Liệu Guardiola có rời Bayern để tới Premier League?

06/12/2015 21:11 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Ông già Noel sẽ phải động não rất nhiều ở Munich năm nay. Với khoảng cách 8 điểm ở ngôi đầu Bundesliga và lợi nhuận hàng năm hơn 20 triệu euro, Bayern Munich sẽ không cần gì nhiều nữa cho Giáng sinh.


Guardiola đang có nhiều đề nghị

Có lẽ vẫn cần một thứ. Ở tiệc mừng năm mới của Hội CĐV chính thức Bayern tại Vilsbiburg tuần trước, một Ông già Noel đã tặng cho HLV Pep Guardiola một cuộn giấy được cột rất đẹp. Trên đó, theo giải thích của Ông già Noel, là một hợp đồng gia hạn trọn đời với Pep, tất cả những gì ông cần làm là ký vào đó và “điền vào số tiền ông muốn”.

Chiến lược gia 44 tuổi này đã cười rất vui vẻ, nhưng bên trong, ông hẳn đang rất rối trí. Pep hiện đứng trước quá nhiều đề nghị. Là một cựu cầu thủ Barcelona và ĐT TBN, Guardiola đã là một HLV ở đỉnh cao từ năm 37 tuổi với Barcelona, khi ông đưa CLB xứ Catalunya vào một giai đoạn thành công chưa có tiền lệ. Dưới sự dẫn dắt của ông, họ giành 3 danh hiệu La Liga và 2 Champions Leagues, đồng thời chơi thứ bóng đá khiến họ được coi là CLB vĩ đại nhất mọi thời.

Nhiệm kỳ của ông ở Barca cũng giúp Guardiola trở thành HLV xuất sắc nhất trong thế hệ của ông. Sau khi từ chức ở Camp Nou năm 2012 và trải qua một năm ẩn dật ở New York, ông đã lựa chọn Bayern làm điểm đến tiếp theo với hợp đồng 3 năm từ năm 2013. Mùa Hè này, hợp đồng đó sẽ hết hạn.

Rộ tin đồn Pep Guardiola sẽ dẫn dắt Man City mùa tới

Rộ tin đồn Pep Guardiola sẽ dẫn dắt Man City mùa tới

Pep Guardiola hiện giờ vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Bayern và theo một số tờ báo ở TBN tiết lộ thì vị HLV này sẽ dẫn dắt Man City ở mùa giải tới

Bayern và HLV của họ cho tới giờ từ chối trả lời câu hỏi về việc gia hạn hợp đồng. Nhưng cả hai khẳng định câu trả lời sẽ được đưa ra vào cuối tháng 12. “Từ ngày đầu tơi đây, tôi đã rất hạnh phúc”, Guardiola nói ở Vilsbiburg. “Gia đình tôi cũng hạnh phúc. Tôi rất vui được ở thành phố này”.

Nhưng không ai bị đánh lừa bởi những lời xã giao đó. Khả năng Guardiola ra đi vẫn là rất lớn và nếu rời Đức, khả năng lớn là ông sẽ tới Premier League. “Tôi hy vọng mình có cơ hội làm việc ở Premier League”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2013. “Tôi muốn được cảm nhận các CĐV, môi trường, truyền thông, phong cách của các cầu thủ và mọi thứ ở đó”. Đã giành 2 Cúp C1/Champions League ở Wembley với Barcelona, ông đã nói mối quan hệ của ông với bóng đá Anh là “rất gần gũi”.

Vài tuần sau cuộc phỏng vấn đó, Guardiola tuyên bố ký hợp đồng 3 năm với Bayern. Nhưng sự tò mò về bóng đá Anh vẫn còn đó. Marti Perarnau, nhà báo người TBN đã viết sách về Pep, khẳng định điểm đến tiếp theo của ông sẽ là giải Ngoại hạng Anh.

Gần như mọi CLB lớn ở Anh đã được liên hệ với ông. Manchester City là ứng viên số 1, nhờ vào sự giàu có của họ và vai trò của Giám đốc bóng đá Txiki Begiristain, một người bạn thân của Guardiola ở Barcelona. Chính Begiristain là người đã thuyết phục ban lãnh đạo Barca bổ nhiệm Pep vào năm 2008.

Chelsea và Arsenal cũng có mặt trong cuộc chạy đua, bởi Guardiola sẽ muốn được sống ở London. Vợ ông Cristina Serra yêu thành phố này, trong khi người em trai làm môi giới cầu thủ của ông đăng ký thường trú ở thủ đô nước Anh. Arsenal thì hy vọng nhờ họ có thể mang tới sự ổn định cho Pep giống như ở Barcelona và Bayern.

Nhưng mặt khác, rất nhiều điểm cho thấy Guardiola hợp với cuộc sống ở Đức. Đã học tiếng từ khi ở New York, giờ ông nói tiếng Đức lưu loát (dù không tốt bằng tiếng Anh). Văn hóa chung và văn hóa bóng dá ở Đức cũng hợp với tính cách của Guardiola hơn. “Những người Đức có chuẩn mực hành vi tuyệt vời”, ông nói năm 2014. “Nếu một chính trị gia phạm sai lầm, ông ta sẽ từ chức”.

Munich và nước Đức cũng là nơi lý tưởng để Guardiola theo đuổi các sở thích của ông bên ngoài bóng đá. HLV Bayern đã tham gia một cuộc tuần hành đòi độc lập cho Catalunya ở quảng trường Alexander tại Berlin năm ngoái. Vào tháng 6, ông có mặt ở Bảo tàng văn học Munich để tổ chức một buổi đọc thơ cho nhà thơ người Catalunya Miquel Marti i Pol, trong đó có một tuyển tập với tựa đề “Sách về nỗi cô đơn” dành tặng riêng cho Pep và vợ ông.

Nếu thay Van Gaal, Man United nên chọn Guardiola

Nếu thay Van Gaal, Man United nên chọn Guardiola

Mới đây, Pep Guardiola thừa nhận rằng ông sẽ dẫn dắt Man United nếu quyết định chuyển đến làm việc ở Premier League. Đó là một sự lựa chọn có thể sẽ phù hợp cho cả đôi bên.

Dự án bóng đá của Guardiola ở Munich cũng còn lâu mới hoàn thành. Dưới sự hướng dẫn của ông, Bayern đã giành Bundesliga từ tháng 4 trong 2 năm liên tiếp, nhưng đó mới là yêu cầu tối thiểu. Bayern cho tới giờ đã không thể vô địch Champions League với Guardiola, 2 lần bị loại ở bán kết dưới tay những đội sau đó sẽ vô địch Real Madrid và Barcelona. Chính Guardiola thừa nhận rằng ở Bayern, “chỉ cú ăn ba mới là đủ”.

Nhưng Guardiola cảm thấy ông đang đi đúng hướng. Các cầu thủ cũng muốn ông ở lại. Nhãn quan chiến thuật và kiểu làm việc chi tiết, cùng tính cách của Pep, khiến ông rất được mến mộ. Khi bố của Pierre-Emile Hojbjerg qua đời, Guardiola đã tới gặp trực tiếp cầu thủ trẻ này để đưa ra những lời khuyên cho anh, và cả hai đã cùng khóc trong cuộc trao đổi.

Chính những việc làm chu đáo như thế khiến Guardiola trở nên rất gắn bó với CLB. Đội trưởng Philipp Lahm nói về ông đầy trìu mến, trong khi Xabi Alonso nói thẳng anh sẽ chỉ ở lại Bayern nếu Guardiola ở lại. Nhưng HLV người Catalunya không để cảm xúc chi phối. Ông đã nói ông sẽ không để người khác dồn ép và chỉ ra quyết định vào cuối tháng 12. Ban lãnh đạo Bayern cũng rất kín tiếng. Họ không nhắc gì tới Guardiola ở Đại hội cổ đông của Bayern đầu tháng này. Tổng giám đốc Karl-Heinz Rummenigge cũng chỉ nói nước đôi: “HLV tới rồi đi, không ai là không thể thay thế”.

Câu hỏi lớn là tại sao Pep lại muốn ra đi? Ông đang nhận mức lương 12 triệu bảng mỗi năm và Bayern sẵn sàng trả thêm. Vấn đề rõ ràng không phải là tiền. Pep có thể muốn được mở rộng quyền hạn trong chính sách chuyển nhượng, nhưng điều đó cũng thu xếp được. “Bayern đã thay đổi Guardiola”, Wolfram Eilenberger, triết gia và tác giả người Đức, nói. “Ông ấy đã trở thành một HLV toàn diện hơn so với ở Barcelona. Nhưng Guardiola cũng đã thay đổi Bayern”.

Việc ông mua về nhiều ngôi sao ngoại đắt giá hay bán đi Bastian Schweinsteiger khiến một số CĐV Bayern không hài lòng. Họ sợ điều tương tự có thể xảy ra với Thomas Mueller hay Mario Goetze. Những mâu thuẫn đó có thể là nhỏ khi mọi chuyện còn ổn thỏa, nhưng sẽ là lý do đủ để Pep ra đi vào lúc hợp đồng sắp hết.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm