Cơ hội nào để một MU rời rạc có thể đánh bại Man City?

01/03/2024 14:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sau nhiều năm thi đấu kém hiệu quả và dành thời gian chơi ở các giải đấu thấp hơn, việc Sheikh Mansour tiếp quản Man City đã chứng kiến đội bóng này khẳng định mình là một trong những CLB hàng đầu ở Premier League.

Điều này dẫn đến việc trận derby thành Manchester được nâng tầm vị thế và trở thành một trong những trận đấu quan trọng nhất trong lịch thi đấu bóng đá Anh. 

Cuối tuần này, chúng ta sẽ lại được chứng kiến một trận derby nữa giữa MU và Man City. Từ những kết quả thu được gần đây, MU đang phần nào khắc phục được những vấn đề của họ. Trong khi đó, Man City được kỳ vọng sẽ chiếm ưu thế trong trận đấu cả về khả năng cầm bóng và tạo cơ hội.

Quả thực, áp lực đang đè nặng lên Erik ten Hag khi ngay cả khi MU giành chiến thắng. Thực tế rằng MU đang có lối chơi không đạt tiêu chuẩn như người hâm mộ của họ mong đợi.

MU thiếu tổ chức

Sự thiếu gắn kết giữa các tuyến là một trong những vấn đề nhức nhối nhất của MU ở mùa giải này. Hàng phòng ngự lùi sâu, hàng tấn công dâng cao khiến cho hàng tiền vệ phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm.

Vấn đề này càng tồi tệ hơn khi Man Utd thiếu những tiền vệ có khả năng hỗ trợ lẫn nhau. Việc sử dụng Kobbie Mainoo, sản phẩm học viện, đã phần nào giải quyết được vấn đề này, nhưng cầu thủ trẻ 18 tuổi không thể gánh vác mọi thứ. Trước một đội bóng như Man City, vốn có nhiều cầu thủ di chuyển thông minh, MU sẽ gặp nhiều khó khăn.

Để giải quyết vấn đề, MU sẽ cần Bruno Fernandes cũng cần phải lùi về hỗ trợ phòng ngự, và các cầu thủ tấn công cũng cần di chuyển rộng hơn để tạo thành một hệ thống phòng ngự chặt chẽ.

Đây là vấn đề mà Man City không gặp phải. MU cần cải thiện vấn đề này nếu muốn có kết quả tốt trước Man City.

Cơ hội nào để một MU rời rạc có thể đánh bại Man City? - Ảnh 2.

Trong trận gặp Fulham, MU để lộ khoảng trống rất lớn ở khu trung tuyến

Man City sẽ tận dụng khoảng trống của MU

MU thường xuyên để lại khoảng trống trong hệ thống phòng ngự, khiến họ trở thành một trong những đội có số lần bị sút và thủng lưới cao nhất giải đấu. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm khi đối đầu với Man City, đội bóng sở hữu những cầu thủ có khả năng khai thác khoảng trống tốt nhất Premier League.

Phil Foden, Bernardo Silva và Kevin De Bruyne là những ví dụ điển hình. Họ sẽ tận dụng triệt để những khoảng trống ở khu vực 1/3 cuối sân để nhận bóng và tạo ra cơ hội ghi bàn.

Với sự hỗ trợ của Rodri ở vị trí tiền vệ phòng ngự, hai tiền vệ trung tâm của Man City có thể dâng cao và tham gia tấn công.

Phong cách kiểm soát bóng của Man City giúp họ có nhiều thời gian để triển khai bóng ở khu vực 1/3 cuối sân và tìm kiếm những khoảng trống để khai thác.

Điều này sẽ khiến hàng thủ MU gặp nhiều khó khăn. Họ phải lựa chọn giữa việc để các cầu thủ Man City nhận bóng trong khoảng trống hoặc lao ra tranh cản.

Cả hai lựa chọn đều tiềm ẩn rủi ro. Nếu MU không thể ngăn chặn Man City khai thác khoảng trống, họ sẽ phải trải qua một trận đấu đầy khó khăn, đặc biệt là với sự hiện diện của Erling Haaland trên hàng công.

Cơ hội nào để một MU rời rạc có thể đánh bại Man City? - Ảnh 3.

Trước Chelsea, Man City đã thể hiện rất rõ thế mạnh của mình

Làm thế nào để ngăn cản Haaland?

Mùa giải này, Erling Haaland được cho là đang có phong độ dưới kỳ vọng tại Man City. Tuy nhiên, con số 27 bàn thắng sau 30 trận là minh chứng cho hiệu suất ấn tượng của anh. Với khả năng gây đột biến và lối chơi độc đáo, Haaland sẽ là bài toán khó dành cho MU trong trận derby sắp tới.

Haaland sở hữu thể hình lý tưởng của một tiền đạo cắm, kết hợp với tốc độ của một cầu thủ thích di chuyển sau lưng hàng thủ. Điều này buộc các trung vệ của MU, Harry Maguire và Raphael Varane, phải lùi sâu về phần sân nhà. Do thiếu tốc độ, họ chắc chắn sẽ gặp vấn đề.

Sự xuất hiện của Haaland cũng khiến MU khó đối phó với hàng tiền vệ Man City. Nếu dâng cao để áp sát, họ sẽ tạo cơ hội cho Haaland băng xuống dứt điểm. Ngược lại, nếu lùi sâu, De Bruyne và đồng đội sẽ có nhiều khoảng trống để xoay sở và tấn công vào khu vực cấm địa.

Khả năng di chuyển và tốc độ của Haaland, đặc biệt khi đối đầu với những hậu vệ thiếu tốc độ của MU, là mối đe dọa lớn. Với việc thường xuyên gặp khó khăn trước những cầu thủ có tốc độ, MU có thể sẽ trải qua 90 phút đầy thử thách trước Man City, đội bóng sở hữu hàng công đa dạng và nguy hiểm chứ không chỉ riêng Haaland.

Cơ hội nào để một MU rời rạc có thể đánh bại Man City? - Ảnh 4.

Haaland vẫn có hiệu suất ghi bàn rất ấn tượng

Một trận cầu đáng kỳ vọng

Các trận đấu Derby nổi tiếng là khó dự đoán vì bầu không khí xung quanh sân vận động và thành phố sẽ ảnh hưởng đến các cầu thủ. Đặc biệt là yếu tố tâm lý và tinh thần.

Tuy nhiên, như đã nói, đội hình MU có vẻ như sẽ bị kéo căng đến mức giới hạn để đối phó với các mối đe dọa từ Man City. MU sẽ phải nỗ lực hơn 100% nếu muốn giành điểm ở trận đấu tới. Ở lượt đi, MU đã nhận thất bại 0-3 và lần này khi còn phải chơi trên sân khách, nhiệm vụ giành điểm của họ là tương đối khó khăn.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm