CLB TP.HCM có thể mất hơn nửa đội hình vì hết hợp đồng

03/01/2024 06:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

CLB nữ TP.HCM đang đứng trước nguy cơ mất hơn nửa đội hình vì hết hợp đồng mà chưa được ký lại.

Ngay sau chức vô địch quốc gia lần thứ 5 liên tiếp, CLB nữ TP.HCM đứng trước nguy cơ mất hàng loạt trụ cột như Bích Thuỳ, Kim Thanh, Trần Thị Thuỳ Trang, Trần Thị Thu, Chương Thị Kiều. Số cầu thủ này đều đã hết hạn hợp đồng từ ngày 31/12/2023 mà chưa được ký lại.

Theo tìm hiểu, các cầu thủ trên đã ký gia hạn hợp đồng thêm 2 năm vào đầu năm 2022. Ở thời điểm đó, nhiều đội bóng, đặc biệt là Thái Nguyên T&T, mong muốn chiêu mộ những Bích Thuỳ, Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu… về thi đấu. Tuy nhiên, các cầu thủ này lựa chọn ở lại CLB nữ TPHCM, chấp nhận mức lương, đãi ngộ thấp hơn nhiều để chia sẻ khó khăn với bóng đá thành phố.

Thời điểm hiện tại, CLB nữ TPHCM đang gặp rất nhiều khó khăn khác về nhân sự. Các cầu thủ nữ trẻ đào tạo được rất ít do hạn chế đầu vào, không thường xuyên tuyển chọn được cầu thủ trẻ từ phía Bắc. Số cầu thủ từ đội dự tuyển VFF khi kết thúc đào tạo cũng ít lựa chọn về TP.HCM đầu quân.

CLB nữ TP.HCM nguy cơ mất hơn nửa đội hình vì hết hợp đồng - Ảnh 1.

Bích Thuỳ là một trong số những trụ cột đã hết hạn hợp đồng với CLB nữ TP.HCM. Ảnh: Minh Dân

Một số cầu thủ trẻ khác khi gặp khó khăn, chấn thương đã nghỉ bóng đá, theo đuổi mục tiêu cá nhân. Nếu để các cầu thủ ngôi sao ra đi, CLB nữ T.PHCM gần như không có phương án thay thế và phải đôn lượng lớn cầu thủ trẻ mới chỉ 17, 18 tuổi từ đội 2 lên để thi đấu trong năm 2024.

HLV Đoàn Thị Kim Chi chia sẻ: "Cá nhân tôi nhìn học trò hết hợp đồng nhưng không thể làm được gì hơn. Tôi mong muốn họ được gia hạn hợp đồng để ở lại thành phố thi đấu. CLB hiện tại đã rất khó về nhân sự khi Mỹ Anh, Hoài Lương, Huỳnh Như chuyển đến đội bóng khác thi đấu. Các cầu thủ trẻ của lớp kế cận chưa kịp phát triển để thay thế các chị. Nếu tiếp tục mất người, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở mùa giải tới.

Chúng tôi mất nhiều công sức để đào tạo ra những cầu thủ chất lượng như vậy, bây giờ để họ ra đi là điều rất đáng tiếc. Họ đã có thể ra đi từ 2 năm trước nhưng cuối cùng chọn ở lại cống hiến, đem về 2 chức vô địch. Họ đã hết lòng vì đội bóng rồi. Thời điểm này, họ ra đi để có chế độ đãi ngộ tốt hơn cũng là điều dễ hiểu".

Bên cạnh việc mất các cầu thủ trụ cột, CLB nữ TP.HCM cũng đứng trước nguy cơ mất trắng HLV Đoàn Thị Kim Chi nếu không tiến hành gia hạn hợp đồng kịp thời. HLV sinh năm 1979 chỉ còn vài tháng hợp đồng và có thể ra đi tìm bến đỗ mới vào đầu năm 2024.

Theo thông tin có được, lãnh đạo thể thao TP.HCM sẽ có buổi làm việc trực tiếp cùng đội bóng nữ để lắng nghe nguyện vòng từ các nữ cầu thủ và tháo gỡ khó khăn. Lãnh đạo ngành thể thao cũng sẽ tìm nguồn lực kinh tế để gia hạn hợp đồng với các cầu thủ trụ cột. 

XEM THÔNG TIN BÓNG ĐÁ VIỆT TẠI ĐÂY


Nhật Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm