Vắng Huỳnh Như và Chương Thị Kiều, TPHCM 1 khó lập kỳ tích

30/08/2022 07:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2022 chính thức khởi tranh từ ngày 30/8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sau nhiều năm chứng kiến sự thống trị của cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi, mùa giải năm nay hứa hẹn sẽ có bất ngờ lớn.

 

Huỳnh Như, Quang Hải xuất ngoại: Ngày vui còn ở xa

Huỳnh Như, Quang Hải xuất ngoại: Ngày vui còn ở xa

Sau Quang Hải đến lượt một ngôi sao bóng đá Việt Nam khác là Huỳnh Như cũng sang châu Âu chơi bóng. Nhưng cùng lúc, Đặng Văn Lâm lại từ Nhật trở về với môi trường V-League hòng bảo đảm suất thi đấu ở AFF Cup 2022.

Việc vắng mặt Huỳnh Như đã xuất ngoại ở hàng tiền đạo và cũng mất luôn Chương Thị Kiều ở hàng phòng ngự vì hôm nay lên bàn mổ, CLB TP.HCM 1 không có cùng lúc 2 thủ lĩnh tinh thần trên sân.

Với 6 lần vô địch trong 7 năm gần nhất, CLB TP.HCM 1 chưa bao giờ bị đe doạ sẽ bị truất phế ngôi Hậu trong làng bóng đá nữ nước nhà như ở năm nay.

Huỳnh Như không góp mặt cùng TPHCM 1 dự giải VĐQG 2022 sẽ khiến đội bóng của HLV Kim Chi khó bảo vệ Cúp vô địch. Ảnh: VFF
Huỳnh Như không góp mặt cùng TPHCM 1 dự giải VĐQG 2022 sẽ khiến đội bóng của HLV Kim Chi khó bảo vệ Cúp vô địch. Ảnh: VFF

Đặc biệt, chứng kiến việc cô trò HLV Kim Chi bị Hà Nội 1 áp đảo như trong hiệp 2 trận tranh Cúp Quốc gia vừa kết thúc cách đây không lâu, có thể đó là dấu hiệu cho sự sa sút của nhà đương kim vô địch. CLB TP.HCM 1 khi đó chỉ vắng Chương Thị Kiều đã nhiều lần khiến cầu môn Kim Thanh chao đảo.

Mùa giải 2022 hứa hẹn nhiều thách thức cho cô trò HLV Kim Chi. Ảnh: VFF
Mùa giải 2022 hứa hẹn nhiều thách thức cho cô trò HLV Kim Chi. Ảnh: VFF

Ở giải vô địch quốc gia năm nay, họ vắng luôn cả ngôi sao sáng nhất nền bóng đá Huỳnh Như thì chưa cầu thủ nào đủ sức thay thế người đội trưởng.

Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo trẻ đang lên Tuyết Ngân cũng gặp vấn đề với chấn thương cũng là điều khiến HLV Kim Chi phải lo lắng.

CLB TP.HCM 1 đã cân bằng kỷ lục 10 lần vô địch quốc gia với Hà Nội 1 sau thành công của mùa giải năm ngoái. Điều đó khiến cuộc đua đến chức vô địch năm nay thêm phần căng thẳng.

Với tương quan lực lượng hiện có, TP.HCM 1 có thể bị Hà Nội 1 vượt mặt. Hiện tại, các học trò của HLV Jong Song Jon đang được tiếp sức tinh thần cực lớn nhờ đội hình giàu sức trẻ, nhiều trụ cột đang trong độ chín và đặc biệt là sự sa sút của chính đại kình địch TP.HCM 1.

Hà Nội 1, CLB TP.HCM 1 và Than khoáng sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T sẽ là 4 cái tên tiếp tục đua tranh quyết liệt chức vô địch giải năm nay.

Cô trò Kim Chi sẽ gặp thách thức không chỉ từ Hà Nội 1 mà cả Than khoáng sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T cũng là những CLB không hề cam phận lót đường.

Phong Phú Hà Nam nếu làm tốt vấn đề tinh thần trước giải thì Tuyết Dung và các đồng đội cũng là cái tên đáng để dè chừng. Nhà vô địch quốc gia 2018 chính là CLB đủ sức chen ngang bảng vàng thành tích của CLB TP.HCM 1 trong 7 mùa giải gần nhất.

Theo kế hoạch, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm nay sẽ khởi tranh với sự tham dự của 7 đội bóng gồm CLB TP.HCM 1, Hà Nội 1, Hà Nội 2, TP.HCM 2, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam và Thái Nguyên T&T. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt và tính điểm.

Ở lượt trận trong ngày khai mạc, tâm điểm chú ý thuộc về cặp đấu giữa Phong Phú Hà Nam với Than Khoáng sản Việt Nam lúc 18h30.

Tuyết Dung và các đồng đội sẽ có cơ hội trả món nợ đã vay đối thủ này sau khi họ bị loại sớm từ vòng bảng Cúp Quốc gia 2022 diễn ra tuần trước. Phong Phú Hà Nam sau đó phải nhìn đối thủ giành HCĐ của giải đấu này.

Lịch thi đấu lượt trận khai mạc giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2022 (ngày 30/8):

16h00: Hà Nội 2 – TP.HCM 1

18h15: Lễ khai mạc

18h30: Phong Phú Hà Nam – TP HCM 2

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm