HAGL quan tâm 3 cầu thủ Thái Lan, thử việc 2 ngoại binh Brazil

22/12/2023 13:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

HAGL đang nỗ lực tìm kiếm những gương mặt mới để tiến hành chiêu mộ vào tháng 1/2024 nhằm cải thiện thành tích tại V-League nhưng mọi thứ vẫn chưa có nhiều tín hiệu tích cực.

HAGL quan tâm 3 cầu thủ Thái Lan

Với chấn thương dài hạn cùng khả năng hòa nhập kém, Martin Dzilah gần như chắc chắn sẽ không được HAGL đăng ký thi đấu ở giai đoạn 2 V-League 2023. Trong suốt thời gian qua, HLV Kiatisuk đã tìm kiếm những nhân tố mới trên hàng để thay thế Dzilah trong tương lai.

Adisak Kraisorn là một trong những cái tên được nhắc tới nhiều sau khi HAGL thông báo tuyển phiên dịch tiếng Thái Lan. 

Trước hết, việc tuyển phiên dịch mới là động thái rõ ràng cho thấy HAGL muốn sở hữu thêm cầu thủ Thái Lan. Trong thời gian qua, bác sỹ Đào Xuân Lâm đã phải kiêm nhiệm thêm cả vai trò phiên dịch cho HLV Kiatisuk nhưng ông chỉ phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Vì thế, nhiều ý đồ chiến thuật của HLV Kiatisuk sẽ không được truyền tải tối ưu nhất.

Về phần Adisak Kraisorn, anh thực tế có tin đồn với HAGL từ mùa Hè 2023. Tuy nhiên, tiền đạo người Thái Lan đã không được lựa chọn. Thành tích thi đấu của Kraisorn tại Terengganu (Malaysia) cũng chẳng mấy ấn tượng ở thời gian qua. 

Tại AFC, Kraisorn chỉ được đá chính 1 lần. Tại giải quốc nội Super League của Malaysia, Kraisorn ra sân 19 lần, thời gian thi đấu là 1409. Tính trên mọi đấu trường mùa này, chân sút 31 tuổi mới có 4 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo. 

Như vậy, cứ 6 trận thì Kraisorn mới ghi được 1 bàn, hoặc hơn 3 trận thì anh mới góp dấu vào 1 bàn thắng của Terengganu. Do đó, nếu chiêu mộ Kraisorn thì HAGL cũng chưa chắc sẽ cải thiện được phong độ.

HAGL quan tâm 3 cầu thủ Thái Lan, thử việc 2 ngoại binh Brazil nhưng chưa hài lòng - Ảnh 2.

Adisak Kraisorn từng được HAGL quan tâm (Ảnh: FAT)

Ngoài Adisak Kraisorn, HAGL còn quan tâm tới 3 cái tên khác. Theo trang Idoojung, đội chủ sân Pleiku từng để mắt tới Pokkhao Anan, Mongkol Tossakrai và Kroekrit Thaweekarn. Tuy nhiên, những cái tên này cũng nhanh chóng bị loại bỏ.

Trong 3 cái tên kể trên, Kroekrit Thaweekarn là cái tên có phần "quen thuộc" với bóng đá Việt Nam. Anh chính là người đã lập siêu phẩm sút xa vào lưới ĐT Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình hồi tháng 10/2015 trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019.

XEM BÀN THẮNG CỦA KROEKRIT THAWEEKARN Ở ĐÂY

HAGL quan tâm 3 cầu thủ Thái Lan, thử việc 2 ngoại binh Brazil nhưng chưa hài lòng - Ảnh 3.

Kroekrit từng khiến khán giả Việt Nam buồn lòng năm 2015

HAGL muốn chiêu mộ cầu thủ từ Thai League để đảm bảo chất lượng cầu thủ. Đồng thời, khí hậu tại Thái Lan cũng có nét tương đồng với Việt Nam nên các ngoại binh không mất thời gian để làm quen môi trường thi đấu. 

HLV Kiatisuk đã được đảm bảo nguồn ngân sách chuyển nhượng nhưng ông hiểu rằng bản thân phải lựa chọn rất kỹ các nhân sự bổ sung trong thời gian tới nhằm tránh những trường hợp rủi ro tương tự Martin Dzilah. Có thể nói, HLV Kiatisuk không còn được phép mắc sai lầm trong giai đoạn 2 V-League mùa này.

Chưa hài lòng với 2 ngoại binh thử việc

Sau khi HAGL nhận tài trợ từ LPBank, 2 ngoại binh người Brazil đang tập luyện tại CLB CAHN đã được đưa sang HAGL. Trong đó có trung vệ Gabriel Ferreira cao 1m90. Cầu thủ còn lại thi đấu ở vai trò tiền vệ.

Hai cầu thủ ngoại binh tập luyện cùng CLB CAHN trong thời gian đã được thử việc tại HAGL

Dù vậy, HLV Kiatisuk được cho là chưa hài lòng với những gì 2 ngoại binh người Brazil thể hiện trong thời gian qua. Vì thế, nhiều khả năng HLV Kiatisuk sẽ phải tìm kiếm các phương án khác.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm