Đội tuyển Brazil đang sở hữu dòng tài năng dồi dào

26/03/2024 07:54 GMT+7 | Bóng đá 24h

Những tài năng trẻ hay nhất Brazil đang mong muốn đến châu Âu, nơi có cơ hội thay đổi sự nghiệp, và Premier League chính là "điểm đến hàng đầu".

Brazil từ lâu đã được biết đến như mảnh đất màu mỡ sản sinh tài năng bóng đá. Tuy nhiên, ngành "xuất khẩu" cầu thủ trẻ của họ đang sôi động hơn bao giờ hết, đặc biệt là đối với các giải đấu hàng đầu châu Âu, tiêu biểu là Ngoại hạng Anh.

Giấc mơ đổi đời và sự thay đổi chiến lược

Trong vài năm qua, số lượng cầu thủ Brazil thi đấu ở giải đấu cao nhất nước Anh đã tăng vọt, từ chỉ 12 người vào năm 2018 lên 33 người ở mùa giải trước.

Một số cầu thủ đến trực tiếp từ Brazil, một số đến từ các CLB châu Âu khác, nhưng hầu hết đều có điểm chung: Rời Brazil khi còn trẻ với đầy tiềm năng nhưng chưa thực sự hoàn thiện.

Các công ty đại diện châu Âu đã đặt chân sâu vào Nam Mỹ để tạo điều kiện cho sự bùng nổ này. Họ không chỉ giải quyết vấn đề đàm phán hợp đồng mà còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện, từ tư vấn phát triển sự nghiệp đến cách sử dụng mạng xã hội.

Năm cầu thủ trong đội hình Brazil đối đầu với Anh vào thứ Bảy đều thuộc quyền quản lý của cùng một công ty môi giới, Roc Nation. Đây là công ty đại diện cho Vinicius Jr và đang đứng sau tài năng trẻ triển vọng, Endrick, trong thương vụ chuyển đến Real Madrid vào mùa Hè này. Đội tuyển Brazil lẽ ra đã có 6 cầu thủ của Roc Nation nếu Gabriel Martinelli của Arsenal không bị chấn thương.

"Các tài năng Brazil đã được ưa chuộng trong hơn ba thập kỷ. Chủ yếu bạn sẽ thấy các cầu thủ tối đa 20 hoặc 21 tuổi đến các giải đấu hàng đầu châu Âu", Fred Pena, chủ tịch chi nhánh Brazil của Roc Nation, cho biết.

"Những cầu thủ từ 22 tuổi trở lên thường đến những thị trường được gọi là 'thay thế' như các quốc gia Trung Đông, hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ukraine, Mexico và MLS. MLS cũng chấp nhận các tài năng trẻ, nhưng không phải những tài năng hàng đầu. Những tài năng trẻ hàng đầu sẽ đến năm giải đấu lớn, với Premier League là điểm đến chính".

Sau Brexit, các CLB Anh ban đầu gặp khó khăn vì các quy tắc Chứng thực Cơ quan Quản lý (GBE) mới, điều mà các bản hợp đồng nước ngoài phải tuân theo. Các tiêu chí rất nghiêm ngặt đã đe dọa khả năng mua "kim cương thô" và tiềm năng chưa được khai thác từ các CLB ở nước ngoài. Nhưng một luật lệ mới được bổ sung vào mùa Hè năm ngoái đã nới lỏng các quy tắc đó và giải phóng thị trường. Điều này giúp các CLB dễ tiếp cận với những tài năng trẻ ít được biết đến hơn.

"FA đã cấp cho các CLB quyền ký ít nhất hai cầu thủ 'wildcard' (không cần đáp ứng các yêu cầu về giấy phép lao động) từ bất kỳ nơi nào trên thế giới", Alan Redmond, Phó Chủ tịch điều hành của Roc Nation giải thích. "Điều đó có nghĩa là những cầu thủ trước đây có thể không đáp ứng các yêu cầu về giấy phép lao động giờ đây có thể chuyển nhượng. Điều này sẽ thực sự có lợi cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi ở Brazil, đồng thời cho phép tất cả các CLB có thể tuyển dụng toàn cầu".

Brazil: Dòng tài năng dồi dào từ xứ sở Samba - Ảnh 1.

Ngày càng có nhiều tài năng trẻ Brazil đến châu Âu chơi bóng

Tham vọng vươn tầm của bóng đá Brazil

Bản thân bóng đá Brazil đang trải qua một quá trình phát triển. Cùng với mong muốn tái tạo sức hút cho giải vô địch quốc nội (Serie A), một luật được ban hành vào năm 2021 đã khuyến khích đầu tư tư nhân vào các CLB. Kể từ đó, nhiều thương vụ mua bán đội bóng đã diễn ra, chẳng hạn như: Chủ sở hữu Man City đã mua Esporte Clube Bahia ở Salvador, 777 Partners - công ty Mỹ đang cố gắng thâu tóm Everton - đã mua Vasco da Gama ở Rio, Doanh nhân Mỹ John Textor mua Botafogo, Ronaldo - huyền thoại bóng đá Brazil - mua lại Cruzeiro, đội bóng đầu tiên anh khoác áo.

Tiềm năng phát triển của bóng đá Brazil rất rõ ràng. Trong khi Ngoại hạng Anh thu về 50% doanh thu truyền hình từ nước ngoài, thì hiện tại, chỉ 2% doanh thu truyền hình của giải Brazil đến từ thị trường quốc tế. Đây là một thị trường chưa được khai thác nhưng có tiềm năng đáng kể nếu giải đấu thu hút được người xem nước ngoài.

Sẽ không khó để thu hút khán giả quốc tế bởi bóng đá Brazil vốn sở hữu nhiều yếu tố hấp dẫn. Giải Vô địch Quốc gia Brazil (Serie A) có tiềm năng trở thành một sản phẩm giá trị, nhưng để xây dựng giải đấu, cần có sự gắn kết và tầm nhìn chiến lược. Bán tài năng trẻ là cách để các đội bóng trang trải các khoản nợ, và cho đến nay, đây vẫn là phương pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề tài chính.

Và đối với các cầu thủ, sức hút của giới tinh hoa châu Âu chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Đó là con đường tiềm năng để họ vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp, đồng thời có được cuộc sống sung túc hơn - điều mà mức lương ở Nam Mỹ không thể sánh được. 

Những cầu thủ Brazil ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu

Premier League (Anh): 30 cầu thủ. Một vài cái tên tiểu biểu gồm Thiago Silva (Chelsea), Ederson (Man City), Antony (MU), Casemiro (MU), Gabriel Martinelli (Arsenal), Alisson Becker (Liverpool)…

La Liga (Tây Ban Nha): 18 cầu thủ. Một vài cái tên tiểu biểu có Vinicius (Real Madrid), Rodrygo (real Madrid), Raphinha (Barca), Samuel Lino (Atletico Madrid)…

Serie A (Italy): 22 cầu thủ. Một vài cái tên tiểu biểu gồm Alex Sandro (Juventus), Felipe Anderson (Lazio), Carlos Augusto (Inter), Natan (Napoli)…

Bundesliga (Đức): 7 cầu thủ. Ngôi sao nổi bật có Arthur (Leverkusen).

Ligue 1 (Pháp): 14 cầu thủ. Cầu thủ nổi bật gồm Marquinhos (PSG), Beraldo (PSG), Ismaily (Lille)…

 Trung Phạm

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm