Ecuador - Hà Lan 1-1: Ngày Van Persie cứu rỗi Van Gaal

19/05/2014 07:00 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giao hữu đầu tiên trước thềm World Cup của ĐT Hà Lan suýt chút nữa đã trở thành màn trình diễn đáng thất vọng, nếu như người hùng Robin Van Persie không kịp thời lên tiếng đúng lúc.

Trong danh sách sơ bộ 30 cầu thủ mà HLV Louis Van Gaal lựa chọn cho kỳ World Cup 2014, những lựa chọn chất lượng trên hàng công là không hề thiếu với những cái tên như Robin Van Persie, Dirk Kuyt hay Klaas-Jan Huntelaar. Tuy nhiên, vào lúc này ai cũng thấy rõ Van Persie là sự lựa chọn số một cho vị trí trung phong cắm.

Đẳng cấp và lòng quyết tâm

Đẳng cấp luôn là thứ mà Van Persie biết cách phát huy, kể cả trong những trận giao hữu như với Ecuador. Bàn thắng gỡ hòa cho ĐT Hà Lan là một tình huống như thế khi mà chân sút của Man United đã khống chế bóng bằng ngực rất gọn gàng trước khi tung ra phá dứt điểm hiểm hóc.

Đáng chú ý hơn, chân sút 30 tuổi này vẫn thể hiện được năng lực của mình dù không hoàn toàn sung sức. Điều đó khiến cho một HLV khó tính như Louis Van Gaal cũng phải thốt lên rằng: “Chúng tôi vừa được chứng kiến một tuyệt phẩm. Clasie chuyền bóng khá tốt, nhưng cách mà Van Persie lập công thì miễn chê vào đâu được”.

Dường như Van Persie rất muốn để lại dấu ấn nào đó trong ĐTQG ngay từ những trận đấu đầu tiên, sau khi trải qua một mùa giải đáng quên cùng Man United. Chấn thương và những trục trặc với David Moyes làm cho hiệu suất ghi bàn của anh giảm đi đáng kể. Mùa bóng vừa qua, Van Persie chỉ ghi được 12 bàn sau 21 lần ra sân, chỉ bằng gần một nửa so với mùa 2012-13 (26 bàn sau 38 trận). Khi Van Persie kém duyên ghi bàn, thì việc đội chủ sân Old Trafford phải ngồi ngoài ở đấu trường Châu Âu là điều không có gì khó hiểu.

Ngoài ra, còn thêm một lý do khiến cho Van Persie cần phải thi đấu tốt ở ĐTQG, đó chính là việc Louis Van Gaal sắp trở thành tân HLV của Man United. Một số nguồn tin tiết lộ trong ngày hôm nay Man United sẽ chính thức công bố quyết định bổ nhiệm chiến lược gia 62 tuổi làm thuyền trưởng mới. Chắc chắn những gì Van Persie làm được ở Brazil mùa hè này sẽ quyết định liệu anh có phải là sự lựa chọn số 1 cho hàng công của Man United hay không, khi mà mùa giải vừa qua, có một số thời điểm Rooney mới là trung phong cắm. Mọi thứ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân anh, bởi HLV Van Gaal là mẫu người chỉ chọn lựa nhân sự dựa trên phong độ, không phân biệt yếu tố tuổi tác.

Liệu Hà Lan có lệ thuộc vào Van Persie?

Mặt khác, việc chỉ mình Van Persie để lại dấu ấn trong trận giao hữu vừa qua đặt ra chút nghi ngờ: liệu ĐT Hà Lan có quá phụ thuộc vào chân sút của Man United hay không. Tất nhiên để tìm câu trả lời vào lúc này là quá sớm, bởi trong trận giao hữu vừa qua, HLV Van Gaal tung vào sân khá nhiều cầu thủ trẻ như tiền vệ 22 tuổi Jordy Clasie của Feyenoord hay hậu vệ 20 tuổi Terence Kongolo của PSV.

Nhưng so với 4 năm trước ở Nam Phi, nhiều trụ cột của ĐT Hà Lan bây giờ đã không còn đạt được phong độ tốt. Hai cầu thủ đóng vai trò nhạc trưởng của ĐT Hà Lan, Rafael van der Vaart và Wesley Sneijder, đều thi đấu mờ nhạt trong màu áo của Hamburg và Galatasaray. Việc hàng tiền vệ chơi không tốt sẽ khiến áp lực cho hàng công là rất lớn.

Dẫu sao, Hà Lan vẫn còn hai trận giao hữu nữa với Ghana và xứ Wales để HLV Van Gaal hoàn thiện đội ngũ.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm