HLV Kiatisak nói lời gan ruột về Xuân Trường sau khi CAHN suýt thua Hà Tĩnh

04/03/2024 14:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Kiatisak của CLB CAHN đã hết lời khen ngợi cậu học trò cũ Lương Xuân Trường sau khi đội bóng của ông đối đầu Hà Tĩnh tại Hàng Đẫy.

HLV Kiatisak nói lời gan ruột về Xuân Trường

CLB CAHN vừa trải qua trận hòa 1-1 đầy vất vả trước Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng 12 V-League 2023/24 trên sân Hàng Đẫy. Chủ nhà CAHN để đội khách Hà Tĩnh dẫn bàn ở phút 58 do công của Ibara trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, đội đương kim vô địch V-League đã gây áp lực mạnh để tìm được bàn gỡ ở phút 90+1 với cú sút tuyệt đẹp của Quang Hải.

Kết quả này giúp CLB CAHN vẫn đứng thứ ba, nhưng cách biệt với đội đầu bảng Nam Định đã bị nới rộng lên thành 6 điểm. HLV Kiatisak nhận định: "Biết là CLB Hà Tĩnh sẽ đá phòng ngự và họ từng thắng nhiều trận 1-0, nên chúng tôi không chủ quan. Nhưng do hiệp 1 không ghi bàn, hiệp 2 lại bị phạt đền nên các cầu thủ CLB CAHN đã tương đối nóng vội".

HLV Kiatisak nói lời gan ruột về Xuân Trường sau khi CAHN suýt thua Hà Tĩnh - Ảnh 2.

HLV Kiatisak đánh giá rất cao tài năng của Xuân Trường

Chiến lược gia người Thái Lan cũng đặc biệt nhắc tới cậu học trò cũ Xuân Trường trong ngày tái ngộ: "Trước trận, tôi định nói với Xuân Trường là CLB CAHN sẽ không khó để thắng Hà Tĩnh đâu, nhưng hôm nay chúng tôi chỉ có 1 điểm. Chúc mừng Xuân Trường và đội Hà Tĩnh. Cậu ấy là cầu thủ đặc biệt nguy hiểm. Ở mùa 2021, cậu ấy ra sân liên tục. Với Xuân Trường, tuyến giữa Hà Tĩnh sẽ rất mạnh".

Dù chỉ vào sân ở hiệp 2 nhưng tiền vệ Xuân Trường đã có màn ra mắt khá ấn tượng khi quán xuyến tốt khu vực trung tuyến của CLB Hà Tĩnh. Cựu cầu thủ HAGL vì thế cũng "ghi điểm" với các HLV, trong đó có cả thuyền trưởng ĐT Việt Nam Philippe Troussier theo dõi trên khán đài sân Hàng Đẫy.

Trả lời họp báo sau trận, HLV Nguyễn Thành Công của Hà Tĩnh đánh giá: "Tôi khá hài lòng về các tân binh như Xuân Trường, Victor Lê hay Trọng Hoàng. Họ đã thích nghi tốt, phát huy được phẩm chất của mình.

Về năng lực Xuân Trường, chúng ta không cần bàn cãi. Có thể chúng tôi sẽ thay đổi cách chơi ở giai đoạn 2 V-League 2023/24 để cậu ấy phát huy tối đa năng lực của mình. Xuân Trường, Quang Nam và Phi Sơn là nhân sự tôi chuẩn bị cho hiệp 2 cho các pha bóng chuyển đổi. Dù họ không giỏi phòng ngự, nhưng lại phối hợp chơi bóng tốt. Họ đã tạo ra hiệu quả khi được thay vào sân".

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm