Trọng tài Rwanda bắt chính trận ĐT nữ Việt Nam đấu Bồ Đào Nha

26/07/2023 08:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố tổ trọng tài được phân công làm nhiệm vụ ở trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2023.

Cụ thể, bà Salima Mukansanga (quốc tịch Rwanda) được tổ nhiệm là trọng tài chính điều khiển trận đấu. Hỗ trợ trọng tài chính Mukansanga là các trợ lý Queency Victoire (quốc tịch Mauritius), Mary Njoroge (quốc tịch Kenya) và trọng tài bàn Anahi Fernandez (quốc tịch Uruguay). FIFA chưa công bố danh tính trọng tài VAR và trợ lý trọng tài VAR ở trận đấu này.

Trọng tài Rwanda bắt chính trận ĐT nữ Việt Nam đấu Bồ Đào Nha - Ảnh 2.

Trọng tài Mukansanga bắt chính trận ĐT nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Bồ Đào Nha.Ảnh: Getty

Bà Mukansanga là trọng tài FIFA từ năm 2012, từng cầm còi ở World Cup 2019 và trở thành trọng tài nữ đầu tiên điều khiển một trận đấu tại CAN 2022 (giải vô địch các quốc gia châu Phi).

Bà Mukansanga cũng từng điều hành các trận đấu tại Olympic (môn bóng đá nữ) hay giải bóng đá nữ vô địch các quốc gia châu Phi (CAF).

Tại World Cup nam 2022, bà Mukansanga là 1 trong 3 trọng tài nữ được phân công nhiệm vụ, bên cạnh các trọng tài Stephanie Frappart (quốc tịch Pháp) và Yoshimi Yamashita (quốc tịch Nhật Bản).

Quay trở lại bảng E FIFA World Cup 2023, sau lượt trận đầu tiên, cả đội tuyển nữ Bồ Đào Nha và đội tuyển nữ Việt Nam đều chưa có điểm số hay bàn thắng nào.

Chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Mai Đức Chung cùng các học trò đang tiếp tục tích cực tập luyện trên sân với tinh thần thoải mái, đoàn kết không kém phần quyết tâm sau trận đấu nhận được nhiều lời động viên trước đội tuyển nữ Mỹ.

Trọng tài Rwanda bắt chính trận ĐT nữ Việt Nam đấu Bồ Đào Nha - Ảnh 3.

Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam được phục vụ chu đáo tại khách sạn Distinction sau khi đặt chân đến TP Hamilton.Ảnh: VFF

Tại buổi họp báo, trao đổi thông tin trước trận đấu tổ chức sáng nay 26/7 tại Halminton (New Zealand), HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Bồ Đào Nha Francisco Neto tuyên bố: "Chúng tôi cũng xem băng hình trận Việt Nam đá giao hữu với Đức. Điều tôi chờ đợi là việc tin là Việt Nam sẽ chơi phòng ngự chặt và phản công nhanh với các cầu thủ có tốc độ.

Việt Nam là một đội tuyển được tổ chức rất tốt, một đội bóng dũng cảm. Chúng tôi đã xem trận đấu giữa Việt Nam và Mỹ và thấy rằng Mỹ rất khó phá vỡ được hàng thủ của Việt Nam.

Sau 2 tiếng di chuyển bằng xe bus, đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại thành phố Hamilton, nơi sẽ diễn ra trận đấu với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vào ngày 27/7.

Tại đây, thầy trò HLV Mai Đức Chung được bố trí lưu trú tại khách sạn Distinction Hamilton, cách SVĐ Waikato 10 phút di chuyển.

16h00 chiều nay (giờ địa phương), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi tập chính thức trên SVĐ Porritt. 

Để đảm bảo chất lượng chuyên môn cho các trận đấu, BTC giải không bố trí tập chính thức trên sân thi đấu. Thay vào đó, một sân vận động khác với các điều kiện mặt sân tương đồng được sử dụng để phục vụ các buổi tập chính thức.

Sau khi kết thúc buổi tập chính thức, thầy trò HLV Mai Đức Chung được bố trí đi bộ làm quen sân thi đấu lúc 18h15. Đây là khung giờ gần với thời gian thi đấu, do vậy, các cầu thủ sẽ có thể làm quen với thời tiết chiều tối tại Hamilton.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Đồ Đào Nha sẽ diễn ra lúc 14h30 ngày mai 27/7 (giờ Việt Nam).

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm