Cựu tuyển thủ Minh Nguyệt: 'World Cup 2023 sẽ là động lực thay đổi bóng đá nữ Việt Nam'

19/07/2023 05:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

Kỳ World Cup nữ đầu tiên của thầy trò HLV Mai Đức Chung đang gần đến ngày khai màn. Giới chuyên môn không kỳ vọng quá nhiều vào khả năng tạo nên bất ngờ của "những chiến binh sao vàng",nhưng đây là động lực lớn để thay đổi bóng đá nữ Việt Nam.

World Cup 2023 là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Để chuẩn bị cho ngày hội lớn nhất hành tinh, Huỳnh Như và các đồng đội đã có một quãng thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng bằng các chuyến tập huấn tại Nhật Bản, Ba Lan, Đức và cả New Zealand.

Hiếm khi nào, người hâm mộ thấy đội tuyển nữ Việt Nam được đầu tư mạnh mẽ, quyết liệt như vậy. Đoàn quân áo đỏ đặt chân đến New Zealand trước 2 tuần nhằm làm quen khí hậu, múi giờ, nhịp sinh hoạt một cách tốt nhất. Các hỗ trợ, đãi ngộ đều ở mức độ cao, đầy đủ nhất.

Sự chuẩn bị nghiêm túc của thầy trò HLV Mai Đức Chung là cần thiết trước hành trình lớn mang tầm thế giới. Kết quả thua không quá đậm trước những đội tuyển Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha là mục tiêu được đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến. Xa hơn, mơ mộng hơn, người hâm mộ còn nghĩ đến những bất ngờ, bàn thắng được tạo ra.

Chia sẻ về vấn đề này, cựu tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Nguyệt mong rằng World Cup là sân chơi tốt tạo động lực cho bóng đá trong nước, giải vô địch quốc gia…thay đổi, vàcác tuyển thủ sẽ đem về bài học lớn để phát triển lớp cầu thủ trẻ, kế cận trong tương lai.

* Xin chào chị Minh Nguyệt, World Cup 2023 đang chuẩn bị khởi tranh, cá nhân chị đánh giá gì về cơ hội của đội tuyển nữ Việt Nam tại sân chơi lớn nhất hành tinh?

- Cựu tuyển thủ Minh Nguyệt: Xin chào độc giả báo Thể thao & Văn hóa, World Cup 2023 có thể coi là cơ hội rất lớn để bóng đá nữ Việt Nam bước ra ánh sáng. Chưa bao giờ chúng ta có cơ hội tốt như vậy để đối đầu những đối thủ hàng đầu như Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Đức, New Zealand.

Nhưng để nói về bảng đấu này thì tôi dùng từ "khắc nghiệt". Lần đầu tiên vươn ra biển lớn chúng ta đã phải đối đầu những đối thủ nhưđội tuyển từng nhiều lần vô địch thế giới là Mỹ, sau đó là Hà Lan. Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha tuy không quá nổi tiếng nhưng phần nào đó vẫn là đối thủ quá trình với đội tuyển nữ Việt Nam.

Cựu tuyển thủ Minh Nguyệt: “World Cup 2023 sẽ là động lực thay đổi bóng đá nữ Việt Nam” - Ảnh 1.

Cựu tuyển thủ Minh Nguyệt cho rằng World Cup nữ 2023 sắp tới có thể sẽ là động lực để thay đổi bóng đá nữ Việt Nam theo chiều hướng tích cực hơn nữa. Ảnh: Minh Dân

 * Vậy cá nhân chị có tin vào một bất ngờ hay một kết quả tốt cho đội tuyển nữ Việt Nam hay không?

- Là một người Việt Nam, tôi vẫn tin vào khả năng một điều bất ngờ nào đó xảy ra. Nhưng để nhìn vào thực tế, chúng ta đang có gì? Đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc ra sao, thi đấu với chiến thuật gì ở World Cup?

Tôi từng làm việc dưới các thời HLV đội tuyển nữ Việt Nam, đặc biệt là HLV Mai Đức Chung.Nhiều khả năng chúng ta vẫn chơi với sơ đồ chiến thuật thiên về phòng ngự phản công để tận dụng tốc độ của Thanh Nhã, Bích Thuỳ… Sơ đồ này có thể góp phần giúp đội tuyển nữ Việt Nam hạn chế tối đa số bàn thua nhận phải từ đối thủ rất mạnh tại bảng đấu.

Khi nói chuyện cùng một số tuyển thủ, các em nói sẽ tạo ra bất ngờ nho nhỏ tại giải đấu này. Tôi hy vọng nó thành sự thực nhưng rất rất khó để có bất ngờ trước các đối thủ mạnh như vậy. Khi đá với đối thủ hạng 26 thế giới là New Zealand, chúng ta bộc lộ rất nhiều vấn đề.

Rồi sau đó là trận thua trước Tây Ban Nha. Đây vẫn chỉ là trận đấu mang tính chất giao hữu, nếu vào giải đấu chính thức thì sức mạnh của họ còn được bộc lộ ghê gớm hơn. Trận đấu gặp đội tuyển Đức chúng ta có kết quả lạc quan, nhưng họ thi đấu với toàn cầu thủ trẻ, chỉ 2 cầu thủ đội hình chính đá từ hiệp 1.

* Theo chị, đội tuyển nữ Thái Lan từng dự World Cup trước đó có khác biệt nào so với đội tuyển nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại hay không?

- Có rất nhiều điểm khác nhau ở đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan tại 2 kỳ World Cup. Khác biệt đầu tiên từ cách nhập cuộc, hệ tư duy và chiến thuật mà 2 nền bóng đá áp dụng. Đội tuyển Thái Lan thua tới 13, 14 bàn nhưng họ vẫn sẵn sàng chơi đôi công, cầm bóng trước đối thủ mạnh.

Đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Sơ đồ này có thể hạn chế được bàn thua, nhưng cầu thủ của chúng ta sau này khi đối đầu các đội tuyển mạnh thì khó để phát triển mà tự tin chơi bóng cho được. Nó xuất phát từ tâm lý chơi phòng thủ. Các thế hệ bóng đá Thái Lan họ lại ngược lại, họ luôn chơi tấn công, kiểm soát bóng.

* Vậy còn cơ hội xuất ngoại thì sao? World Cup có đem đến cơ hội ra nước ngoài chơi bóng cho những Thanh Nhã, Vạn Sự… chị có nghĩ vậy không?

- Thực sự là tôi kỳ vọng các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam sau World Cup 2023 có thể tìm kiếm được cơ hội xuất ngoại, giống như Huỳnh Như đã làm được. Tôi có trao đổi với Như khi tiền đạo này tới Bồ Đào Nha thi đấu.

Như là cảm hứng để thế hệ cầu thủ tiếp theo của Việt Nam mạnh dạn xuất ngoại,qua đó có thể học hỏi, tích lũy dần dần cho nền bóng đá phát triển trong tương lai.

Nếu Thanh Nhã hay bất kỳ ai khác có cơ hội lọt vào tầm ngắm của CLB nước ngoài thì tôi nghĩ họ nên xuất ngoại để thi đấu. Các nền bóng đá nước ngoài đem đến nhiều bài học cho cầu thủ Việt Nam phát triển, vươn lên, hoàn thiện bản thân, thay vì chỉ chơitrong nước.

* Ngoài cơ hội xuất ngoại ra, chị còn kỳ vọng điều gì sẽ tới với bóng đá Việt Nam?

- Kỳ vọng thì rất nhiều. World Cup 2023 là cơ hội để chúng ta biết nhiều hơn đến bóng đá nữ, là bước đà cho các nhà đầu tư, nhà tài trợ tới với bóng đá nữ, thông qua đó, cải thiện được mức đãi ngộ, tính hấp dẫn, sự cạnh tranh của giải đấu trong nước.

Trước đây, lấy ví dụ từ chính cá nhân tôi, gia đình tôi có mẹ là giáo viên nhưng xác định cho tôi theo bóng đá để gia đình đỡ khó khăn hơn. Ít ra việc theo bóng đá thời điểm trước đây giải quyết vấn đề về kinh tế, sự nghèo khó cho một số gia đình phải nuôi quá nhiều miệng ăn.

World Cup 2023 có thể là bước ngoặt, đem đến tầm nhìn khác biệt cho bóng đá nữ Việt Nam. Khi thu nhập đã đủ tốt, bóng đá nữ Việt Nam có thể là một ngành hấp dẫn, cơ hội việc làm thu nhập tốt.

Lúc đó, nhiều phụ huynh sẽ để con tham gia một cách tự nguyện hơn thay vì việc chúng ta vẫn chỉ đi tìm ở nhiều tỉnh, địa bàn khó khăn về kinh tế để có nhân lực đào tạo trẻ. Rất ít gia đình dư giả, khá giả lại cho con đi theo con đường bóng đá nữ. Phạm vi tuyển chọn càng bị thu hẹp thì bóng đá nữ Việt Nam càng khó có nhiều nhân tài.

* Vậy theo chị thì đâu là hướng để cải thiện bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai?

- Thời điểm này, chúng ta đã bắt đầu tuyển chọn tới các lứa cầu thủ U9, U10 thay vì phải tới 15, 16 tuổi mới đá bóng như chúng tôi trước đây. Điều này giúp nền tảng thể lực, kỹ thuật được tích lũy tốt hơn. Đó là cải thiện rất lớn của bóng đá nữ Việt Nam thời điểm hiện tại.

Nhưng giải bóng đá trong nước vẫn cần cải thiện hơn, nếu có thêm nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp tìm đến thì mặt bằng chung bóng đá nữ mới có thể phát triển vượt bậc hơn nữa.

* Xin cảm ơn chị về cuộc trao đổi này.

Tôi từng chia sẻ với một nhà báo nước ngoài, nếu đặt bóng đá nữ Việt Nam vào bối cảnh kinh tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu… thì câu chuyện, tầm vóc phát triển đã khác đi rất nhiều. Khi ấy có thể chúng ta đã là một cường quốc về bóng đá nữ.


Nhật Nam (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm