Diễn viên Thu Quỳnh: 'Làm mẹ đơn thân tôi thấy thoải mái và thú vị'

25/06/2023 10:53 GMT+7 | Giải trí

Thu Quỳnh từng chia sẻ rằng khi "làm mẹ đơn thân, tôi phải cố gắng và mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng tôi không coi đó là áp lực cuộc sống, tôi thấy rất thoải mái và thú vị".

Thu Quỳnh lên xe hoa với bạn diễn Chí Nhân vào năm 2014 sau khi bén duyên trong thời gian đóng chung phim Sống cùng lịch sử. Dù đã có "trái ngọt" là cậu con trai kháu khỉnh, ra đời năm 2015, cặp đôi "phim giả tình thật" tuyên bố đường ai nấy đi sau hai năm chung sống. Scandal ly hôn của 2 ngôi sao màn ảnh từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực vì những ẩn tình bên trong.

Diễn viên Thu Quỳnh: 'Làm mẹ đơn thân tôi thấy thoải mái và thú vị' - Ảnh 1.

Chí Nhân gây tranh cãi vì nhiều lần tố vợ cũ ngăn tình phụ tử, giả dối, hai mặt trong khi bản thân anh vướng phải tin đồn ngoại tình. Về phần mình, Thu Quỳnh thường giữ im lặng trước những phát ngôn của chồng cũ.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Thu Quỳnh bắt đầu hành trình làm mẹ đơn thân. Cô chia sẻ rằng: "Là một người phụ nữ độc thân nuôi con, tôi phải cố gắng mạnh mẽ hơn nhiều để làm trụ cột và chỗ dựa cho con trong cuộc sống. Nhưng tôi khá thoải mái với cuộc sống này".

Diễn viên phim Quỳnh búp bê cho biết thêm, cuộc sống của cô và con trai khá bình yên. Mặc dù cũng có những lúc mệt mỏi, chỉ muốn ôm con và khóc nhưng khi nhìn thấy con, thấy nụ cười của con, bao nhiêu lo âu đều tan biến hết. Hiện tại, mẹ con Thu Quỳnh sống chung với ông bà ngoại, ông bà cũng giúp đỡ cô rất nhiều trong việc chăm sóc bé.

Diễn viên Thu Quỳnh: 'Làm mẹ đơn thân tôi thấy thoải mái và thú vị' - Ảnh 2.

Ngoài thời gian chăm sóc con và tham gia diễn xuất, người đẹp còn thường xuyên đi chơi cùng bạn bè, mua sắm, du lịch. Cô hài lòng vì mình tự do và không hề cảm thấy cô đơn.

Khi được hỏi có nghĩ việc đổ vỡ hôn nhân sẽ ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ, con sẽ không đón nhận đủ tình thương từ hai phía, Thu Quỳnh thẳng thắn nói rằng: "Có nhiều người rơi vào hoàn cảnh như tôi, có quan điểm rằng mình phải giữ cả vai trò của người bố, người mẹ. Còn với tôi, dù không sống với Chí Nhân nhưng anh ấy vẫn là bố hợp pháp của bé Be. Tôi không ôm đồm cả hai vai trò cho riêng mình. Hơn nữa, con tôi là con trai, rất cần sự gần gũi, dạy dỗ yêu thương từ người cha, bởi cha là người định hướng, đó là điều rất quan trọng".

Hiện tại, Thu Quỳnh cảm thấy bản thân đã cân bằng được giữa việc đóng phim và chăm lo cho con. Con trai cô nay đã lớn phổng phao, thể chất vượt trội hơn nhiều bạn cùng trang lứa. Vì cuộc sống đặc biệt nên bé có phần chững chạc, nhưng cũng rất năng động, biết thương và yêu mẹ.

Diễn viên Thu Quỳnh: 'Làm mẹ đơn thân tôi thấy thoải mái và thú vị' - Ảnh 4.

Bé Be (góc trái ngoài cùng) tham gia trại hè cùng các bạn. Mẹ một con khoe ảnh kèm chia sẻ hài hước: "Nay bạn cùng nhà của tui đi công tác cùng hội anh em... Nhìn thế này chắc không phải lo gì rồi! Mong các anh về không khoe bạn gái".

Thu Quỳnh sinh năm 1988 tại Hà Nội, trong gia đình có bố là diễn viên múa, mẹ là diễn viên của Đoàn kịch Quân đội. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô chọn khoa Diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh để theo học.

Tới nay, Thu Quỳnh đã là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều phim đình đám như Sống chung với mẹ chồngQuỳnh búp bêNgược chiều nước mắt hay Về nhà đi con. Sở hữu khuôn mặt và vóc dáng chuẩn, cô cũng từng lọt top 30 Hoa hậu Việt Nam năm 2008.

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm