Việt Nam - Bồ Đào Nha (14h30 hôm nay): Tin vào 'Chìa khóa' Huỳnh Như

27/07/2023 05:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội tuyển nữ Việt Nam trong nỗ lực tìm kiếm điểm số đầu tiên, bàn thắng đầu tiên tại một kỳ World Cup có thể trông chờ vào sự trở lại của Dương Thị Vân, Thanh Nhã hay Chương Thị Kiều nhưng chắc chắn không thể bỏ qua tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như.

HLV trưởng Francisco Neto của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã cảnh báo các học trò của mình về 4 cầu thủ nguy hiểm trong đội hình của đội tuyển nữ Việt Nam, và Huỳnh Như chính là 1 trong số đó. So với Thanh Nhã hay Bích Thùy và phần nào đó là Tuyết Dung, khả năng tạo đột biến của Huỳnh Như có thể không bằng nhưng với bản năng của một tiền đạo cộng kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, Huỳnh Như vẫn sẽ là chìa khóa của trận đấu này trong mục tiêu kiếm điểm, tìm bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam.

Đặc biệt hơn, Huỳnh Như chính là cầu thủ duy nhất của đội tuyển nữ Việt Nam hiện tại đang thi đấu ở nước ngoài, mà trùng hợp thay lại chính ở Bồ Đào Nha. Trong màu áo CLB Lank FC 1 năm qua, Huỳnh Như đã từng có cơ hội thi đấu với những cầu thủ của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha như Carole Costa, Catarina Amado, Andreia Norton, Jéssica Silva (Benfica), tiền vệ đội trưởng Dolores Silva (Braga) và Diana Silva (Sporting CP).

Như chính Huỳnh Như khẳng định, cô đã nhận biết được điểm mạnh, điểm yếu của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha và những kinh nghiệm đó đã được chia sẻ đến các đồng đội trong thời gian qua.

Cùng là tân binh tại sân chơi World Cup và đang nỗ lực đi tìm trận thắng đầu tiên, điểm số đầu tiên, bàn thắng đầu tiên ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng các cầu thủ Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá cao hơn đội tuyển nữ Việt Nam về năng lực, không riêng gì thứ bậc trên bảng xếp hạng FIFA (21) trong khi thầy trò HLV Mai Đức Chung xếp hạng 32.

14h30 ngày 27/7 sân Wikato, Việt Nam - Bồ Đào Nha: Chìa khóa Huỳnh Như - Ảnh 1.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam hôm nay đều rất mong chờ sẽ được thấy hình ảnh ăn mừng bàn thắng như thế này của Huỳnh Như. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, ngay chính các CĐV của đội nữ Bồ Đào Nha cũng như truyền thông nước này cũng có những băn khoăn nhất định khi đội bóng này chỉ thắng 1 trận (với cách biệt 2-0), còn lại là 2 trận hòa và thua 3 lần ở 6 trận đấu vừa qua. Đội tuyển nữ Việt Nam dù cũng có phong độ không tốt với 5 thất bại trong 5 trận đấu gần nhất nhưng qua từng trận, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã cho thấy sự khởi sắc nhất định về lối chơi. Đáng nói hơn, các cầu thủ Việt Nam có thể thua về thế trận, tỷ số nhưng tinh thần luôn là điểm mạnh và được phát huy đúng lúc.

Bồ Đào Nha muốn chơi tấn công phủ đầu để sớm định đoạt số phận trận đấu, đạt mục tiêu giành chiến thắng nhanh nhất có thể, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn không để cho đối thủ dễ dàng đạt mục đích.

Bản thân HLV Mai Đức Chung cũng đã có những toan tính cho đội bóng của mình không chỉ nhằm hạn chế số bàn thua mà hướng tới mục tiêu ghi bàn và có điểm. Chiến thắng của Philippines trước chủ nhà New Zealand cách đây 2 ngày sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ Việt Nam và toàn đội quyết tâm làm nên lịch sử trong lần đầu tiên góp mặt ở World Cup.

Bồ Đào Nha mạnh và giàu tham vọng, đó là thách thức và cũng là áp lực để đội tuyển nữ Việt Nam tìm kiếm cơ hội cho mình. Bồ Đào Nha buộc phải thắng để duy trì cơ hội cạnh tranh vé vào vòng trong với 2 đối thủ Mỹ và Hà Lan.

Khó khăn với đội tuyển nữ Việt Nam là vô cùng lớn, có thể chúng ta sẽ nhận thêm 1 thất bại nữa, phải thẳng thắn và tỉnh táo về điều này. Tuy nhiên, hãy tin và hy vọng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có bàn thắng, mấu chốt nằm ở khả năng chuyển đổi trạng thái để phản công của thầy trò HLV Mai Đức Chung và vai trò của đội trưởng Huỳnh Như.


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm