Hạt giống đầu tiên bị loại ở Australian Open 2015

19/01/2015 09:15 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Giải Grand Slam đầu tiên của năm hứa hẹn sẽ có nhiều cú sốc. Ngay ở trận đấu đầu tiên, hạt giống số 32 -  “Martina Hingis mới” Belinda Bencic - đã phải dừng bước.

Năm ngoái, Bencic là một hiện tượng ở US Open 2014 khi loại một loạt những đàn chị như Angelique Kerber (hạt giống số 6) và Jelena Jankovic (9) để lọt vào tứ kết. Chính nhờ chiến tích ấy, cô gái 17 tuổi người Thụy Sĩ đã leo hơn 100 bậc để lọt vào top 40. Cuối mùa giải vừa rồi, Bencic được trao danh hiệu Phát hiện của năm và kết thúc năm ở vị trí 33 WTA.

Xét về mặt thứ hạng, Bencic đúng là hơn hẳn so với Julia Goerges - đối thủ của cô tại vòng 1 Australian Open, nhưng về kinh nghiệm thì không. Tay vợt người Đức đã thi đấu chuyên nghiệp gần 10 năm, dành 2 danh hiệu WTA, tham dự 20 Grand Slam. Khác biệt ấy thể hiện khá rõ ở chiến thắng chóng vánh 6-2, 6-1 vừa rồi, đặc biệt là những cú giao bóng.

Thật vậy, trong số 34 điểm mà Goerges giành được thì 24 đến từ những pha giao bóng 1, trong khi con số này của Bencic chỉ là 15/30. Chênh lệch về tốc độ giao bóng lên đến 20 km/h. Tỷ lệ về số pha giao bóng ăn điểm trực tiếp là 4-0 nghiêng về Goerges, trong khi tỷ lệ mắc lỗi kép tương ứng là 1-4. Và khác biệt lớn không kém là tỷ lệ đánh thắng điểm (winner): 30-4. Tóm lại, Bencic đã thua hoàn toàn tâm phục khẩu phục.


Julia Goerges giàu kinh nghiệm hơn hẳn Bencic

Đây là lần thứ 4 liên tiếp, Goerges lọt vào vòng hai Australian Open. Ở 3 lần trước, cô đều dừng bước, còn lần này? Đối thủ của Goerges là tay vợt 32 tuổi Klara Koukalova (hạng 39 WTA), người vừa thắng Storm Sanders 7-5, 6-4.

Ngoài thất bại của Bencic, các hạt giống khác đều khởi đầu khá suôn sẻ. Simona Halep (3) dễ dàng hạ Karin Knapp 6-3, 6-2, Shuai Peng (21) thắng nhẹ Tatjana Maria 6-4, 7-5. Còn ở giải nam, “tiểu Federer” Grigor Dimitrov (10), người từng vào tứ kết năm ngoái, chỉ mất 3 set đấu để vượt qua Dustin Brown với tỷ số 6-2, 6-3, 6-2.

P.Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm