Man United không muốn thay thế Van Gaal bằng Pep Guardiola

06/12/2015 16:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Theo báo chí Anh, Man United không muốn thay thế HLV Louis van Gaal, bấp chấp việc đội bóng chủ sân Old Trafford đang gây thất vọng về lối chơi dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quân người Hà Lan.

Man United tỏ ra khá thờ ơ về việc giành sự phục vụ của Pep Guardiola, HLV sẽ đáo hạn hợp đồng với Bayern Munich vào cuối mùa giải. Điều này đã tạo cơ hội cho Man City theo đuổi nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Mặc dù các quan chức của đội bóng chủ sân Old Trafford tin rằng Pep sẽ không tiếp tục gắn bó với Bayern Munich, nhưng họ vẫn đang ủng hộ Van Gaal và muốn HLV này dẫn dắt “Quỷ đỏ” cho đến khi kết thúc 3 năm hợp đồng. Trừ khi tình thế thay đổi, nếu không Man United sẽ không chào đón việc thay HLV mới vào mùa Hè sang năm, dù rằng rất có thể Pep đang tìm kiếm bến đỗ mới ở thời điểm đó.

Chiếc ghế HLV của Van Gaal ở Man United sẽ không bị đe dọa, trừ khi “Quỷ đỏ” bị loại ở vòng bảng Champions League mùa này. Ưu tiên số một của Man United là vô địch Premier League.


Man United thờ ơ với Pep Guardiola

Mặc dù Man United đang bị chê là chơi thứ bóng đá nhàm chán, nhưng ban lãnh đạo Man United vẫn cho rằng phần lớn CĐV hài lòng với sự tiến bộ của đội bóng dưới sự chỉ đạo của Van Gaal, kể từ khi ông thay thế David Moyes.

Man United hiện đang rất bi quan về khả năng chiêu mộ Sadio Mane hay John Stones với giá rẻ vào tháng Giêng tới, khi mà Southampton và Everton đang đòi giá cao cho những cầu thủ này.

Đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ tiếp tục theo đuổi những ngôi sao như Cristiano Ronaldo và Gareth Bale vào mùa Hè 2016. Nhưng “Quỷ đỏ” không chắc chắn về khả năng chiêu mộ thành công một trong số những cầu thủ trên.

Man United cũng sẽ tìm kiếm một hậu vệ trái mới, khi mà Luke Shaw phải ngồi ngoài hết mùa giải sau khi gãy chân.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm