Giải mã sự cẩn trọng của HLV Hữu Thắng

04/03/2016 10:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Việc giữ im lặng đến phút cuối cùng trước khi đặt bút ký hợp đồng với VFF cho thấy HLV Nguyễn Hữu Thắng là một con người cực kỳ cẩn trọng. Theo tìm hiểu của Thể thao & Văn hoá, đáng ra hợp đồng với Hữu Thắng đã được ký từ trước đây vài tuần.

Vì nhiều lý do khách quan, ảnh hưởng đến thời điểm công bố hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng, khiến các kế hoạch khác cũng phải lùi lại. Trên thực tế, Hữu Thắng xem như đã làm công việc của một HLV trưởng các ĐTQG từ trước ngày V-League 2016 mở màn.

1. Nối máy với người viết sau khi đáp chuyến bay muộn Vinh-Hà Nội vào đêm trước khi đặt bút ký hợp đồng với VFF, HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ rằng chặng đường trước mặt là hết sức khó khăn, nên ông cần sự ủng hộ từ nhiều phía, trong đó có giới truyền thông.

“Tôi rất tiếc khi không thể thu xếp được thời gian để tiếp xúc với truyền thông cũng như người hâm mộ, bởi công việc bề bộn quá. Khoảng một tuần sau khi ký hợp đồng, theo yêu cầu, phía VFF và tôi sẽ sắp xếp một buổi để thông tin đến các bạn”, Hữu Thắng chia sẻ.

Thái độ cầu thị của tân HLV trưởng các ĐTQG cho thấy một tư tưởng rất tiến bộ. Theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, phải đến sau ngày 14/3, khi ĐT Việt Nam chuẩn bị các trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2018 với Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq, ông mới thảnh thơi được.

Cần chắc rằng, trong giáo án nâng cao các lớp HLV chuyên nghiệp, luôn có vài chương về ứng xử với truyền thông, báo chí mà các HLV phải nằm lòng. Tuy nhiên, thực tế có thể là một câu chuyện khác, với những ông thầy kiệm lời, lại không sẵn sàng đối thoại.

“Tôi có quan điểm làm việc riêng, nhưng không phải không biết lắng nghe. Khi tôi cầu thị, sẵn sàng chia sẻ những gì cần thiết của ĐTQG với các bạn, thì đổi lại, tôi cũng cần được ủng hộ hoặc ít nhất được đón nhận những phản biện có cơ sở”, vẫn lời HLV Nguyễn Hữu Thắng.

HLV Nguyễn Hữu Thắng: '100% tôi chọn lối chơi phù hợp với người Việt Nam'

HLV Nguyễn Hữu Thắng: '100% tôi chọn lối chơi phù hợp với người Việt Nam'

Hơn 1 lần trong lễ công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định ông được toàn quyền về chuyên môn và sẽ chọn lối chơi phù hợp với tầm vóc, thể lực con người Việt Nam.






2. Một thuận lợi dễ nhận thấy nhất giữa HLV nội và các đời HLV ngoại của ĐT Việt Nam, ngoài sự am tường về nền bóng đá xứ sở, thì đấy là việc họ không cần đến trợ lý ngôn ngữ để truyền thông điệp đến BHL, các cầu thủ, cũng như người hâm mộ, truyền thông.

Sự bất đồng ngôn ngữ thi thoảng khiến người trong cuộc vấp phải những tai nạn cười ra nước mắt. Cuối năm 2009, khi được HLV Calisto tín nhiệm tạm dẫn dắt ĐT Việt Nam (tập trung ở Thành Long, TP.HCM), khi ông thầy chăm sóc U23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 25, trợ lý Lê Huỳnh Đức cũng vì ngại phật ý ông thầy người Bồ mà quay qua bắt bẻ truyền thông.

Về bản chất, nó khác với các đời HLV Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc sau đó, khi được một bộ phận không nhỏ phóng viên ủng hộ, nhưng chính việc tô hồng thái quá hiệu quả công việc trong quá trình chuẩn bị đã khiến đến khi vào giải chính thức, đội bóng mới bung bét.

Có rất nhiều cách tiếp cận và thái độ ứng xử khác nhau, trong mối quan hệ truyền thông với HLV trưởng các ĐTQG. Vấn đề cốt lõi là sự trung thực và vì cái chung. Con người Hữu Thắng vốn dĩ cương trực, nhưng như chia sẻ, ông luôn sẵn sàng lắng nghe các phản biện.

Trong buổi tiếp xúc đầu tiên với báo giới vào chiều qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng không hề nói những lời có cánh, ngược lại, ông đề cập trực diện đến những tồn tại của nền bóng đá, rồi mới đưa mục tiêu hướng tới bằng sự quyết tâm. Đấy cũng là hiểu thời thế, thế thời.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm