HLV Nguyễn Hữu Thắng: '100% tôi chọn lối chơi phù hợp với người Việt Nam'

03/03/2016 14:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 1 lần trong lễ công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định ông được toàn quyền về chuyên môn và sẽ chọn lối chơi phù hợp với tầm vóc, thể lực con người Việt Nam.

Mở đầu buổi họp báo, HLV Nguyễn Hữu Thắng tự tin chia sẻ cảm xúc: "Hôm nay là một ngày rất trọng đại với cá nhân tôi, dấu mốc trong sự nghiệp của bản thân. Tôi thấy cảm động, hồi hộp, vinh dự, xen lẫn tự hào khi ngày hôm nay được phục vụ cho Tổ quốc, điều mà bất cứ HLV nào cũng mong muốn.

Tôi tin với khả năng của bản thân cộng với sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, người hâm mộ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi mong muốn nhận được sự hậu thuẫn của Bộ VH,TT&DL, Tổng cục TDTT, VFF, tất cả người hâm mộ.

Tôi xin cảm ơn lãnh đạo các CLB, đồng nghiệp, tiến cử những cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển quốc gia thời gian tới. Tôi tin chắc rằng, bóng đá Việt Nam có nhiều HLV đủ phẩm chất đảm đương cương vị này nhưng vì lý do nào đó họ đã trao cho tôi cơ hội này. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tạo điều kiện cho tôi được nhận nhiệm vụ lớn lao ngày hôm nay.


HLV Nguyễn Hữu Thắng mong nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo VFF cũng như người hâm mộ

Về vấn đề lối chơi của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định: "Tôi khẳng định 100% là chọn lối chơi phù hợp con người Việt Nam, đầu tiên phải kiểm soát bóng, chơi bóng ngắn và trung bình. Bên cạnh đó phải chịu áp lực từ đối phương, tập luyện nhuyễn các miếng phản công. Với bất kỳ thành viên nào của đội tuyển Việt Nam từ BHL đến cầu thủ, tôi toàn quyền quyết định chọn ai, không ai can thiệp được vào quyết định của tôi.

Tôi nghĩ làm HLV áp lực của công việc, bản thân và dư luận xã hội là điều tất nhiên. Chúng tôi phải luông sống và quen với áp lực. Nhưng áp lực sẽ tạo cho người HLV có những nỗ lực, cố gắng để vượt qua mọi khó khăn, khi đó những ấp ủ mong muốn của mình có thể thực hiện được.

Tôi luôn mong muốn làm được điều gì đó mang vinh quang về cho Tổ quốc. Xuất phát từ VĐV sau này là HLV, được tạo điều kiện học hỏi thì phải có trách nhiệm đóng góp điều gì đó cho BĐVN. Với những nhiệm vụ mà Bộ VH,TT&DL, Tổng cục TDTT và VFF giao cho, tôi sẽ cố gắng cùng các thành viên của đội tuyển Việt Nam để hoàn thành. Tôi cũng mong người hâm mộ và báo chí hiểu rõ về trình độ đội tuyển, nền bóng đá Việt Nam mình nhưng để đạt thành tích cao cần phải có may mắn".

Công Phượng vắng mặt ở lượt đi J-League 2, HLV Nguyễn Hữu Thắng tìm trợ lý

Công Phượng vắng mặt ở lượt đi J-League 2, HLV Nguyễn Hữu Thắng tìm trợ lý

Công Phượng không được đăng ký vào danh sách thi đấu của CLB Mito Hollyhock ở giai đoạn lượt đi J-League 2 vì chấn thương và thông tin liên quan đến đội tuyển bóng đá nam và nữ quốc gia có trong bản tin ngày 26/2.


Khi được hỏi về những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời, tân HLV Nguyễn Hữu Thắng bồi hồi: " Khi còn là cầu thủ, cảm xúc của người VĐV đạt được huy chương quốc tế sau nhiều năm bóng đá Việt Nam không có được rất đặc biệt. Năm 2011 tôi cũng vui mừng khi vô địch V-League cùng SLNA. Trên cương vị HLV làm được điều tương tự khi còn là cầu thủ thì đó là điều đáng nhớ và hôm nay, được sự tin tưởng của mọi người tôi nhận trọng trách làm HLV đội tuyển quốc gia. So sánh giữa ba khoảnh khắc đó khập khiễng nhưng đó đều là dấu mốc quan trọng của tôi.

Với tôi chỉ tiêu vào chung kết AFF Cup 2016 đúng là sức ép, gánh nặng nhưng cá nhân tôi và các thành viên của đội tuyển sẽ cố gắng hết mình để đạt được điều đó nhưng xin nhắc lại, cần phải có cả may mắn.
HLV Miura đã để lại dấu ấn nhất định với BĐVN. Tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình để cùng tập thể đội tuyển để lại dấu ấn nào đó.

Tôi quyết định mọi cộng sự, nhân sự ở đội tuyển đồng thời chịu trách nhiệm trước Liên đoàn về công việc của đội tuyển. Với tất cả những gì chúng ta có không phải thước đó đánh giá nhưng ở hai trận đấu trước mắt gặp Đài Loan và Iraq, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành kết quả tốt nhất.

Trước lúc nhận lời của VFF tôi đã nói chuyện rất thẳng thắn với gia đình về những áp lực của công việc và chúng tôi biết phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ. Giỏi như HLV Mourrinho vẫn phải ra đi như thường, làm HLV thì phải chấp nhận và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để dù có bị chấm dứt hợp đồng hay sa thải thì vẫn có điều gì đó để tự hào".

Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng sinh năm 1971, là một trong những cầu thủ hay nhất của "thế hệ vàng" những năm 1990 của bóng đá Việt Nam, từng khoác áo đội tuyển trong nhiều kỳ Tiger Cup, SEA Games. Hữu Thắng khởi nghiệp năm 1992 trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Đến năm 2001, ông bắt đầu tham gia công tác huấn luyện khi làm trợ lý cho huấn luyện viên kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh. Năm 2009, Hữu Thắng gây ấn tượng mạnh khi giúp Hà Nội T&T từ nhóm cuối bảng giành vị trí thứ tư chung cuộc.

Năm 2011, anh giúp Sông Lam Nghệ An vô địch V-League và giành Siêu Cúp quốc gia. Cùng với Phan Thanh Hùng và Lê Huỳnh Đức, đây là một trong ba người từng vô địch quốc gia cả trên tư cách cầu thủ và huấn luyện viên. Hữu Thắng từng giành Quả bóng Bạc Việt Nam 1997, Quả bóng đồng Việt Nam 2003, có 8 năm liên tiếp khoác áo tuyển Việt Nam, sở hữu bằng A/AFC năm 2008.


Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm