CLB Hà Nội: Vượt ngưỡng không chỉ bằng quyết tâm

26/10/2023 10:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hà Nội FC có một trận đấu đầy cố gắng trước đại diện của Trung Quốc Wuhan Three Towns khi để thua với tỷ số 1-2 trong thế chỉ đá 10 người từ rất sớm và sau đó chỉ còn 9 người khi trận đấu gần kết thúc. Có khá nhiều chữ "giá như" trong trận đấu này, nhưng có lẽ nên quên thật mau những giả thuyết lạc quan ấy.

Khen các cầu thủ Hà Nội FC nỗ lực, quả cảm càng nhiều thì càng phải trách việc họ để bất lợi về quân số quá sớm. Wuhan Three Towns được xem là đối thủ có thể kiếm điểm vì đội này mới 3 năm trước còn đá tại hạng Nhất của Trung Quốc, hiện đang đứng ở giữa bảng xếp hạng China Super League và đối diện với tương lai bất định do chủ sở hữu rút tài trợ.

Một trận đấu có ý nghĩa quan trọng, vậy mà ngoại binh của Hà Nội FC là Tagueu lại có pha chơi bóng thô thiển ngay phút thứ 5 để nhận thẻ đỏ. Sự chuẩn bị về mặt tinh thần là không tốt, cho dù tinh thần thi đấu cũng là điểm đáng khen khi Hà Nội FC vẫn tung được 10 cú sút, trong đó có 4 lần đưa bóng đi đúng hướng, tạo ra 3 tình huống có thể ghi bàn và có một pha lập công của Phạm Tuấn Hải.

Trận thua đáng tiếc này vì thế, càng xác nhận một cách rõ ràng rằng, để bóng đá Việt Nam vượt ngưỡng tìm đến đẳng cấp châu Á thì không thể đi bằng con đường quyết tâm, thi đấu bằng điểm mạnh tinh thần. Từ đội tuyển quốc gia đến các CLB, mọi thứ đều đang phát triển tốt nhưng vấn đề là không đủ tốt để vượt qua giới hạn ở khía cạnh chuyên môn. Và cũng như cách tiếp cận hiện tại của các đội tuyển dưới quyền HLV Philippe Troussier, các CLB Việt Nam cũng cần tận dụng tốt thời cơ hiện tại.

Vượt ngưỡng không chỉ bằng quyết tâm - Ảnh 1.

CLB Hà Nội (áo trắng) hoàn toàn có thể chơi sòng phẳng với CLB Vũ Hán (áo xanh) nếu như không bị mất người quá sớm. Ảnh: Minh Dân

Nói như vậy vì V-League đang có những tín hiệu tăng dần tính cạnh tranh. Tại vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2023/24, có 4 trận kết thúc với tỷ số hòa trong 6 trận đã đấu và đáng chú ý là trận nào cũng có bàn thắng. Một loạt đội chủ nhà được đánh giá cao hơn đều không thể lấy trọn 3 điểm, như Thanh Hóa, Hải Phòng hay đương kim vô địch CAHN. Tỷ lệ bàn thắng trung bình là 2,5 bàn/trận, chưa tính đến trận Hà Nội FC – Bình Dương đá muộn. Ngay trận thắng của Nam Định trước tân binh Quảng Nam cũng gây tranh cãi khi xuất hiện bàn thắng muộn nhờ công nghệ VAR. Đây là một khởi đầu rất hứa hẹn, vì nó cho thấy tính cạnh tranh của V-League ngày càng cao.

Hiểu theo cách nào cũng vậy, muốn phát triển thì luôn cần sự cạnh tranh, không chỉ là giữa các đội mạnh, các ứng viên vô địch với nhau mà ở việc kéo ngắn khoảng cách giữa các đội lại gần hơn. Sự cạnh tranh này thúc đẩy ham muốn chiến thắng, chấp nhận mạo hiểm về lối chơi nhằm tạo ra sự khác biệt. Bởi thông thường, những đội bị đánh giá thấp sẽ chủ động chơi phòng ngự để bảo toàn tỷ số, nên đội có tham vọng cần phải có cách tiếp cận trận đấu theo sự chủ động nhiều hơn.

Đó chính là thứ bóng đá mà ông Troussier  đang chọn lựa ở cấp độ đội tuyển. Nó không đồng nghĩa với việc chơi tấn công hấp dẫn, lôi cuốn như nhiều người hâm mộ muốn được nhìn thấy. Sự chủ động nằm ở đấu pháp, cách kiểm soát bóng, nhịp điệu công – thủ. Khi cần thì lùi về sâu để hạn chế bàn thua, nhưng lúc tấn công cũng phải nhanh, hiệu quả. Muốn chơi được thứ bóng đá chủ động ấy thì bản thân cầu thủ Việt Nam cũng phải có tư duy tương tự, và quan trọng hơn, là họ phải quen chơi như vậy trong môi trường V-League.

Trận thua đáng tiếc của Hà Nội FC trước đại diện Trung Quốc càng làm cho yêu cầu đó trở nên thúc bách hơn. Đấy lẽ ra là một trận cầu cân bằng và Hà Nội FC có thể tạo bất ngờ trên sân khách. Bỏ qua chi tiết đáng quên về chiếc thẻ đỏ sớm, thì có thể nói là khả năng bắt kịp với trình độ chơi bóng châu lục không nằm ngoài tầm tay của bóng đá Việt Nam. Nhưng cũng như các thất bại của đội tuyển quốc gia tại đợi FIFA Days vừa qua, hay trận thua của Hải Phòng trước đại diện Hàn Quốc tại vòng sơ loại AFC Champions League, thì vấn đề lớn nhất của bóng đá Việt Nam vẫn là tính trải nghiệm, năng lực thích ứng với thứ bóng đá cường độ cao, cách giải quyết những rủi ro khi muốn chơi sòng phẳng về thế trận với các đối thủ mạnh hơn. Những yếu tố đó chung quy chỉ có một cách để giải quyết, đó là nâng cao hơn nữa chất lượng và tính cạnh tranh của giải vô địch quốc gia, nơi mà cầu thủ đang chơi bóng, tư duy và mài giũa trình độ của mình.


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm