SHB Đà Nẵng vô địch lượt đi giải hạng nhất: Ngày về V-League đã rất gần

04/03/2024 10:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

Giải hạng Nhất quốc gia 2023/24 vừa kết thúc lượt đi, SHB Đà Nẵng xây chắc ngôi đầu khi dẫn trước đội đứng nhì đến 8 điểm. Đường trở lại V- League không còn xa với đội bóng sông Hàn.

Xuống thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2023/24 từ V-League, SHB Đà Nẵng được đánh giá là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch. Thực tế, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã chứng minh tham vọng trở lại "mái nhà xưa", chưa gặp khó khăn đáng kể trên nửa hành trình của giải đấu. Sau 10 trận, đội bóng sông Hàn thắng 8, hòa 2 trận, dẫn đầu bảng xếp hạng với 26 điểm. Đáng chú ý, khoảng cách SHB Đà Nẵng tạo ra với nhóm bám đuổi đã nới rộng thành 8 điểm.

Thành tích tốt của SHB Đà Nẵng có được nhờ chất lượng đội hình được giữ vững, lối chơi có sự gắn kết cao. HLV Trương Việt Hoàng đã hoàn thiện lối chơi, giao thoa lực lượng cũ mới, định hình bản sắc cho SHB Đà Nẵng.

Những nhân tố mới về như Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Hữu Dũng, Lê Văn Hưng đã nhanh chóng hòa hợp với lối chơi toàn đội. Trong khi những gương mặt cũ Phan Văn Long, Hà Minh Tuấn, Phạm Đình Duy, Nguyễn Phi Hoàng đã được "đánh thức" bản năng chiến thắng để phát huy tốt nhất năng lực của mình.

Không có những chiến thắng như "chẻ tre" với những tỷ số đậm, nhưng các học trò của HLV Trương Việt Hoàng biết cách giành kết quả tốt ở từng trận đấu để duy trì ưu thế trên bảng xếp hạng. Đây là điều kiện cần để đội từng bước hướng tới mục tiêu vô địch. Rõ ràng, từ những trận đấu qua, đã nhận diện được sự đoàn kết từ cá nhân đến tập thể, niềm tin, khát vọng nơi đội bóng sông Hàn.

Trong bối cảnh SHB Đà Nẵng có chuỗi trận bất bại, các đối thủ cạnh không thể hiện được phong độ tốt. Huế, Bà Rịa - Vũng Tàu sau chuỗi trận hứng khởi đã chững lại .Thực tế, 2 đội bóng này không có tham vọng lên V-League. Đối thủ lớn nhất của SHB Đà Nẵng là PVF-CAND tỏ ra quyết tâm thăng hạng, nhưng màn thể hiện chưa như kỳ vọng.

SHB Đà Nẵng vô địch lượt giải hạng Nhất quốc gia 2023/24: Ngày về “mái nhà xưa” V-League đã rất gần - Ảnh 1.

Ngày về V-League đã rất gần với CLB SHB Đà Nẵng. Ảnh: CLB SHB Đà Nẵng

Ngôi vô địch nửa mùa tuy chỉ mang tính hình thức, nhưng cũng giúp SHB Đà Nẵng củng cố niềm tin trong cuộc đua giành vé thăng hạng mùa giải năm nay. Trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như PVF- CAND, CLB Huế, Trường Tươi Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu đều có dấu hiệu hụt hơi hoặc gặp phải những vấn đề rắc rối ở hậu trường thì đội bóng sông Hàn đã có những trận thắng liên tiếp để bứt phá ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Ông Lê Văn Hiểu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thể thao SHB Đà Nẵng, kiêm Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng cho biết, mùa giải năm nay, đội có sự chuẩn bị chu đáo để hướng tới mục tiêu thăng hạng. Về chế độ lương, thưởng, CLB vẫn giữ nguyên so với mùa giải thi đấu ở V-League. Trong thành phần ban huấn luyện, ngoài mời HLV Trương Việt Hoàng, CLB tuyển dụng HLV thể lực người Brazil Luiz Alberto từng làm việc tại các đội bóng Brazil và UAE. Kinh nghiệm và chuyên môn của chuyên gia này đã giúp thể lực các cầu thủ được cải thiện, đáp ứng việc thi đấu ở cường độ cao đến những phút cuối trận.

Như chia sẻ của HLV Trương Việt Hoàng rằng mọi thứ chỉ mới ở bước khởi đầu nên rất khó để nói trước điều gì: "Giải đấu chỉ mới hết lượt đi nên chưa thể nói được điều gì, phải đến những vòng cuối ở giai đoạn nước rút mới có thể xác định được.

Ở đây, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua thăng hạng với SHB Đà Nẵng là PVF CAND, Bà Rịa Vũng Tàu luôn bám đuổi phía sau. Chắc chắn họ sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian sắp tới và đây mới là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng tôi trong cuộc đua thăng hạng".

Tuy phía trước vẫn còn cả chặng đường dài, nhưng người hâm mộ Đà Nẵng tin tưởng, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ vượt qua những thử thách trong cuộc đua nước rút ở lượt về để sớm cán đích mà lãnh đạo CLB đã đặt ra và bối cảnh "đèn xanh" đang bật. 


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm