Hãy đến EURO một lần trong đời, Erling Haaland!

18/10/2023 07:24 GMT+7 | Bóng đá 24h

Đây là điều có khả năng xảy ra: Erling Haaland tiếp tục vắng mặt tại một giải đấu lớn sau thất bại quyết định trước Tây Ban Nha tại Oslo cuối tuần qua.

Haaland bất lực cùng ĐT Na Uy

Ngôi sao của Man City và cũng là đối thủ lớn của Lionel Messi trong cuộc đua giành Ballon d'Or 2023 và Martin Odegaard đã bất lực trong việc cứu vãn điều gì đó cho Na Uy trong cuộc đua giành hai vé tới nước Đức, khi những tấm vé đã nằm trong tay Tây Ban Nha và Scotland.

Và cách cuối cùng là một suất đá play-off thông qua UEFA Nations League, ngay ở giải đấu này, Haaland cũng đã thất bại ở EURO 2020 và điều gì đảm bảo được rằng họ sẽ có mặt ở vòng chung kết EURO 2024 thông qua con đường này.

Sự độc quyền của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trên sân khấu bóng đá bắt đầu giảm dần sau khi cả hai rời khỏi châu Âu nhưng họ không nhanh chóng bước vào cánh gà khi vẫn đang là những người có sự ảnh hưởng không thay đổi tại Bồ Đào Nha và Argentina.

Nhưng đây là điều mà Haaland phải đối mặt, anh có thể một lần nữa trở thành khán giả của một giải đấu lớn như tại World Cup 2022 hoặc EURO 2020. Tiền đạo 23 tuổi này, cũng giống như Kylian Mbappe vẫn có những khiếm khuyết trong sự nghiệp quốc tế, nếu như anh đã vô địch Champions League cùng The Citizens, điều mà Mbappe khao khát, thì chưa góp mặt ở một giải đấu quốc tế lớn nào.

Bạn đừng hỏi một câu vô nghĩa: EURO 2024 sẽ thế nào nếu không có Erling Haaland? Bởi vì có những thiếu sót luôn được chấp nhận ở những giải đấu lớn như vô địch châu Âu hay vô địch thế giới. Có hàng chục ngôi sao lớn trong lịch sử bóng đá không một giây nào được có mặt trên sân khấu mà họ xứng đáng thuộc về đó.

Hãy đến EURO một lần trong đời, Erling Haaland! - Ảnh 1.

Có thể, sự nghiệp của Haaland sẽ gắn liền với thành công ở cấp CLB

Bạn không sinh ra hoặc lớn lên trong những năm 60 của thế kỉ trước và cũng không thể tưởng tượng được rằng, trong suốt sự nghiệp chói lọi và đầy tính huyền ảo, George Best chưa từng chơi một trận nào ở EURO hay World Cup.

Và trong những năm tháng đó Eusebio, Johan Cruyff, Franck Beckenbauer hay rất rất nhiều những cầu thủ vĩ đại khác đã khiến cho giải đấu trở nên đẹp đẽ hơn. Ryan Giggs có thể cũng chẳng bao giờ cảm thấy sự nghiệp của mình không trọn vẹn vì xứ Wales của thế hệ mà huyền thoại của MU chưa bao giờ đặt một chân vào các giải đấu lớn.

Hoặc Di Stefano đã chẳng bao giờ tham dự một kì World Cup nào trong đời mình dù khoác áo đến 3 đội tuyển khác nhau là Argentina, Tây Ban Nha và Colombia.

Laszlo Kubala một huyền thoại từng chơi cho 3 đội tuyển khác giống như Di Stefano là Tiệp Khắc, Hungary, Tây Ban Nha, cũng vĩnh viễn không đá một trận nào ở World Cup vì những lý do khác nhau nhưng lịch sử của giải đấu vẫn được làm rạng rỡ bởi những cái tên khác vĩ đại hơn nhiều.

Nhưng có một câu hỏi thiết thực hơn, liệu Haaland có thể được coi là xuất sắc nhất nếu anh ấy không góp mặt ở cấp độ cao nhất của bóng đá quốc tế? Thành công lớn ở cấp câu lạc bộ rõ ràng có thể giúp bù đắp cho vấn đề đó, chẳng hạn như việc Ronaldo vì sao vẫn được coi là vĩ đại ngay cả khi chưa vô địch World Cup, đó là một tấm gương của một vận động viên chuyên nghiệp muốn đặt mình lên trên mọi giới hạn.

Nhưng dù sao hãy đến EURO hay World Cup một lần trong đời, Haaland! 

 Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm