Đội tuyển Hà Lan chờ làn gió mới từ Ronald Koeman

14/06/2023 18:15 GMT+7 | Bóng đá 24h

Vòng chung kết Nations League là giải đấu lớn đầu tiên cho HLV Ronald Koeman, một nhà cầm quân mới mà không lạ của đội tuyển Hà Lan. Liệu vị HLV 60 tuổi này có thể giúp Hà Lan tìm kiếm danh hiệu đầu tiên sau hơn ba thập kỷ?

Bóng đá Hà Lan không thiếu những danh thủ vĩ đại như Johan Cruyff hay Marco van Basten, nhưng có một nghịch lý rất khó tìm ra lý giải thuyết phục là bộ sưu tập danh hiệu quá khiêm tốn so với những đội tuyển hàng đầu như Pháp, Đức hay Italy.

Những áp lực chờ đợi Koeman

Không khó để hình dung các CĐV Hà Lan vẫn cứ nhắc đi nhắc lại chiến tích vô địch EURO 1988, giải đấu mà chính Koeman là một thành viên trong đó và ông thừa nhận nó sẽ còn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần: "Mọi người vẫn nói về kỳ tích EURO 1988, khi giải đấu diễn ra với chỉ 8 đội tuyển. Điều ấy nói lên tất cả. Chúng tôi đang tìm thấy động lực để chiến thắng ở giải đấu năm ấy".

Koeman trở lại nắm quyền lần thứ hai ở tuyển Hà Lan sau khi Louis van Gaal hoàn thành sứ mệnh của mình sau World Cup 2022 tại Qatar. Đó khó có thể nói là một kỳ World Cup thành công nếu chiếu theo những ấn tượng Hà Lan tạo ra ở hai kỳ World Cup 2010 và 2014, hai giải đấu họ lần lượt giành ngôi á quân và lọt vào bán kết. Mặt khác, Van Gaal đã làm rất tốt nhiệm vụ trục vớt bóng đá Hà Lan sau cú sốc vắng mặt ở World Cup 2018 và chơi dưới mức kỳ vọng tại EURO 2020. Ông đã khai phá không ít cầu thủ trẻ để làm tư liệu quan trọng cho người kế nhiệm Koeman phát triển họ thành một tập thể Hà Lan mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Hai trận đấu đầu tiên dưới kỷ nguyên Koeman chưa mang đến những triển vọng đáng chờ đợi. Họ thua Pháp 0-4 ở trận mở màn vòng loại EURO 2024 khi tất cả nhận thấy đội hình nhiều sao của tuyển Pháp vẫn là một bức tường đẳng cấp khó bước qua. Chiến thắng đối thủ nhược tiểu Gibraltar 3 bàn không gỡ phần nào đó xua đi những nỗi lo trong một bảng đấu Hà Lan được kỳ vọng cùng Pháp sẽ giành hai tấm vé thẳng tiến đến Đức tham dự EURO 2024. Tiêu chuẩn về Hà Lan trong nhiệm kỳ hai của HLV Koeman sẽ được nâng cao hơn rất nhiều so với nhiệm vụ tối thiểu là giành vé dự EURO 2020 trong hai năm ở nhiệm kỳ đầu tiên.

Đội tuyển Hà Lan: Chờ làn gió mới từ Ronald Koeman - Ảnh 1.

Tất cả đang chờ đợi Koeman sẽ làm tốt hơn thành tích á quân Nations League cùng tuyển Hà Lan năm 2019

 Giải bài toán nhân sự ra sao

Thách thức chờ đợi HLV Koeman ở trận bán kết đêm nay là bài toán nhân sự. Một mùa giải kéo dài và chịu ảnh hưởng từ kỳ World Cup vào cuối năm ngoái đã làm các đội tuyển đau đầu khi nhiều trụ cột dính chấn thương, buộc phải rút lui vào giờ chót. Tuyển Hà Lan cũng không nằm ngoại lệ khi họ mất đi hai lựa chọn tốt nhất cho các vị trí trung vệ với Matthijs de Ligt và tiền đạo cùng Memphis Depay.

Mặt khác, điều này mang đến cơ hội để HLV Koeman thử tạo ra làn gió mới cho tuyển Hà Lan. Cho vị trí trung phong để lại, nhà cầm quân 60 tuổi này có thể sử dụng Gakpo, người đã cảm nhận sự sẵn sàng cho một chuyển đổi từ tiền đạo cánh nhờ quãng thời gian chơi bóng cho Liverpool dưới thời Jurgen Klopp. Nhưng cũng đừng loại trừ ông sẽ sử dụng phương án một trung phong cao to, điều sẽ thích hợp cho Wout Weghorst bất chấp mùa giải không như ý cùng MU, chưa kể Donyell Malen, tiền đạo thuộc biên chế Dortmund cũng là phương án chất lượng để HLV Koeman cân nhắc.

Còn ở hàng thủ, chấn thương bắp chân trong buổi tập hôm thứ Hai khiến De Ligt vắng mặt không chỉ ở trận gặp Croatia, mà có thể cả hành trình tại vòng chung kết Nations League. Đó có thể coi là một tổn thất không hề nhỏ, bởi De Ligt đã chơi khá tốt cùng Van Dijk ở trung tâm hàng thủ trong trận thắng Gibraltar ở vòng loại EURO 2024. Thiếu De Ligt, HLV Koeman sẽ phải tính phương án đối tác mới cho Van Dijk ở vị trí trung vệ.

Daley Blind đã được nhà cầm quân 60 tuổi đưa vào danh sách chờ và nếu UEFA phê chuẩn, anh sẽ hội quân cùng tuyển Hà Lan cho chiến dịch Nations League. Trong trường hợp trung vệ thuộc biên chế Bayern Munich chưa sẵn sàng ra sân, HLV Koeman vẫn có hai giải pháp chất lượng từ Premier League: Nathan Ake và Sven Botman. Ake là một thành viên trong đội hình giành cú ăn ba của Man City mùa này, trong đó có lần ra sân ở trận chung kết Champions League với Inter Milan vừa qua. Còn Sven Botman tỏ ra háo hức với lần đầu tiên được khoác áo ĐTQG dưới thời HLV Koeman. 

 

Đức Hùng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm