World Cup và cơ hội xuất ngoại cho các nữ tuyển thủ Việt Nam

19/07/2023 05:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau Huỳnh Như, hoàn toàn có thể thêm cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có cơ hội xuất ngoại sau khi World Cup 2023 diễn ra. Vấn đề chỉ còn là tính thời điểm và khát khao được ra nước ngoài thi đấu của các tuyển thủ.

Cứ nhìn vào tấm gương của Huỳnh Như thì thấy, để có cơ hội ra nước ngoài thi đấu của cầu thủ nữ Việt Nam không có nhiều. Ngay cả ở những cơ hội hiếm hoi ấy, tự bản thân mỗi cầu thủ và ê kíp của mình cũng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để có tỷ lệ thành công cao nhất có thể.

Từ bước chân chinh phục trời Âu với Huỳnh Như là người mở đường, trong tương lai, không ít cầu thủ khác của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có thể hy vọng thay đổi sự nghiệp của mình như Thanh Nhã, Hải Yến hay Dương Thị Vân. Trong suốt thời gian qua, đặc biệt là sau trận giao hữu trước thềm World Cup, trận đấu mà đội tuyển Việt Nam thua Đức 1-2 mà Thanh Nhã là người ghi bàn, cầu thủ của Hà Nội 1 này được cho là nhận được sự quan tâm đặc biệt từ một CLB của Đức, Pháp, thậm chí là Thái Lan.

Không những thế, có nguồn tin còn hé mở mức đãi ngộ mà Thanh Nhã có thể được nhận nếu ra nước ngoài thi đấu. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, tất cả mới chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Ngay cả đội bóng chủ quản của Thanh Nhã cũng khẳng định chưa có lời đề nghị chính thức nào về việc chuyển nhượng tiền vệ này.

Từ chuyện của Huỳnh Như trước kia và Thanh Nhã hiện nay có thể thấy, muốn xuất ngoại thành công, bất cứ cầu thủ nào của bóng đá nữ Việt Nam cũng cần phải có lộ trình, sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Từ sự chuẩn bị về mặt chuyên môn cho tới tinh thần, thể lực, tâm lý, cầu thủ đó còn phải đối mặt và thích nghi với thử thách đến từ thời tiết và ngôn ngữ. Cơ hội xuất ngoại với bóng đá nữ vốn đã ít lại không có nhiều và không phải ai cũng có thể thành công khi đặt những bước chân sự nghiệp của mình đến một miền đất mới.

World Cup và cơ hội xuất ngoại cho các nữ tuyển thủ Việt Nam - Ảnh 1.

Cơ hội xuất ngoại thi đấu cho các tuyển thủ nữ Việt Nam như Thanh Nhã (phải) là rất rộng mở nếu như họ thể hiện thật tốt ở World Cup nữ 2023 sắp tới. Ảnh: Hoàng Linh

Tất nhiên, trước khi nghĩ đến những mục tiêu xa xôi là được một CLB nào đó ở nước ngoài quan tâm, các cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam phải thể hiện thật tốt trong màu áo ĐTQG tại World Cup 2023.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí 2 ngày trước, Thanh Nhã chia sẻ: "Sau 2 trận đấu giao hữu vừa qua, tôi và toàn đội đã rút được nhiều kinh nghiệm khi thi đấu với các đội bóng mạnh. Chúng tôi cũng đang trong quá trình hoàn tất để có thể đem những điều mình học hỏi được tiến vào giải đấu sắp tới và có những trận đấu tốt.

Nếu nói về điểm yếu thì có lẽ vẫn là thể hình và một phần thể lực nhưng chúng tôi luôn có ý chí và tinh thần để chiến đấu hết mình.

Sau trận đấu với đội tuyển nữ Tây Ban Nha, toàn đội có 1 ngày tập hồi phục. Ngay sau đó, chúng tôi đã quay lại với cường độ tập luyện cao hơn để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới tại vòng bảng VCK bóng đá nữ thế giới 2023.

Hiện tại tinh thần của đội tuyển nữ Việt Nam đang ở mức cao nhất và luôn sẵn sàng chiến đấu, cố gắng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho những người vẫn luôn yêu thương và đồng hành cùng đội tuyển. Mong mọi người sẽ tiếp tục cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam, toàn đội sẽ cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo". 


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm