Điểm 'nóng' trận ĐT nữ Việt Nam - Bồ Đào Nha

27/07/2023 05:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội tuyển nữ Việt Nam đang được giới chuyên môn kỳ vọng rất nhiều ở trận đấu gặp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup nữ 2023. Đây là lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của cả 2 đội bóng. Thậm chí, nữ Bồ Đào Nha cũng chỉ mới có 2 lần tham dự Euro nữ.

* Huỳnh Như – Ana Borges

Với kinh nghiệm cùng hiểu biết về bóng đá nữ Bồ Đào Nha trong gần 1 năm thi đấu tại Lank FC, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như nhiều khả năng được HLV Mai Đức Chung bố trí ra sân trong đội hình chính thức. Cầu thủ người Trà Vinh cũng rất tự tin chia sẻ trong buổi họp báo trước trận về cơ hội của đội tuyển nữ Việt Nam.

Bên cạnh đó, Huỳnh Như ở thời điểm hiện tại vẫn luôn là hy vọng số 1 trên hàng công "Những chiến binh sao vàng". Tại vòng loại Olympic 2024 và SEA Games 32, tiền đạo sinh năm 1991 luôn biết cách lên tiếng đúng lúc để đem về bàn thắng cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong lần đối đầu đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, Huỳnh Như sẽ phải đối đầu với cái tên rất kinh nghiệm Ana Borges. Cầu thủ sinh năm 1990 đang thi đấu cho CLB Sporting Lisbon, một đại gia của bóng đá Bồ Đào Nha. Đây là 1 trong 5 đội bóng có mặt sân thi đấu là cỏ tự nhiên ở giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha.

Đáng chú ý, Borges vốn không phải là trung vệ thòng hay hậu vệ. Cầu thủ 33 tuổi được HLV Francisco Neto bố trí đá ở trung tâm hàng phòng ngự bên cạnh số 15 Carole Costa và số 19 Diana Gomes trong trận đấu gặp đội tuyển nữ Hà Lan. Có thể, vị HLV trưởng này mong muốn kinh nghiệm của Borges sẽ giúp đội tuyển nữ Bồ Đào Nha kiểm soát bóng tốt từ phần sân nhà.

* Dương Thị Vân – Tatiana Pinto

Một cái tên khác nhiều khả năng sẽ được HLV Mai Đức Chung bố trí đá chính ngay từ đầu là Dương Thị Vân. "Kante bóng đá nữ" đã hồi phục hoàn toàn sau va chạm rất mạnh với Phạm Thị Hải Yến ở buổi tập trước trận đấu gặp đội tuyển nữ Mỹ. Cô gái người Hà Nam cũng có ít phút hít thở không khí World Cup khi vào sân thay người trong hiệp 2.

Điểm nóng trận Việt Nam - Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

Sự trở lại của Dương Thị Vân (16) sẽ giúp tuyến giữa đội tuyển nữ Việt Nam có thêm sự chắc chắn. Ảnh: Đức Đồng

Sự có mặt của Dương Thị Vân sẽ giúp tuyến giữa đội tuyển nữ Việt Nam nâng cao khả năng tranh chấp cũng như thu hồi bóng. Từ khi được triệu tập lên đội tuyển nữ Việt Nam năm 2019, tiền vệ sinh năm 1994 luôn là cái tên rất khó để thay thế. Cô gái thuộc biên chế CLB Than Khoáng sản Việt Nam có thể đá hậu vệ cánh trái, phải, tiền vệ trung tâm và hộ công.

Dương Thị Vân sẽ phải đối mặt với cái tên được đánh giá rất cao bên phía đội tuyển nữ Bồ Đào Nha là Tatiana Pinto. Tiền vệ đang chơi cho CLB Levante (giải vô địch quốc gia nữ Tây Ban Nha) đã có 100 lần ra sân cho "Brazil châu Âu" và ghi được 5 bàn thắng.

* Chương Thị Kiều – Jessica Silava

Ở hàng phòng ngự, Chương Thị Kiều đang đứng trước khả năng có lần đá chính trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam đầu tiên tại World Cup 2023. Trong trận đấu gặp đội tuyển nữ Mỹ, trung vệ người Kiên Giang có khoảng hơn 30 phút làm nóng sau hơn 11 tháng dưỡng thương.

Trung vệ thuộc biên chế CLB nữ TP.HCM sẽ phải đối đầu với Jessica Silva, tiền đạo hàng đầu bóng đá Bồ Đào Nha thời điểm hiện tại. Cầu thủ thuộc biên chế Benfica sở hữu lối chơi tốc độ và kỹ năng dứt điểm đa dạng.

* Thanh Nhã – Diana Gomes

Niềm hy vọng cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam luôn được đặt vào những bước chạy thần tốc của Thanh Nhã. Cầu thủ sinh năm 2001 đã khỏi ốm và có thể tập luyện trở lại với 100% phong độ.

Cầu thủ của Hà Nội sẽ phải đối đầu với Diana Gomes, cái tên trẻ trung nhưng lại rất giàu kinh nghiệm. Trung vệ lệch sinh năm 1998 trưởng thành từ lò đạo tạo trẻ vùng Braga trước khi có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên tại Freamunde. Đây là đối thủ rất đáng gờm với Thanh Nhã khi có lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt. 

XEM THÔNG TIN BÓNG ĐÁ VIỆT TẠI ĐÂY


Nhật Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm