Giải bóng rổ 3x3 U23 VĐQG: Cúp về Thủ đô

15/03/2024 16:33 GMT+7 | Thể thao

Sau ba ngày thi đấu tại Công viên Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu, Giải bóng rổ 3x3 Vô địch quốc gia năm 2024 nội dung giành cho U23 đã khép lại với chức vô địch xứng đáng giành cho các đội bóng đến từ Thủ đô Hà Nội.

Tại nội dung giành cho nữ, U23 Hà Nội đã thể hiện sự vượt trội trước các đối thủ. Với phong độ cao của tuyển thủ quốc gia Bùi Thu Hằng, các cô gái đến từ Thủ đô đã chơi lấn lướt và vượt qua Sóc Trăng trong trận chung kết với tỉ số 19-9. Tại giải đấu năm nay, bộ tứ Thu Hằng, Như Quỳnh, Thảo Hương và Mai Anh chỉ để thua đúng một trận, đó là thất bại với tỉ số 19-21 trước Bình Thuận ở vòng bảng. Hai đội nữ đồng hạng ba là U23 TP. Hồ Chí Minh và U23 Bình Thuận 1.

Giải bóng rổ 3x3 U23 VĐQG: Cúp về Thủ đô - Ảnh 2.

BXH chung cuộc nữ

Trong khi đó ở trận đấu muộn nhất ngày 13/3, trận chung kết U23 nam đã diễn ra vô cùng cân bằng. Quân chủng Phòng Không Không Quân (PKKQ) gặp lại Hà Nội 1, đối thủ mà đội bóng áo lính đã để thua ở vòng bảng. Không nằm ngoài dự đoán, trận đấu đã diễn ra rất giằng co, tuy nhiên với sự xuất sắc đến từ tay ném Tuấn Anh, PKKQ đã sớm có lợi thế và mang về chiến thắng chung cuộc với tỉ số 18-14, qua đó lên ngôi vô địch.

Các đội bóng đồng hạng ba nam là U23 Sóc Trăng và U23 TP.Hồ Chí Minh 2.

Giải bóng rổ 3x3 U23 VĐQG: Cúp về Thủ đô - Ảnh 3.

BXH chung cuộc nam

Việc cả hai chiếc cúp U23 đều được mang về Thủ đô đã cho thấy sự tiến bộ của bóng rổ miền Bắc trong những năm trở lại đây, đặc biệt nhờ quá trình mạnh dạn trẻ hóa cũng như đẩy mạnh phong trào. Trong thành phần U23 nam của những đội bóng đến từ Hà Nội đều có những nhân tố rất trẻ như Nguyên Hoàng (21 tuổi), Minh Đức, Xuân Thành (20 tuổi), Tuấn Anh (20 tuổi), Phan Trọng Tài của Hà Nội 1 hay Nguyễn Phan Anh của Hà Nội 2 đều mới chỉ 18 tuổi.

Sau một ngày nghỉ, Giải bóng rổ 3x3 sẽ trở lại với nội dung Vô địch quốc gia ( không giới hạn lứa tuổi ) vào ngày 15-16 và 17/3 .

Mạnh Linh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm