'Đại gia' Tây Á bị tố cố tình chơi với 10 người ở trận thắng đậm Indonesia

10/01/2024 15:59 GMT+7 | Bóng đá 24h

ĐT Iran được cho là đã cố tình chơi với 10 cầu thủ trên sân trong trận gặp ĐT Indonesia vào cuối hiệp 1 để gây áp lực cho các cầu thủ.

Iran đã thể hiện sức mạnh áp đảo khi hạ gục ĐTQG Indonesia với tỷ số 5-0 trong trận đấu giao hữu kín diễn ra trên sân tập Al Rayyan (Qatar) tối 9/1.

Trong trận đấu được tổ chức kín và không truyền hình trực tiếp này, Iran được cho là đã cố tình chơi với 10 cầu thủ ở phút 35 đến 45. Điều này đã được một số nhà báo Iran xác nhận.

"Để tạo áp lực như một bài kiểm tra cho các cầu thủ, Iran chỉ chơi với 10 người trong 10 phút cuối hiệp một. Trong thời gian đó, họ ghi được bàn thắng và kết thúc hiệp một với tỷ số 3- 0", tài khoản PRZN Sports đăng trên mạng xã hội X sau trận đấu.

Iran bị tố cố tình chơi với 10 người ở trận thắng đậm Indonesia  - Ảnh 2.

Iran bị tố cố tình chơi với 10 người ở trận thắng đậm Indonesia

Trong khi đó, tài khoản X chính thức của ĐT Iran, Team Melli viết: "Iran đã chơi với 10 người từ phút 35 đến 45 vì huấn luyện viên trưởng [Amir] Ghalenoei không đưa Majid Hosseini bị chấn thương vào sân, với mục đích kiểm tra khả năng chịu đựng của các cầu thủ".

Ở trận đấu này, Iran đã dẫn trước 1-0 chỉ sau ba phút. Bàn thắng của Iran được ghi bởi cầu thủ đang chơi ở Premier League, Saman Ghoddos. Đến phút 21, tiền vệ Rouzbeh Cheshmi nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 35, Iran ghi bàn thắng thứ 3 nhờ công của Saman Fallah. Đội bóng của HLV Amir Ghalenoei ghi thêm hai bàn nữa trong hiệp hai nhờ các pha lập công của tiền đạo Mehdi Ghayedi ở các phút 71 và 87. Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-0 nghiêng về Iran.

Kết quả này đồng nghĩa với việc ĐTQG Indonesia đã thua cả 3 trận đấu thử nghiệm trước khi bước vào chiến dịch Asian Cup 2023. Đội bóng của HLV Shin Tae Yong sẽ gặp Iraq ở trận đầu tiên vòng bảng Asian Cup 2023 ngày 15/1.

V.M

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm