Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc xác lập kỷ lục ấn tượng

16/10/2023 13:27 GMT+7 | Thể thao

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc (NUC) - sân chơi bóng rổ sinh viên lớn nhất cả nước đã trở lại từ tháng 10 tới. NUC 2023 ghi nhận số lượng kỷ lục các đội tham dự trong số các giải đấu sinh viên Việt Nam từng được tổ chức.

Sau thành công của Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2022 (NUC - National University Championship) năm ngoái, sân chơi bóng rổ sinh viên lớn nhất cả nước sẽ chính thức trở lại với mùa giải mới, bắt đầu từ sáng 16/10 bằng lễ khai mạc sôi nổi ở trường đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM.

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc xác lập kỷ lục ấn tượng - Ảnh 1.

Đại diện BTC và các đội dự giải tại lễ khai mạc sáng 16-10. Ảnh: TDTU

NUC 2022 từng thu hút hơn 100 đội bóng đại diện cho các trường đại học, học viện và cao đẳng trên cả nước. 

Vòng loại khu vực diễn ra gay cấn tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Sau đó, những đội bóng nam và nữ xuất sắc nhất đã hội quân về TP.HCM để tham dự vòng chung kết toàn quốc. 

Tại đây, trường đại học Tôn Đức Thắng đã lên ngôi ở nội dung nữ, trong khi trường đại học RMIT TP.HCM xưng vương ở nội dung nam.

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc xác lập kỷ lục ấn tượng - Ảnh 2.

Vòng loại khu vực 3 ở TP.HCM có sự tham dự của 62 đội. Ảnh: TDTU

Trong buổi lễ khai mạc hoành tráng sáng 16/10, các bạn sinh viên đã tạo ra bầu không khí náo nhiệt để cổ vũ tinh thần cho các đội tham dự tranh tài. Ban tổ chức cho biết giải năm nay có gần 140 đội tham gia với hơn 1600 cầu thủ, tăng hơn 35% số lượng đội so với năm ngoái.

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc xác lập kỷ lục ấn tượng - Ảnh 3.

Các cầu thủ sinh viên đội chủ nhà trong lễ khai mạc. Ảnh: TDTU

NUC 2023 là giải thể thao sinh viên có nhiều đội bóng tham dự nhất toàn quốc tính đến thời điểm hiện tại. Con số này thể hiện sự phát triển của phong trào thể thao học sinh, sinh viên nói riêng, cũng như tình yêu đối với môn thể thao bóng rổ ngày càng lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng.

Năm nay, NUC 2023 sẽ tiếp tục diễn ra vòng loại khu vực ở ba miền lần lượt là Bắc (khu vực 1), miền Trung (khu vực 2) và miền Nam (khu vực 3). 

Sau khi xác định những cái tên xuất sắc nhất đại diện cho các khu vực, các đội sẽ bước vào vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại Thủ đô Hà Nội (dự kiến sẽ khởi tranh vào đầu tháng 12 năm 2023). 

Ban tổ chức sẽ lấy 8 đội nam và 6 đội nữ tranh tài ở vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến 10/12. Giải thưởng cho nhà vô địch khu vực là bằng khen cùng 8 triệu đồng, nhà vô địch toàn quốc sẽ nhận Cúp và 50 triệu đồng.

Vòng loại khu vực 3 ở TP.HCM có sự tham dự của 62 đội (43 đội nam và 17 đội nữ) và tìm ra 5 đội xuất sắc nhất (3 đội nam, 2 đội nữ) dự Vòng chung kết toàn quốc. Các trận đấu diễn ra từ 16/10 đến 12/11 tại 3 địa điểm gồm trường đại học Tôn Đức Thắng, Trung tâm thể thao SSA và Nhà thi đấu trường Quốc tế Canada.

Giải đấu ra đời với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của phong trào bóng rổ sinh viên, đồng thời mang lại trải nghiệm thi đấu hướng đến mô hình theo chuẩn quốc tế ở cấp độ học đường. 

Sân chơi này kỳ vọng sẽ nuôi dưỡng tài năng bóng rổ trẻ, giúp bóng rổ Việt Nam có thêm những phát hiện trên ghế nhà trường, tiến xa hơn đến con đường thi đấu chuyên nghiệp, đóng góp cho thể thao Việt Nam.

Giải đấu được điều hành bởi các trọng tài của Liên đoàn bóng rổ Việt Nam, Liên đoàn bóng rổ TP.HCM.

Giải có sự phối hợp thực hiện bởi Vụ Giáo dục thể chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Công ty Cổ phần Giải trí Thể thao Max Sports (MSE), Công ty Cổ phần Thương Mại và Nội Dung Số Việt (Vietcontent). Tập đoàn Động lực tài trợ bóng và trang phục thi đấu, đồng hành còn có thương hiệu Doppelherz, bóng rổ TV, webthethao…

BÌNH MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm