ĐT Thái Lan nhận thêm 2 tin xấu sau trận thua ngược ĐT Trung Quốc, cơ hội đi tiếp càng giảm

17/11/2023 09:59 GMT+7 | Bóng đá 24h

Sau trận thua ngược 1-2 trước Trung Quốc, ĐT Thái Lan tiếp tục nhận thêm 2 tin xấu nữa khiến cho cơ hội giành điểm cũng như khả năng đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026 giảm đi.

HLV Polking báo 2 tin xấu của ĐT Thái Lan

Trong buổi họp báo sau trận đấu với ĐT Trung Quốc, HLV Mano Polking đã xác nhận 2 tin xấu của ĐT Thái Lan. Cụ thể, thủ quân Chanathip Songkrasin và trung vệ Pansa Hemviboon đã gặp chấn thương. Trong trận, Chanathip bị đau mắt cá chân và phải rời sân ở phút 75, còn Pansa rời sân ở phút 35 do bị đau đầu gối.

"Chanathip phải rời sân vì chấn thương. Tôi vẫn hy vọng chấn thương của cậu ấy không quá nghiêm trọng và có thể trở lại sớm", HLV Polking chia sẻ.

ĐT Thái Lan nhận thêm 2 tin xấu sau trận thua ngược ĐT Trung Quốc, cơ hội đi tiếp càng giảm - Ảnh 2.

Chanathip gặp chấn thương ở mắt cá chân

Theo Thairath, Chanathip đã được đưa tới bệnh viện ngay sau trận đấu. Đối với Pansa, anh đã phải tập tễnh khi rời sân ra xe của đội tuyển để ra về. Chấn thương của bộ đôi Chanathip và Pansa nhiều khả năng nặng hơn những gì HLV Polking chia sẻ.

Ở trận đấu tiếp theo, ĐT Thái Lan sẽ tới làm khách trên sân của ĐT Singapore. Trong lượt trận đầu tiên, ĐT Singapore đã nhận thất bại 0-5 trước ĐT Hàn Quốc. Tại bảng C, ĐT Singapore cũng là đội tuyển bị đánh giá thấp nhất. Tuy nhiên, với tình hình sức mẻ lực lượng và phải chơi trên sân khách, khả năng kiếm điểm của ĐT Thái Lan hiện đã bị giảm xuống.

ĐT Thái Lan nhận thêm 2 tin xấu sau trận thua ngược ĐT Trung Quốc, cơ hội đi tiếp càng giảm - Ảnh 3.

Pansa được thay ra ngay trong hiệp 1 (Ảnh: FAT)

Tại bảng C, ĐT Hàn Quốc được xem là ứng viên hàng đầu cho 1 tấm vé đi tiếp. Vì thế, suất lọt vào vòng loại 3 còn lại là cuộc cạnh tranh chính giữa ĐT Thái Lan và ĐT Trung Quốc. Thất bại hôm 16/11 rõ ràng đã khiến tham vọng đi tiếp của "Voi chiến" bị suy giảm.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm