HLV Hoàng Anh Tuấn loại cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu tại Hàn Quốc

19/08/2023 12:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trung vệ Lê Văn Hà, tiền vệ Trần Ngọc Sơn, tiền đạo Vũ Minh Hiếu là 3 cái tên kém may mắn không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu của đội U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2023.

DANH SÁCH U23 VIỆT NAM DỰ GIẢI U23 ĐÔNG NAM Á 2023

Thủ môn: Trần Trung Kiên, Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Việt

Hậu vệ: Lương Duy Cương, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Hồng Phúc , Nguyễn Ngọc Thắng

Tiền vệ: Khuất Văn Khang, Nguyễn Đăng Dương, Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải, Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đức Việt, Thái Bá Đạt

Tiền đạo: Phạm Đình Duy, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Quốc Việt, Lê Đình Long Vũ, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Minh Quang

Trong số này, Vũ Minh Hiếu đang khoác áo CLB Cheon An (K-League 2) và từng ghi bàn cho đội bóng này, Lê Văn Hà thuộc biên chế SHB Đà Nẵng, đội bóng vừa xuống hạng nhất còn Ngọc Sơn là tiền vệ của CLB Thép Xanh Nam Định.

HLV Hoàng Anh Tuấn loại cầu thủ thi đấu tại Hàn Quốc - Ảnh 2.

Vũ MInh Hiếu kém may mắn ở thời điểm U23 Việt Nam rút gọn danh sách.Ảnh: FB nhân vật

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), sáng nay (19/8), đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi thăm quan sân vận động Rayong Provincial, địa điểm sẽ diễn ra các trận đấu của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại bảng C cũng như trận bán kết và chung kết của giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

Lý do BHL đội tuyển U23 Việt Nam tổ chức hoạt động này xuất phát từ việc AFF không cho phép các đội được tập làm quen sân thi đấu nhằm đảm bảo chất lượng mặt cỏ cho các trận đấu tại giải. Đây cũng điều bình thường tại các giải đấu có mật độ thi đấu dày trên cùng một sân vận động.

U23 Việt Nam không được tập sân thi đấu, chỉ đi dạo để làm quen - Ảnh 2.

Các cầu thủ U23 Việt Nam làm quen sân thi đấu tại tỉnh Rayong sáng nay 19/8.Ảnh: VFF

Mặc dù không được tập làm quen sân nhưng việc thăm quan sân Rayong Provincial và đi bộ trên mặt cỏ cũng phần nào giúp các cầu thủ có cảm quan tốt hơn về không gian thi đấu, từ đó có sự chủ động cần thiết khi bước vào trận ra quân gặp U23 Lào vào chiều ngày mai 20/8.

Theo đánh giá của BHL, mặt sân Rayong Provincial khá tương đồng với SVĐ Bình Dương của Việt Nam nên cũng không xa lạ gì đối với đa số các cầu thủ U23 Việt Nam.

Điều quan trọng là các cầu thủ cần phải tự tin vào sự chuẩn bị của mình để có thể bước vào giải đấu với phong độ cao nhất, nỗ lực hết mình để đi trọn vẹn cuộc hành trình tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

Theo kế hoạch, chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng trước trận ra quân ở bảng C. Cũng trong ngày hôm nay, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách chính thức 23 cầu thủ đăng ký tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023.Giải U23 Đông Nam Á 2023 có 10 đội chia làm ba bảng. Các đội đá vòng tròn một lượt, chọn ra ba đội nhất bảng và đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Giải được tổ chức tại hai thành phố Rayong và Chonburi. U23 Việt Nam thi đấu ở Rayong, cách thủ đô Bangkok gần 200 km. Bảng A có 4 đội là Brunei, Campuchia, Myanmar và chủ nhà Thái Lan. Bảng B có 3 đội như bảng C, gồm Timor Leste , Malaysia và Indonesia.U23 Việt Nam là đương kim vô địch của giải U23 Đông Nam Á sau khi thắng U23 Thái Lan ở trận chung kết năm ngoái tại Campuchia.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm