Đội tuyển nữ Việt Nam tìm bàn thắng đầu tiên ở World Cup

26/07/2023 08:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

Mục tiêu có điểm và ghi bàn tại World Cup được BHL cùng các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam "đặt cược" vào trận gặp Bồ Đào Nha lúc 14h30 ngày mai (27/7).

Chiều qua (25/7), trước khi di chuyển đến thành phố Halminton, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập kín để chuẩn bị mọi phương án về nhân sự và chiến thuật cho trận đấu với đối thủ Bồ Đào Nha trong chiều mai. Cho đến thời điểm hiện tại, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã thích nghi được với thời tiết tại New Zealand nên việc phải ra sân thi đấu lúc 19h30 (giờ địa phương, tức 14h30 Việt Nam) ở trận đấu sắp tới không phải là vấn đề, bất chấp nhiệt độ thời điểm đó có thể xuống ở mức 11 độ C.

Điều khiến HLV Mai Đức Chung quan tâm chính là việc lựa chọn chiến thuật nào cho phù hợp nhất để đạt được mục tiêu vừa ghi được bàn, đồng thời hạn chế số bàn thua phải nhận, thậm chí hy vọng có điểm trước Bồ Đào Nha, dù biết là mong manh.

Mặc dù Bồ Đào Nha đã để thua Hà Lan 0-1 trong trận đấu ra quân tại bảng E, đồng thời tự đẩy mình vào thế khó trong việc cạnh tranh 1 trong 2 tấm vé đi tiếp ở bảng đấu có cả đương kim vô địch lẫn á quân của giải đấu, nhưng với việc xếp trên đội tuyển Việt Nam 11 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (21 so với 32), đại diện của bóng đá châu Âu này vẫn được đánh giá cao hơn đoàn quân HLV Mai Đức Chung khá nhiều. Vừa có thực lực nhỉnh hơn lại đặt vào thế buộc phải đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam, ghi bàn càng nhiều càng tốt nếu muốn cạnh tranh tấm vé đi tiếp nên Bồ Đào Nha sẽ là đối thủ khó chơi với đội tuyển nữ Việt Nam chứ không có chuyện dễ dàng.

HLV Neto của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha khi trả lời phỏng vấn báo chí nước này đã khẳng định: "Tôi cảm thấy rất tự hào về các cầu thủ Bồ Đào Nha, về những gì họ làm được trong trận đấu đầu tiên tại World Cup.

Đi tìm bàn thắng đầu tiên ở World Cup - Ảnh 1.

Hy vọng tìm kiếm bàn thắng đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup nữ 2023 phụ thuộc rất lớn vào khả năng săn bàn của Huỳnh Như. Ảnh: Đức Đồng

Dù phải đương đầu với Hà Lan nhưng có những lúc chúng tôi đã chơi lấn lướt và gây khó dễ cho đối thủ. Chúng tôi sẽ ra sân gặp đội tuyển nữ Việt Nam với tâm lý buộc phải thắng, đây là trận đấu không hề dễ dàng".

Tiền đạo số 1 của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha trên tờ Record cũng thể hiện sự tự tin bằng tuyên bố: "Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha bước vào trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam bằng khát khao giành chiến thắng. Trước đội tuyển nữ Mỹ, chúng tôi muốn tiếp tục có được kết quả này nhưng Bồ Đào Nha có mục tiêu lớn hơn như thế. Chúng tôi muốn thể hiện rằng mình là tập thể giàu sự cạnh tranh, nỗ lực và phát triển".

Tất nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam sau khi theo dõi Bồ Đào Nha thi đấu ở trận thua Hà Lan 0-1 cũng đã nắm rõ điểm mạnh cũng như điểm yếu của đối thủ này. Bồ Đào Nha mạnh, sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, chiều cao tốt nhưng khả năng dứt điểm vẫn là vấn đề, việc khắc chế đối thủ không phải là không thể với đội tuyển nữ Việt Nam.

Tuy nhiên, để tránh việc thua đậm trước Bồ Đào Nha, đồng thời tìm kiếm cơ hội ghi bàn từ những tình huống phản công nhanh, đội tuyển nữ Việt Nam không thể chỉ trông vào tài năng của thủ môn Kim Thanh mà cần sự chắc chắn của cả hệ thống phòng ngự.

Chương Thị Kiều sau khi được "làm nóng" ở trận đấu gặp Mỹ gần như chắc chắn sẽ trở lại đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam để chỉ huy hàng phòng ngự. Chưa dừng lại ở đó, tuyến tiền vệ của đội tuyển nữ Việt Nam cũng cần sự thay đổi với Dương Thị Vân cùng Thanh Nhã ổn định thể lực sau chấn thương và khỏi ốm.

Chắc chắn đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải cố gắng lắm mới hy vọng có bàn thắng lịch sử tại World Cup, vì chiều cao trung bình của cầu thủ Bồ Đào Nha là 1m70, trong khi con số này với đội tuyển nữ Việt Nam là 1m61. 


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm