Khi Bayern Munich hài lòng

03/04/2014 19:13 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Không khó để lí giải vì sao Manchester United và các CĐV của họ khá hả hê với trận tứ kết lượt đi. Điều đáng ngạc nhiên là chính Bayern Munich cũng hài lòng với những gì đã diễn ra ở Old Trafford.

Rõ ràng, Man United có lí do để mừng rỡ. Bởi CLB này đang trong giai đoạn khủng hoảng, nên việc có 1 trận đấu xuất sắc (dù chỉ có được kết quả hòa) trước đối thủ vốn được coi là mạnh nhất Châu Âu cũng có thể xem là thành công lớn. Chỉ có điều, khi Bayern Munich cũng có chung cảm giác ấy như đội chủ nhà thì đó lại là vấn đề to đùng.

Hài lòng từ tướng đến quân

Phát biểu sau trận đấu, Guardiola đã không thể giấu nổi sự mãn nguyện: “Tôi xin gửi lời chúc mừng đến đội bóng. Tôi hạnh phúc vì Man United là một trong những CLB tốt nhất thế giới – bạn phải nhớ điều đó. Bàn thắng trên sân khách là vô cùng quan trọng”. Tương tự như ông thầy, Robben cũng tỏ ra khá vui về trận lượt đi: “Đây là 1 trận đấu hay. Man United đã chủ động chơi phòng ngự và đá rất thấp. Nhưng đúng như dự kiến, chúng tôi đã áp đảo và tạo ra được một số cơ hội. 1-1 là một kết quả tốt”.

Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng tỉ số hòa 1-1 ngay trên sân đối phương là một kết quả có lợi cho Bayern Munich. Nhưng nếu chỉ điều đó thôi đã đủ để làm cho nhà ĐKVĐ mừng rỡ thì nó quả thật nguy hiểm. Chắc chắn ở thời điểm này, ngay cả các CĐV của Man United cũng chẳng dám vỗ ngực là “một trong những CLB tốt nhất thế giới” như Guardiola miêu tả. Hiện tại, Bayern Munich được đánh giá cao hơn hẳn đội chủ sân Old Trafford. Man United chẳng có gì ngoài niềm kiêu hãnh bị tổn thương.

Ngược lại, đội bóng của Guardiola có tất cả từ lợi thế về lực lượng, phong độ, tâm lý cho đến thể lực. Ấy thế mà, trong bối cảnh đó, Bayern Munich vẫn hút chết thì dĩ nhiên khó có thể coi đấy là một trận đấu thành công của thày trò Guardiola.

Tự mãn vì chơi ở Bundesliga quá dễ dàng?

Ở đây, chỉ có 2 cách lí giải cho sự hài lòng của Bayern Munich. Hoặc đấy là dấu hiệu của sự tự mãn, hoặc Bayern Munich đang tự tầm thường hóa chính mình: Họ tự kéo mình xuống ngang hàng với đội bóng vốn chỉ đang xếp thứ 7 tại giải Ngoại hạng Anh. Nhưng có lẽ giả thiết thứ nhất hợp lí hơn.

Bởi tại Old Trafford, Bayern Munich đã nhập cuộc theo đúng phong cách kẻ bề trên. Họ ép sân, làm chủ trận đấu nhưng theo một cách rất hời hợt như thể tự tin có thể giải quyết đối thủ bất kì lúc nào mình muốn. Thế nên, Bayern Munich chỉ tập trung vào đan lát, vờn con mồi mà rất ít tung ra những pha dứt điểm, nhất là trong 45 phút đầu.

Cả hiệp 1, CLB Đức chỉ tung ra có 7 cú dứt điểm, tức là không quá nhiều so với con số 4 của đội chủ nhà, bất chấp tỉ lệ kiểm soát bóng của đội khách là vượt trội hoàn toàn (lên tới 73%). Ở mặt trận phòng ngự, Bayern Munich cũng chủ quan chẳng kém. Ngay cả khi, bỏ qua những đường phản công nhanh nguy hiểm của Man United (vì đấy là mặt trái khó tránh khỏi của phong cách tiki-taka do luôn phải dâng cao đội hình), thì bàn thua của nhà ĐKVĐ vẫn là không thể chấp nhận được. Tất cả các cầu thủ Bayern Munich đều đã bỏ quên người khổng lồ Vidic để anh này thoải mái đánh đầu hạ gục Neuer.

Cách đá như vậy của Bayern Munich có thể hiệu quả ở Bundesliga nơi các đối thủ quá yếu. Nhưng ở Champions League thì nó chẳng khác nào một sự tự sát. Do sự vượt trội của mình ở giải quốc nội, nên trên thực tế, trong cả mùa giải Bayern Munich chỉ có vài ba trận đấu thực sự quan trọng phải bung sức. Nhưng vấn đề là một khi đã quá quen với cảm giác dễ dàng hàng tuần ở Bundesliga, Bayern Munich có giữ được sự tập trung ở thời điểm cần thiết?

0 Dù mùa giải đã đi vào giai đoạn hạ màn, nhưng Guardiola vẫn chưa bao giờ bê nguyên 1 đội hình cho 2 trận đấu liên tiếp.

3 Bayern Munich mới chỉ có 3 lần để mất điểm ở Bundesliga mùa này dù Guardiola sử dụng đội hình như thế nào, thành tích tốt nhất trong số 5 giải VĐ hàng đầu Châu Âu.

15 Trong đội hình Bayern Munich hiện nay đã có tới 15 cầu thủ ghi bàn ở Bundesliga mùa này – một thành tích tuyệt vời nữa của CLB xứ Bavaria.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm