Ủy ban Công bằng Thương mại Hàn quốc lên tiếng vụ Jungkook bị tố 'quảng cáo chui'

04/10/2021 14:14 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Vài ngày sau khi Jungkook BTS bị khiếu nại vì "quảng cáo chui", Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc đã chính thức lên tiếng.

Rộ tin Jungkook BTS bị ‘tố’ lên Ủy ban Công bằng Thương mại Hàn quốc vì quảng cáo ‘chui’

Rộ tin Jungkook BTS bị ‘tố’ lên Ủy ban Công bằng Thương mại Hàn quốc vì quảng cáo ‘chui’

Mới đây, Jungkook của BTS đã bị chỉ trích vì “quảng cáo chui” hoặc “quảng cáo sai sự thật” cho thương hiệu quần áo Six6uys của công ty anh trai.

Xem BST giày tiết lộ gì về tính cách của Jungkook BTS?

Xem Điều gì xảy ra khiến RM BTS xin lỗi Suga cả nghìn lần chưa hết day dứt

Xem Fan choáng với đôi chân dài miên man của Jungkook BTS

Sau báo cáo chống lại ngôi sao nhóm BTS được đệ trình gần đây, Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc đã bình luận về khả năng nam thần tượng bị quy trách nhiệm về hành vi quảng cáo chui.

Các nhà chức trách khẳng định: “Có vẻ như Jungkook không vi phạm bất kỳ chính sách nào"…

BTS, Jungkook, Jungkook BTS, BTS Jungkook, RM, Suga, Jin, Jimin, JHope, V BTS, RM BTS, Jin bTS, Jimin BTS, Suga BTS, Jungkook scandal, scandal Jungkook
Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc

Vào tháng 9, Jungkook nhận thấy bản thân bỗng dính líu đến một cáo buộc quảng cáo chui (thuật ngữ tiếng Hàn là "dwit-gwanggo") sau khi anh mặc một chiếc áo sơ mi của thương hiệu Graffiti On Mind mới ra mắt của anh trai anh. 

Một số người Hàn Quốc đặt ra câu hỏi và cáo buộc Jungkook vi phạm thương mại công bằng và tự do vì anh đã không tuyên bố rõ ràng rằng mình có cổ phần trong công ty nói trên nhưng lại mặc sản phẩm của họ thường xuyên. Các antifan cho rằng với sức ảnh hưởng của Jungkook trên MXH, hành động mặc áo Graffiti On Mind có thể giúp anh bỏ túi lợi nhuận khổng lồ. 

BTS, Jungkook, Jungkook BTS, BTS Jungkook, RM, Suga, Jin, Jimin, JHope, V BTS, RM BTS, Jin bTS, Jimin BTS, Suga BTS, Jungkook scandal, scandal Jungkook
Jungkook BTS mặc chiếc áo gây tranh cãi

Cuối cùng, một người Hàn Quốc thậm chí đã đệ trình đơn chính thức lên Ủy ban Thương mại Công bằng nhằm chống lại Jungkook. Người này yêu cầu Ủy ban xem xét xem liệu thương hiệu có được hưởng ​​“sự gia tăng lợi nhuận ở mức không thể tưởng tượng được” nhờ Jungkok “để hình ảnh thương hiệu được xuất hiện thường xuyên” hay không.

Thương hiệu quần áo Graffiti On Mind được công ty Six6uys ra mắt vào đầu tháng 9 năm nay và Jungkook đã mặc một trong số các mẫu áo lên chương trình phát sóng. Vài ngày sau, anh ấy diện cùng một chiếc áo nhưng khác màu trong một bức ảnh tự chụp được tải lên Twitter và Weverse. Trong khi đó, BTS là nhóm nhạc nam hàng đầu đại diện cho Hàn Quốc, với vị thế và tầm ảnh hưởng vượt bậc. 

"Ngay cả khi Jungkook không đích thân chia sẻ đánh giá về sản phẩm hay kêu gọi người hâm mộ mua nó sau khi đăng ảnh lên mạng xã hội, anh ấy vẫn có thể thấy lợi nhuận tăng mạnh chỉ bằng cách để sản phẩm của thương hiệu này thường xuyên xuất hiện. Do đó, điều này có thể làm tổn hại đến sự tự do và công bằng của thị trường, một điều mà Ủy ban Thương mại Công bằng nghiêm cấm. Tôi yêu cầu ủy ban xem xét vấn đề một cách thấu đáo" - đơn kiến nghị của người này cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông Hàn Quốc Hankyung, một đại diện của Ủy ban Thương mại Công bằng giải thích rằng, dựa trên các chi tiết được tiết lộ cho đến nay, "các hành động của Jungkook không có khả năng được định nghĩa là quảng cáo chui”.

BTS, Jungkook, Jungkook BTS, BTS Jungkook, RM, Suga, Jin, Jimin, JHope, V BTS, RM BTS, Jin bTS, Jimin BTS, Suga BTS, Jungkook scandal, scandal Jungkook
Jungkook mặc phiên bản màu xám đậm của chiếc áo được đề cập trong một buổi phát sóng trực tiếp

"Ủy ban sẽ xác minh sự thật, nhưng nếu Jungkook không nói về chiếc áo được đề cập, thì ủy ban sẽ không cho rằng hành động (mặc chiếc áo) của anh ấy là có ý định quảng cáo trá hình" - Đại diện Ủy ban Thương mại Công bằng cho biết thêm.

Về tuyên bố nói rằng Jungkook đã "làm tổn hại đến sự tự do và tính công bằng của thị trường  bằng cách quảng cáo thương hiệu và thu lợi", người đại diện nhận xét rằng, trong khi Ủy ban Thương mại Công bằng xem xét đến nhiều khía cạnh để xác định xem một hành động có thực sự vi phạm chính sách hay không, nhưng việc Jungkook mặc một bộ trang phục hầu như không thể bị coi là vi phạm.

"Có vẻ như Jungkook đã không vi phạm bất kỳ chính sách nào của Ủy ban Thương mại Công bằng khi chỉ mặc chiếc áo sơ mi đó" - Đại diện Ủy ban Thương mại Công bằng khẳng định.

Như vậy các ARMY đã có thể yên tâm rằng scandal vừa qua không ảnh hưởng hay làm tổn hại tới danh tiếng của Jungkook BTS.

Duy An
Theo Koreaboo

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm