Guardiola dùng đội hình... 3, Bayern thất bại, kết thúc chuỗi 53 trận bất bại

06/04/2014 00:26 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Chuỗi 53 trận bất  bại liên tiếp của Bayern Munich đã chấm dứt đầy bất ngờ, sau trận thua Augsburg với tỉ số 0-1.

Tiền đạo Sascha Molders đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút thứ 31, cắt đứt chuỗi trận bất bại của Bayern. Như vậy hy vọng đuổi kịp kỷ lục 58 trận bất bại của Milan - Capello từ năm 1991 đến 1993 của Bayern đã chấm dứt. Trận hòa Hoffenheim tuần trước cũng khiến Bayern mất một kỷ lục khác là chuỗi 18 trận thắng liên tiếp.

Đây là một trận khá đen đủi của Hùm xám, khi David Alaba có cú dứt điểm trúng khung gỗ, còn Mario Goetze và Thomas Mueller cũng đã có những cơ hội rất ngon ăn nhưng không tận dụng được. Sau khi bị dẫn bàn trong hiệp Một, ông Guardiola đã cho 3 trụ cột trên vào sân để kiếm bàn gỡ nhưng bất thành.

Bayern thua một phần cũng vì HLV Pep Guardiola tung ra sân đội hình rất yếu, với Weiser, Sallahi, Hoejbjerg đá chính. Alaba, Rafinha, Goetze, Mueller đều dự bị. Một số trụ cột như Robben, Ribery còn được cho nghỉ hẳn. Ông Guardiola rõ ràng đã nghĩ đến trận tứ kết lượt về với Manchester United tại Bavaria.

Đây là trận thua thứ 3 của Bayern trong mùa giải này, sau thất bại trước Dortmund ở trận tranh Siêu cúp Đức, thua Manchester City ở Champions League (vòng bảng). Và đây cũng là trận không thắng thứ ba liên tiếp của Bayern trên mọi đấu trường.

Đội hình thi đấu

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Callsen-Bracker, Hong, Ostrzolek – Kohr, Baier – Esswein, Altintop, Holzhauser - Moelders.

Bayern Munich: Neuer - Weiser, van Buyten, Martinez, Sallahi - Kroos, Schweinsteiger - Shaqiri, Hojberg - Pizarro, Mandzukic.

H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm