singapore và Trung Quốc cũng ở vòng loại World Cup 2026.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm