Rộ tin Jungkook BTS bị ‘tố’ lên Ủy ban Công bằng Thương mại Hàn quốc vì quảng cáo ‘chui’

01/10/2021 18:49 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Jungkook của BTS đã bị chỉ trích vì “quảng cáo chui” hoặc “quảng cáo sai sự thật” cho thương hiệu quần áo Six6uys của công ty anh trai.

Jungkook BTS từ chức giám đốc công ty thời trang của anh trai

Jungkook BTS từ chức giám đốc công ty thời trang của anh trai

Theo một báo cáo độc quyền ngày 27/9 của Biz Hankook, đã xác nhận rằng Jungkook BTS đã từ chức giám đốc của Six6uys Co., Ltd, - công ty do anh trai Jeon Jung Hyun thành lập.

Được biết, Jungkook từng giữ chức giám đốc nội bộ công ty được đăng ký dưới quyền giám đốc điều hành của anh trai.

BTS, Jungkook, Jungkook bị tố lên Ủy ban Công bằng Thương mại Hàn quốc, V BTS

Nhiều người phát hiện Jungkook mặc các sản phẩm của thương hiệu này mà không tiết lộ tin tức rằng anh có liên quan đến thương hiệu nên nhiều cư dân mạng đã buộc tội anh “quảng cáo chui” hay “dwit-gwanggo” trong tiếng Hàn.

Sau cuộc tranh cãi, Jungkook đã lập tức từ bỏ vị trí giám đốc nội bộ của mình.

Gần đây có thông tin rằng một cư dân mạng đã đệ trình lên Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc nhằm chống lại Jungkook.

BTS, Jungkook, Jungkook bị tố lên Ủy ban Công bằng Thương mại Hàn quốc, V BTS
Jungkook mặc áo của công ty anh trai trong màn phát trực tiếp

Cư dân mạng cho rằng Jungkook có cổ phần trong công ty Six6uys nhưng anh đã mặc chiếc áo này trên các chương trình phát sóng mà không nói rõ ràng như vậy. Điều này có thể dẫn đến việc thao túng lợi nhuận do ảnh hưởng của anh đối với người tiêu dùng.

Six6uys đã ra mắt thương hiệu quần áo, Graffiti On Mind vào đầu tháng 9 và Jungkook đã mặc chiếc áo sơ mi của thương hiệu trong một màn phát trực tiếp. 

Vài ngày sau, anh mặc chiếc áo cũng của thương hiệu này nhưng màu khác trong một bức ảnh tự chụp được tải lên Twitter Weverse.

BTS là nhóm nhạc nam hàng đầu đại diện cho Hàn Quốc và có vị thế cao. Ngay cả khi Jungkook không đích thân chia sẻ đánh giá về sản phẩm hay kêu gọi người hâm mộ mua nó sau khi đăng ảnh lên mạng xã hội, chỉ cần thường xuyên để thương hiệu xuất hiện, anh có thể thu về lợi nhuận ngoài sức tưởng tượng.

BTS, Jungkook, Jungkook bị tố lên Ủy ban Công bằng Thương mại Hàn quốc, V BTS
Jungkook trong chiếc áo màu khác  trong một bức ảnh tự chụp được tải lên Twitter Weverse.

Như vậy, đây là một sự cố có thể gây tổn hại đến thị trường tự do và công bằng và đây là điều mà Ủy ban Thương mại Công bằng cũng nghiêm cấm. Tôi yêu cầu Ủy ban Thương mại Công bằng xem xét vấn đề một cách cẩn thận” – theo báo cáo của cư dân mạng

Theo một số bản tin, hiện tại “đơn tố” này đã được nộp cho Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc.

Phúc Quyên
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm