HAGL gặp khó, Xuân Trường và Công Phượng có nên về Pleiku trợ giúp HLV Kiatisuk?

22/12/2023 15:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

HAGL đang ở trong giai đoạn khó khăn tại V-League 2023/24, các cầu thủ từng trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng như Xuân Trường hay Công Phượng có nên về trợ giúp HLV Kiatisuk hay không?

HAGL gặp lại tình cảnh năm 2015

Năm 2015, bầu Đức từng đưa ra quyết định "thay máu" đội hình cho HAGL. Ông loại gần hết đội 1 của HAGL thời điểm đó và đôn những cầu thủ khóa 1, 2 của học viện HAGL lên thi đấu tại V-League. Chính màn trình diễn ấn tượng của những cầu thủ này đã khiến bầu Đức đưa ra quyết định táo bạo này.

Sau đó, HAGL có thành tích thi đấu không tốt. Ngay cả HLV Graechen, người đào tạo các cầu thủ trẻ HAGL, đã nói rằng học trò của mình bị chín ép.

Tình cảnh của HAGL thời điểm này cũng khá giống chính họ khi đó. Sau khi mùa giải 2022 kết thúc, rất nhiều cầu thủ thuộc khóa 1 của học viện HAGL, lứa cầu thủ được xem là thế hệ Vàng, đã nói lời chia tay đội bóng. Sự ra đi của nhiều nhân tố quan trọng rõ ràng đã khiến HLV Kiatisuk chưa thể tìm ra những cái tên thay thế xứng đáng.

HAGL gặp khó, Xuân Trường và Công Phượng có nên về Pleiku trợ giúp HLV Kiatisuk? - Ảnh 2.

HAGL từng "thay máu" 1 lần năm 2015 (Ảnh: VFF)

Sau 6 vòng đấu, HAGL vẫn chưa có điểm số nào tại V-League. Tính riêng mùa giải này, họ đã không thắng 7 trận ở mọi đấu trường. Sau trận thua 0-1 trước SLNA hôm 17/12, HLV Kiatisuk đã đưa ra đánh giá về đội hình hiện tại của HAGL. Ông thừa nhận những cầu thủ hiện tại không tốt bằng thời điểm ông mới tới tiếp quản.

"Lý do cho chuỗi trận không tốt là đội hình Hoàng Anh Gia Lai không có đầy đủ nhân sự từ đầu mùa giải đến nay. Các ngoại binh đang bị đau, tân binh Jhon Cley cũng mới tới, chưa hòa nhập tốt.

Rất khó để so sánh mùa giải này với mùa giải đầu tiên khi tôi đến. Lúc đó, tôi có những cầu thủ đã trưởng thành, khoác áo đội bóng từ lâu. Dần dần họ chia tay đội bóng và chúng tôi phải đôn lên lứa trẻ mới. Trong thời gian ngắn cũng khó mong các cầu thủ trẻ chơi tốt ngay được ở V-League. Họ đang cần học hỏi thêm nhiều về chiến thuật để triển khai tốt", HLV Kiatisuk chia sẻ.

Qua lời phát biểu của HLV Kiatisuk có thể thấy sự khác biệt giữa năm 2015 với thời điểm này chính là chất lượng cầu thủ trẻ. Những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn, v.v... đành rằng bị "chín ép" nhưng ít nhất họ vẫn đáp ứng được yêu cầu trụ hạng. Thế nhưng, với nhân sự hiện tại, HAGL đã ở cuối BXH rất lâu. Sau vòng 6, họ thoát được vị trí cuối bảng nhờ CLB Hà Tĩnh thua đậm nên hiệu số kém hơn. Thứ hạng tăng nhưng chất lượng cầu thủ, phong độ thi đấu của HAGL rõ ràng không tăng.

HAGL gặp khó, Xuân Trường và Công Phượng có nên về Pleiku trợ giúp HLV Kiatisuk? - Ảnh 3.

HLV Kiatisuk rõ ràng đang đối diện với nhiều khó khăn ở mùa giải này (Ảnh: CLB HAGL)

Trong thời gian qua, HAGL có rất nhiều tin đồn chuyển nhượng. Điều này cũng dễ hiểu khi họ nhận được tài trợ mới từ LPBank, hay nói chính xác là bầu Thụy, một người đã nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, mua ai hay mượn ai sẽ là cả vấn đề. Như HLV Kiatisuk đã nói, ngoại binh và các cầu thủ trẻ cần thêm thời gian để học về chiến thuật. Ở giai đoạn 2, HAGL không có thời gian để chờ những nhân tố này trưởng thành hay hòa nhập. Nếu họ không đáp ứng kịp tiến độ thì liệu HAGL có trụ hạng? Ở một góc nhìn khác, ngoại binh và các cầu thủ trẻ của HAGL thời điểm này cũng bị "chín ép" nhưng sức ép họ chịu còn lớn hơn nhiều so với trước đây.

Xuân Trường và Công Phượng có nên về HAGL trợ giúp HLV Kiatisuk? 

Vậy phương án nào để giúp HAGL trở lại trong giai đoạn 2 V-League 2023/24? Bầu Đức có lẽ nên gọi về những nhân tố làm nên thương hiệu của HAGL. Lúc này, Xuân Trường và Công Phượng là những người có thể đặt kỳ vọng. Văn Thanh đang là trụ cột tại CLB CAHN, còn Hồng Duy và Văn Toàn đang đua vô địch cùng với CLB Nam Định.

Xuân Trường đang ở CLB Hải Phòng. Anh mới chỉ ra sân 2 trận tại V-League mùa này và chưa được đá chính lần nào. Tổng cộng, anh ra sân thi đấu được 354 phút trên mọi mặt trận của CLB Hải Phòng mùa này. Nghĩa là, Xuân Trường chỉ thi đấu khoảng 44 phút/trận. Trong khi đó, Công Phượng còn không được ra sân thi đấu tại J-League 1.

Nếu Công Phượng hay Xuân Trường trở về HAGL thời điểm này sẽ là phương án tốt cho cả 2 bên. Phía HAGL sẽ có thêm nhân sự tốt, hiểu lối chơi và tiết kiệm thời gian hòa nhập. Về phía cầu thủ, Công Phượng hay Xuân Trường sẽ được ra sân thi đấu nhiều hơn.

HAGL gặp khó, Xuân Trường và Công Phượng có nên về Pleiku trợ giúp HLV Kiatisuk? - Ảnh 4.

HLV Kiatisuk cần sự giúp đỡ từ những cầu thủ cũ của HAGL như Công Phượng, Xuân Trường (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Ngoài ra, bầu Đức còn có thể cân nhắc một cái tên nữa là Lê Phạm Thành Long. Cầu thủ người Thanh Hóa cũng từng gắn bó với học viện HAGL nhưng không có được cơ hội thể hiện trong màu áo HAGL. Thành Long là tân binh của CLB CAHN. Anh đã thi đấu rất ấn tượng trong màu áo CLB Thanh Hóa dưới thời HLV Popov nhưng chưa thể hiện được nhiều tại CLB CAHN. Thành Long rất hợp với lối chơi bóng ngắn, kiểm soát bóng nên bầu Đức và HLV Kiatisuk hoàn toàn có thể cân nhắc phương án này để hỏi mượn đương kim vô địch V-League.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm