HAGL có thể chia tay HLV Kiatisuk, nhà tài trợ của CLB đã có động thái 'đặc biệt'

19/12/2023 17:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau chuỗi trận nghèo nàn ở mùa giải năm nay, báo chí Thái Lan đánh giá HLV Kiatisuk có thể bị HAGL sa thải và nhà tài trợ mới của CLB sẵn sàng đền hợp đồng để tìm HLV mới.

HAGL có thể chia tay HLV Kiatisuk

Ở vòng đấu vừa qua của V-League, CLB HAGL tiếp tục không thắng trận thứ 7 liên tiếp trên mọi mặt trận ở mùa giải 2023/24. So với vòng đấu trước, đội chủ sân Pleiku tăng thêm 1 hạng trên BXH V-League do CLB Hà Tĩnh thua đậm trước CLB Bình Định. HAGL xếp trên do hơn hiệu số chứ tình hình thực tế của họ không hề có cải thiện về điều gì.

Thành tích nghèo nàn của HAGL khiến tương lai của HLV Kiatisuk liên tục bị đặt dấu hỏi. Theo Thairath, HLV 50 tuổi hoàn toàn có thể bị sa thải trong thời gian tới nếu không cải thiện thành tích thi đấu.

"Nhà tài trợ mới (LPBank-PV) của HAGL có thể sẽ bồi thường hợp đồng để chấm dứt sớm hợp đồng với HLV Kiatisuk, nếu thành tích thi đấu sắp tới của đội bóng không được cải thiện. Hợp đồng hiện tại của HLV Kiatisak với HAGL sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải 2023/24", trang Thairath viết.

HAGL có thể chia tay HLV Kiatisuk, nhà tài trợ sẵn sàng đền hợp đồng để tìm HLV mới - Ảnh 2.

Thairath đánh giá HLV Kiatisuk có thể bị sa thải trong thời gian tới

Trong thời gian qua, bầu Thụy cùng Giám đốc Kỹ thuật Trần Tiến Đại của CLB CAHN đã có nhiều cuộc họp với bầu Đức để xác định phương hướng phát triển đội bóng. Ông Trần Tiến Đại thậm chí từng có thông tin sẽ sớm tới HAGL để đảm nhiệm vai trò Giám đốc Kỹ thuật. Nếu ông Trần Tiến Đại tới HAGL, đội chủ sân Pleiku hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi.

Thời điểm này, có nhiều HLV ngoại quen thuộc với bóng đá Việt Nam chưa dẫn dắt đội bóng nào. Nếu HAGL chia tay HLV Kiatisuk thì cũng không thiếu lựa chọn thay thế. Có thể nhắc tới như HLV Park Hang Seo, HLV Mano Polking, HLV Chun Jae Ho hay HLV Bandovic. Thậm chí, ông Maciel da Silva, người đang làm công tác trợ lý HLV tại CAHN, cũng là một phương án lựa chọn cho HAGL bởi HLV người Brazil từng tạo dấu ấn khi dẫn dắt U23 Timor Leste với lối chơi kiểm soát bóng tương tự lối chơi HAGL hiện tại.

Trong trường hợp HAGL muốn đặt niềm tin vào HLV nội thì HLV Đức Thắng hay HLV Phan Thanh Hùng đều là những cái tên chất lượng.

HAGL có thể chia tay HLV Kiatisuk, nhà tài trợ sẵn sàng đền hợp đồng để tìm HLV mới - Ảnh 3.

HLV Đức Thắng hiện tại chưa dẫn dắt đội bóng nào sau khi chia tay CLB Bình Định (Ảnh: Hoàng Linh)

V-League sẽ thi đấu tiếp vòng 7 và 8 trước khi tạm nghỉ tới tháng 2/2024. Trong 2 trận đấu sắp tới, HAGL sẽ đối đầu lần lượt với CLB Nam Định và CLB Hà Nội. Cả 2 đội bóng này đều đang có phong độ tốt nên khả năng giành chiến thắng hay ít nhất là có điểm của đoàn quân HLV Kiatisuk không cao. Do đó, tương lai của HLV Kiatisuk thực sự đáng lo ngại.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm