Guardiola bất ngờ nói về tính cách Haaland, giải thích vì sao tỷ lệ ghi bàn của 'số 9' đang thấp đi

23/09/2023 07:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

Huấn luyện viên Pep Guardiola nói rằng Erling Haaland có thể đã ghi 15 bàn mùa này, và bông đùa ông "không thể ngủ được" trước những cơ hội bị bỏ lỡ của cầu thủ người Na Uy.

Pep Guardiola: 'Đừng chỉ trích Haaland quá nhiều vì bạn có thể sẽ phải xin lỗi cậu ấy'

Erling Haaland đang ghi nhiều hơn một bàn mỗi trận ở Premier League, với 7 bàn tính đến thời điểm này của mùa giải, trong hành trình bảo vệ danh hiệu Chiếc giày vàng. Nhưng Haaland có thể đã nhân đôi con số đó trên mọi đấu trường. Dù vẫn ghi nhiều bàn thắng, tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn của Haaland thấp hơn mùa trước.

Cầu thủ 23 tuổi bỏ lỡ đáng tiếc trong chiến thắng trước West Ham tuần trước trước khi ghi bàn muộn và gây thất vọng trước Red Star Belgrade vào giữa tuần. Tỷ lệ chuyển đổi cơ hội lớn thành bàn của Haaland là 29%, so với 60% ở cùng giai đoạn mùa trước và anh đã bỏ lỡ 9 cơ hội như vậy trong hai trận vừa qua.

"Cậu ấy đã có những cơ hội đáng kinh ngạc và có thể ghi được 14 hoặc 15 bàn thắng", HLV Guardiola nói. "Điều đó có nghĩa là chúng tôi đang chơi tốt. Tôi luôn có cảm giác liệu đội có chơi tốt hay không dựa trên số cơ hội mà Erling có. Khi cậu ấy không tham gia vào các cơ hội, có điều gì đó không ổn đã xảy ra với quy trình và động lực của chúng tôi. Lời khuyên của tôi là đừng chỉ trích Erling quá nhiều. Chỉ trích hậu vệ cánh, trung vệ hay huấn luyện viên, nhưng đừng bao giờ chỉ trích tiền đạo ghi bàn vì anh ta sẽ làm vậy và khi đó bạn sẽ rơi vào tình thế phải xin lỗi anh ta".

Pep Guardiola: 'Đừng chỉ trích Haaland quá nhiều vì bạn có thể sẽ phải xin lỗi cậu ấy' - Ảnh 2.

Guardiola bông đùa rằng ông mất ngủ mỗi khi Haaland bỏ lỡ cơ hội.

Guardiola cũng bông đùa rằng ông "không thể ngủ" về những cơ hội bị bỏ lỡ của cầu thủ người Na Uy dù biết anh cần thời gian để lấy lại được thể trạng tốt nhất có thể.

"Mỗi tuần cậu ấy đều tốt hơn nhiều. Cậu ấy là một nhân vật quan trọng, cao lớn nên việc bắt nhịp trước mùa giải luôn khó khăn hơn vì chúng tôi đã đến Nhật Bản và Hàn Quốc. Không có nhiều thời gian để tập luyện. Khi bạn giành được cú ăn ba, có thể bạn sẽ nghĩ: 'Tôi sẽ đợi thêm một tuần nữa để hoàn toàn khỏe mạnh'. Đó là một câu hỏi về thời gian. Điều quan trọng nhất là cậu ấy không bị thương. Thật không may điều đó đã xảy ra với một số cầu thủ khác".

Man City kỳ vọng Jack Grealish sẽ góp mặt trong trận đấu hôm nay với Nottingham Forest sau khi chấn thương đùi khiến anh phải nghỉ thi đấu 3 tuần, nhưng Bernardo Silva vắng mặt vì chấn thương cơ bắp. John Stones, Mateo Kovacic và Kevin De Bruyne vẫn phải ngồi ngoài và Guardiola cảnh báo rằng thành tích 100% của họ cho đến nay chẳng có giá trị gì.

"Chúng tôi phải cẩn thận với Forest," ông nói. "Chúng tôi lạc quan rằng chúng tôi có thể làm những gì chúng tôi phải làm để giành được chiến thắng thứ sáu liên tiếp. Khi chúng tôi đến đây bảy năm trước, chúng tôi đã giành được sáu điểm và đứng thứ ba. Nó chỉ là sự khởi đầu. Sự cạnh tranh thật khó khăn".

Trận đấu giữa Man City và Nottingham Forest sẽ diễn ra vào lúc 21h hôm nay.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm